Tăng huyết áp có thể làm tăng sức ép lên thành mạch, gây tổn thương cho tim và các mạch máu. Đây là yếu tố làm xuất hiện cơn đau tim.


Bệnh tăng huyết áp xuất hiện với chỉ số luôn ở trên 140/90 mmHg. Máu sẽ dễ dàng di chuyển qua các động mạch ở áp suất cao, tạo sức ép nhiều hơn lên thành mạch.


Khi đó, người bệnh sẽ có nguy cơ cao bị đau tim – biến chứng của tăng huyết áp để lại.


Dấu hiệu nhận biết cơn đau tim


Một số trường hợp khi lên cơn đau tim không xuất hiện các triệu chứng rõ ràng. Trên thực tế, khoảng 15% người bệnh không biết họ đang trải qua một cơn đau tim.


Điều này thường xảy ra phổ biến ở người cao tuổi và người bệnh tiểu đường. Cơn đau tim đối với những nhóm người này giống như một đợt cúm kéo dài, cảm thấy căng thẳng ở ngực hoặc mệt mỏi.


Bệnh gây ra các triệu chứng không rõ ràng nên rất khó phát hiện.


Các triệu chứng khi lên cơn đau tim biến chứng của tăng huyết áp (cao huyết áp) thường thấy bao gồm:


Ra mồ hôi


Buồn nôn hoặc nôn mửa


Khó thở, cảm giác nghẹt thở


Nhịp tim đập nhanh hoặc bất thường


Đau lan ra trên cánh tay, lưng, hàm hoặc cổ họng


Đau, cảm thấy áp lực hoặc nặng ở ngực, cánh tay hoặc vùng dạ dày trên

hình ảnh