Tớ thấy giờ đa số mẹ đều cho con ngủ nôi hoặc cũi trong năm đầu tiên để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cũng có một số mẹ lại thích cho bé ngủ giường chung với mình.

Theo tớ được biết thì ngủ giường cũng có rất nhiều lợi ích, nhưng bên cạnh đó các bé phải đối mặt với một nguy cơ khác, chẳng hạn như ngã từ trên giường xuống đất đấy ạ.

Như trường hợp một em bé tớ vừa đọc được trên báo mới đây, mặc dù sự việc xảy ra đã lâu, song người nhà nạn nhân đến giờ vẫn không khỏi xót xa mỗi khi nhớ lại câu chuyện đau lòng này.

Sự việc đau lòng này xảy ra từ tháng 12/2020, cũng chỉ vì vì ngủ giường người lớn, em bé 6 tháng tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đã qua đời thương tâm các mẹ ạ.

hình ảnh

Mong rằng các gia đình sẽ cẩn trọng hơn, ảnh: Sohu

Theo lời kể của anh Nguyên (bố của em bé), bi kịch xảy ra khi con gái anh ở nhà cùng người giúp việc. Vào buổi chiều khi thấy bé ngủ say trên giường của người lớn thì người giúp việc này tranh thủ đi mua đồ ăn, để bé tiếp tục ngủ một mình trong phòng.

Sau đó bé ngã xuống khe hở giữa tường và giường nhưng không ai biết nên bị ngạt. Thế nhưng chỉ đến khi ăn cơm tối, người giúp việc mới nhớ đến bé nên vào phòng nhưng không thấy đâu.

Cả nhà lúc này tá hỏa đi tìm khắp nhà, cuối cùng họ đau đớn tìm thấy bé đã lạnh ngắt ở khe hở khoảng 30cm giữa chiếc giường lớn với bức tường.

Bố mẹ bé nghi ngờ do người giúp việc tháo chiếc gối chặn khe hở khiến em bé rơi xuống đất và ngạt thở. Tuy nhiên dù sự việc do người giúp việc hay bố mẹ thì điều đó cũng không còn quan trọng. Cuộc đời em bé xấu số vĩnh viễn khép lại chỉ vì sự bất cẩn của người lớn các mẹ ạ..

Thực tế trong cuộc sống có rất nhiều ông bố bà mẹ do chủ quan, để con ở nhà một mình để tranh thủ đi chợ, đi ra ngoài và nghĩ rằng con mình sẽ không sao đâu. Thế nhưng trước nay đã có không ít trường hợp đau lòng xảy ra với nhiều gia đình khi con không may rơi khỏi giường xuống đất.

Khi trẻ ngã từ giường xuống đất không phải bé nào cũng may mắn không bị tổn thương. Bởi với độ cao này bé có thể bị gẫy tay, chân, chấn thương cột sống, nguy hiểm hơn là đầu bị đập xuống đất gây ảnh hưởng đến vùng não, tụ máu màng cứng, thậm chí nguy cơ mất mạng.

Nhiều trường hợp do bé bị va đập vùng đầu, dù có may mắn cứu được tính mạng nhưng vẫn có thể để lại di chứng lâu dài đấy ạ.

hình ảnh

Cả nhà đi tìm không thấy bé đâu, ảnh: sohu

Sự việc một lần nữa là lời cảnh báo cho các gia đình có con nhỏ, để đảm bảo an toàn cho bé, hạn chế tình trạng bé lăn hoặc ngã từ trên giường xuống đất, bố mẹ cần lưu ý:

- Tuyệt đối không để trẻ nhỏ ở nhà một mình đi ra ngoài dù chỉ là vài phút.

- Khi bé chơi hay cho dù đang ngủ ở nhà, bố mẹ vẫn phải quan sát bé liên tục để bé không gặp bất cứ nguy hiểm gì.

- Hãy cho bé nằm ngửa, đặt chăn, gối và các vật mềm khác tránh xa bé để tránh nguy cơ bị đột tử ở trẻ sơ sinh.

- Lót các lớp đệm dày dưới đất ở những cạnh giường không sát tường để giảm khoảng cách mà bé rơi xuống nếu không may bé lăn ra ngoài.

- Đóng các thanh chắn cao ở những cạnh không sát tường để bé không bị rơi xuống đất.

- Khi bé lớn hơn, hãy dạy bé cách leo lên và leo xuống giường an toàn để tránh bị ngã gây tổn thương.