Một điều nghe như không thể xảy ra nhưng lại hoàn toàn có thật mọi người ạ. Em bé này đã được phẫu thuật ngay khi còn đang nằm trong bụng mẹ, các bác sĩ đã can thiệp bằng kĩ thuật tiên tiến bậc nhất để cứu em khỏi những ảnh hưởng của căn bệnh từ khi còn trong bào thai.

Thông tin này mình vừa đọc được y trên báo nên chia sẻ lại cho mọi người cùng biết nhé

Có thể khẳng định rằng đây là lần đầu tiên các bác sĩ thực hiện thành công phẫu thuật từ tử cung của người mẹ để điều trị bệnh dị dạng tĩnh mạch Galen cho bé gái trong bụng. Chi tiết về ca mổ được đăng tải trên tạp chí Stroke ngày 4/5.

Cha và mẹ của bé gái này là Derek Coleman, 39 tuổi và Kenyatta Coleman, 36 tuổi. Khi biết mình mang thai lần thứ 4, cả hai đã rất ngạc nhiên và vui mừng. Thời kỳ đầu tiên của Kenyatta mang thai đều rất ổn. Kết quả siêu âm đều cho thấy các chỉ số tốt. Cẩn thận hơn, 2 vợ chồng còn làm xét nghiệm di truyền để đảm bảo con mình được sinh ra khỏe mạnh.

Vậy nhưng biến cố bắt đầu xảy ra từ tuần thứ 30 khi kết quả siêu âm cho thấy các điểm bất thường trong não và tim của thai nhi. Bác sĩ chẩn đoán em bé mắc chứng 'dị dạng tĩnh mạch Galen'. Để điều trị tình trạng này, người mẹ đã quyết định tham gia thử nghiệm lâm sàng do Bệnh viện Brigham và Phụ nữ Boston thực hiện. Theo đó, bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật cho con gái cô - Denver Coleman từ trước khi chào đời.

hình ảnh

Phẫu thuật từ trong bụng là cách duy nhất cứu cô bé, ảnh minh họa, nguồn: DSA

Bệnh dị dạng tĩnh mạch Galen, xảy ra khi mạch mang máu từ não đến tim phát triển bất thường. Tình trạng này khiến lượng máu bơm đến quá lớn, gây căng thẳng cho tĩnh mạch và tim, dễ dẫn đến hàng loạt vấn đề về sức khỏe. Để điều trị, bác sĩ cần phải tiến hành phẫu thuật khi bé còn đang nằm trong bụng mẹ.

Đây là cách cách duy nhất để cứu sống đứa trẻ còn chưa chào đời mặc dù các bác sĩ đã nói rằng có nhiều rủi ro, bao gồm sinh non, xuất huyết não thai nhi. Thông thường, 50-60% trẻ sơ sinh bị dị tật tĩnh mạch Galen sẽ chuyển nặng ngay lập tức, tỷ lệ không qua khỏi là khoảng 40%. Khoảng một nửa số trẻ sống sót sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng về thần kinh hoặc nhận thức.

Ngày 15/3, đúng một tháng sau khi siêu âm phát hiện dị tật, người mẹ đã lên bàn mổ. "Trong ca phẫu thuật này có hai bệnh nhân: Kenyatta và con cô ấy", bác sĩ tại Bệnh viện Brigham và Phụ nữ Boston xác định.

Kíp mổ cần đảm bảo bào thai nằm đúng vị trí, đầu hướng vào thành bụng của người mẹ. Theo tiến sĩ Louise Wilkins-Haug, giám đốc bộ phận Y học Bà mẹ, Thai nhi và Di truyền Sinh sản, các bác sĩ phải sử dụng kỹ thuật vay mượn từ các ca phẫu thuật tim trong tử cung trước đó.

Khi đã ở vị trí lý tưởng, bào thai được tiêm một lượng nhỏ thuốc mê và thuốc giảm đau để không di chuyển. Từ đó, bác sĩ xuyên một cây kim qua thành bụng người mẹ, cẩn thận luồn ống thông qua kim, cuộn các dây kim loại siêu nhỏ có thể lấp đầy tĩnh mạch, làm chậm dòng máu và giảm áp suất.

Kết quả vô cùng tuyệt vời

Thai nhi có dấu hiệu cải thiện ngay lập tức. Kết quả chiếu chụp cho thấy huyết áp giảm ở những khu vực quan trọng.

hình ảnh

Cô bé hiện tại có sức khỏe tốt, ảnh: VNE

Arren Orbach, bác sĩ X quang tại Bệnh viện Nhi đồng Boston, cho biết: Thời khắc nhận thấy sự chuyển biến tích cực của thai nhi, chúng tôi rất phấn khởi vì đã thành công về mặt kỹ thuật. Nhưng còn các vấn đề kéo theo sau đó. Liệu sức khỏe của thai nhi có thể tiếp tục cải thiện? Liệu con bé có bị suy tim ngay lập tức không?"

Sau ca phẫu thuật, người mẹ bắt đầu vỡ ối. Hai ngày sau, tức là ở tuần thai thứ 34, cô chuyển dạ. Vào ngày 17/3, thiên thần nhior Denver Coleman chào đời, nặng 1,8 kg.

Người mẹ xúc động: "Lần đầu tiên nghe thấy tiếng con khóc, tôi thậm chí không thể diễn tả cảm xúc của mình thành lời. Khoảnh khắc đẹp nhất là khi tôi được ôm con trong vòng tay".

Với lòng biết ơn tới các bác sĩ, người mẹ còn nói thêm: "Ngay từ đầu, con bé đã chứng minh bản thân là một chiến binh muốn có mặt trên cuộc đời này"

Các bác sĩ cho biết trong giai đoạn mới sinh, bé Denver rất ổn định, không cần bất cứ phương pháp điều trị tức thời nào. Đến nay, gần hai tháng sau khi chào đời, cô bé vẫn tiếp tục phát triển khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường. Denver không phải dùng bất kỳ loại thuốc suy tim nào, kết quả kiểm tra thần kinh cũng tích cực.