Mình vừa đọc được bài này trên báo và chia sẻ luôn với mọi người đây. Mùa hè đang đến rất gần và 1 người mẹ đang khẩn trương cảnh báo các bậc cha mẹ khác hãy thận trọng trước mùa hè sau khi vội vã đưa con trai mình đến bệnh viện trong tuyệt vọng.

Người phụ nữ này là Bethany Harris, 26 tuổi, cô muốn các bậc cha mẹ đang nuôi con nhỏ biết về một căn bệnh thường gặp trong mùa hè sau khi cậu con trai 2 tuổi, tên là Harrison của cô đã mắc khi đi chơi ở gần nhà.

Cũng như nhiều các bậc phụ huynh khác, bà mẹ này cũng chưa bao giờ nghe nói về một bệnh nhiễm trùng do vết cắn của một con ve (bị nhiễm bệnh) cho đến khi con trai cô phải chiến đấu với sự nguy hiểm do nó gây ra.

Trước đó, Bethany đã đưa bé và em gái một tuổi của bé đến sân chơi địa phương của họ (ở Devon)trong những tuần gần đây.

Khi cả gia đình trở về nhà, Bethany phát hiện ra hai con ve trên người cậu con trai Harrison. Vì cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây và biết rất ít về chúng, người mẹ đã tìm kiếm trên Internet để biết chúng chính là những con bọ ve.

hình ảnh

Bé trai 2 tuổi ở khu vui chơi cùng mẹ trước khi đến viện, ảnh: Thesun

Bethany cho biết: “Tôi đã làm theo lời khuyên và loại bỏ bọ ve, sau đó để mắt đến các khu vực và xem liệu con trai mình có cảm thấy không khỏe hay không.

"Vào thứ 2, tức là khoảng tám ngày sau khi chúng tôi tìm thấy bọ ve, tôi nhận thấy ở cả hai khu vực của con trai có vết phát ban hình tròn màu đỏ, vì vậy mặc dù con vẫn bình thường nhưng  tôi đã gọi 111."

Người mẹ cho biết cô được yêu cầu nhanh chóng đến nơi đứa trẻ 2 tuổi được một y tá và nhà vi trùng học kiểm tra.

Bethany tiếp tục: "Bác sĩ đã xem xét các vết cắn và xác nhận ngay rằng đó là bệnh Lyme. Tôi thậm chí không biết đó là gì.

"Bác sĩ nói rằng loại ve duy nhất có thể làm được điều đó là ve hươu, vì vậy bác sĩ hỏi tôi nơi con trai bị cắn và tôi đã kể lại"

"Sân chơi nằm ngay bên cạnh một khu rừng và những cánh đồng trống, nơi sẽ đầy rẫy những con ve mang mầm bệnh Lyme.

hình ảnh

Bọ ve hươu, ảnh: DSA

"Kể từ khi phát hiện, tôi đã lo lắng kiểm tra từng góc nhỏ trên cơ thể của các con tôi, kể cả tóc của chúng."

Bác sĩ nói thêm: "Rất may, Harrison vẫn ổn và đã được dùng thuốc kháng sinh để khỏi bệnh, nhưng bệnh Lyme có thể rất nghiêm trọng.

"Nó chắc chắn có thể đ/ộ/c hơn nhiều so với chỉ phát ban."

Người phát ngôn của Hội đồng quận East Devon cho biết: "Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng một đứa trẻ đã bị bọ chét cắn và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ hồi phục nhanh chóng.

"Chúng tôi giữ cỏ ngắn trong các khu vui chơi của mình, điều này giúp giảm nguy cơ bọ ve xâm nhập vào người, nhưng các khu vực bên ngoài khu vui chơi thường được để phát triển vì những lý do như tăng tính đa dạng sinh học.

"Thời điểm này trong năm là lúc bọ ve hoạt động mạnh và chúng tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở tất cả mọi người về những rủi ro liên quan đến bọ ve.

"Hướng dẫn của chính phủ nói rằng hãy đi bộ trên những con đường được xác định rõ ràng để tránh cọ vào thảm thực vật, mặc quần áo sáng màu để có thể phát hiện và quét sạch bọ ve, sử dụng thuốc chống côn trùng và tiến hành kiểm tra bọ ve."

hình ảnh

Trẻ có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe mùa hè, ảnh: DAA

Bệnh Lyme là gì?

Lyme là một bệnh nhiễm trùng do vết cắn của bọ ve bị nhiễm bệnh, nó có thể gây phát ban hình tròn xung quanh vết cắn của bọ ve và các triệu chứng giống như cúm.

Nó được điều trị bằng thuốc kháng sinh từ bác sĩ đa khoa. Tốt nhất là bắt đầu điều trị càng sớm thì cơ hội phục hồi hoàn toàn của người bệnh càng cao.

Để đề phòng bệnh này, mọi người cần chú ý việc che chắn da khi ra ngoài, ở trên lối đi bộ và sử dụng thuốc chống côn trùng. Mặc dù căn bệnh này thường có thể được điều trị bằng một đợt kháng sinh, nhưng nếu không được điều trị, nhiễm trùng có thể lan đến khớp, tim và hệ thần kinh, sau đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta cũng không thể lường trước được.

Mùa hè là mùa của đi chơi, du lịch và cũng là thời điểm trẻ em có cơ hội khám phá thế giới muôn màu. Chính vì vậy hãy đề phòng bọ ve cẩn thận nhé mọi người. Ở quê hay các vùng nhiều cây cối thì loài côn trùng này không hề ít đâu.

Sau khi cho con đi chơi, cần tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ để loại trừ những nguy cơ không đáng có. Có nhiều trường hợp bọ ve đã ký sinh nhiều ngày trên cơ thể người và gây ra các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng.