Dạo gần đây lắm dịch bệnh nguy hiểm quá mọi người ơi. Nhất là nhà mẹ nào có bé mới sinh, dưới 1 tuổi thì càng phải cẩn thận hơn nhé vì độ tuổi này sức đề kháng yếu, các vi rút vi khuẩn khi xâm nhập dễ làm hại các con nhiều hơn so với các bé đã lớn hơn rồi.

Hôm nay, mình lên báo VnExpress vừa đọc được bài báo về bé 5 tháng tuổi bị rơi vào nguy kịch sau khi có dấu hiệu sốt. Căn bệnh mà bé mắc phải cũng là bệnh đang lây lan ở nhiều nơi, mong mọi người luôn chú ý cập nhật thông tin để bảo vệ cho các bé được an toàn nhé.

Cụ thể trường hợp của bé 5 tháng tuổi này như sau:

Theo thông tin được PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chia sẻ ngày 19/4 vừa qua, em bé 5 tháng tuổi này trước đó đã nhập viện trong tình trạng tím tái, ngưng thở và trụy tim mạch nặng, mạch, huyết áp không đo được, gan to kèm chấm xuất huyết rải rác toàn thân.

Sau khi tìm hiểu bệnh sử, các bác sĩ được người nhà cho biết, trước đó em bé đã bị sốt nhiều ngày không hạ. Ngày đầu tiên khi khởi phát, bé sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, gia đình đã đưa em vào Bệnh viện Cần Giuộc ở Long An.

hình ảnh

Em bé đang dần phục hồi, ảnh: VNE

Tuy nhiên, cho tới ngày thứ hai và ba tiếp theo, em bé vẫn tiếp tục sốt cao, bú kém (nhưng bé không bị ho, hay tiêu chảy gì cả). Cho đến sáng ngày thứ 4 thì bé đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, bắt đầu có các chấm xuất huyết ở tay chân và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé 5 tháng này bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, thể não (ngày thứ tư).

Ngay lập tức, bệnh nhi được đặt nội khí quản giúp thở và điều trị chống sốc. Các bác sĩ hồi sức chống sốc bằng dịch truyền, hỗ trợ bệnh nhi thở máy, kiểm soát cơn co giật, chống phù não, truyền máu và các chế phẩm của máu để ổn định tình trạng sốc xuất huyết đang rất nặng.

Thật may mắn, sau gần 5 ngày được hồi sức tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định. Tình trạng tri giác được cải thiện, bé đã hết xuất huyết, và được cho cai dần máy thở.

Đến thời điểm hiện tại, bé tỉnh táo, các cơ quan được phục hồi chức năng. Gia đình vô cùng vui mừng khi các bác sĩ thông báo tình hình tiến triển tốt, đã dự kiến xuất viện cho con trong vài ngày tới.

Bác sĩ Quang chia sẻ thêm, bệnh sốt xuất huyết bắt đầu vào mùa ở miền Nam. Đây là bệnh thường gặp vào mùa mưa (vì nhiều muỗi phát triển hơn), sốt xuất huyết có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp và gây ngưng tim, ngưng thở chứ không hề đơn giản.

Bác sĩ khuyến cáo: Nếu bố mẹ thấy trẻ sốt từ ba ngày trở lên, kèm các dấu hiệu xuất huyết như chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết...có thể có các biểu hiện đi kèm như đau bụng, nôn ói nhiều thì rất có thể là con mắc bệnh sốt xuất huyết. Bố mẹ cần đưa con tới gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để bé được điều trị kịp thời, tránh để xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

hình ảnh

Muối đốt có thể truyền bệnh sốt xuất huyết, mọi người nên mắc màn khi ngủ, ảnh: DA

Giai đoạn nguy hiểm khi một người mắc sốt xuất huyết

Giai đoạn này thường sẽ diễn ra vào khoảng ngày thứ 3 đến ngày 7 (tính từ ngày bệnh nhân bị sốt ngày đầu tiên). Thời điểm này người bệnh có thể đã giảm sốt (hoặc vẫn sốt cao). Đây là lúc người bệnh cần được chăm sóc tốt, quan sát kỹ các triệu chứng, nếu có các triệu chứng trở nặng cần đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Lúc này sẽ xuất hiện một số trường hợp nhiễm trùng thứ phát có biểu hiện hạ tiểu cầu và cô đặc máu. Người bệnh có thể phải đối diện với các vấn đề nghiêm trọng như sau: 

Xuất hiện các nốt xuất huyết hoặc các mảng xuất huyết đỏ dưới da, ở mu bàn chân, lòng bàn tay, đùi, mạng sườn và bụng.

Cảm giác đau tức vùng dưới sườn hoặc vùng thượng vị (do gan phình to), li bì, lạnh chân tay, da lạnh ẩm toàn thân, đi tiểu ít. 

Chướng bụng, bụng to nhanh

Nghiêm trọng nhất là viêm gan nặng, viêm cơ tim, viêm não, suy thận 

Thoát huyết tương do bị tăng tính thấm thành mạch

Tràn dịch phổi (người bệnh sẽ thấy đau ngực khi thay đổi tư thế, căng tức ngực và khó thở)

Xuất huyết nội tạng đường tiêu hóa, xuất huyết ở phổi và não với các biểu hiện như: Nôn ra máu, ho ra máu, đi tiểu ra máu, ra máu bất thường ở âm đạo, rong kinh,…

Sau khi người bệnh vượt qua được giai đoạn nguy hiểm trong khoảng từ 1-2 ngày, người bệnh sẽ hết sốt và bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục sức khỏe. Thời điểm này sẽ thấy huyết áp ổn định hơn, đi tiểu nhiều hơn và có cảm giác thèm ăn xuất hiện trở lại. Các chỉ số xét nghiệm dần trở về mức bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại.