Bọn trẻ nhà mình thích nước ngọt nên sẵn có cây bán nước tự động dưới sảnh, hôm nào lão chồng cũng chiều con đưa xuống để mua. Mình thấy bọn chúng mỗi ngày cũng chỉ uống 1 chai nhỏ nên kệ thôi.

Thế nhưng tối qua khi bọn trẻ đòi đi mua nước như mọi khi, lão chồng đột nhiên từ chối và giải thích với chúng rằng nước đó vô cùng có hại. Mình sau khi nghe lão nói thế thì rất ngạc nhiên, nên hỏi lão vì sao biết điều đó. Lát sau thấy lão gửi vào zalo link bài viết về câu chuyện về 13 tuổi mắc acid uric gấp đôi ngưỡng gây bệnh, thận bị tổn thương do bà cho ăn uống sai cách, mình mới hiểu lý do đấy các mẹ ạ.

Cậu bé trong câu chuyện nói trên là Hạo Hạo (13 tuổi, ở Trung Quốc) bị viêm thận do acid uric cao lâu ngày, thận bị teo lại. Điều đáng nói là cậu bé còn gặp tình trạng đau đầu gối là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh gout do acid uric cao.

Chia sẻ về trường hợp của cậu bé Hạo Hạo, các bác sĩ cho biết, mặc dù acid uric cao ngày càng trẻ hóa trong những năm gần đây nhưng vẫn rất hiếm trẻ 13 tuổi có acid uric cao như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Vì sao cậu bé 13 tuổi đã có acid uric cực cao gây ra bệnh gout đau đớn?

Hạo Hạo mới 13 tuổi nhưng do bố mẹ quanh năm đi làm ăn ở nơi khác, nên Hạo Hạo ở nhà sống với bà ngoại, là con một trong gia đình nên bà nội rất thương yêu và chiều chuộng bé.

Cũng vì Hạo Hạo thích uống đồ uống bán sẵn kiểu nước ngọt, không thích uống nước lọc bình thường, nên bà nội mua cả thùng đồ uống về nhà để cậu bé dùng bất kỳ lúc nào cậu muốn mà không biết đây chính là lý do khiến cậu bé mới 13 tuổi đã có acid uric cao.

Cho đến hồi đầu năm, Hạo Hạo thường xuyên bị đau đầu gối, tuy nhiên bà nội lại nghĩ rằng đây chỉ là cơn đau do tăng trưởng, thậm chí còn mừng vì cháu đã lớn.

Sau khi trở về nhà vào tuần trước, bố cậu bé thấy đầu gối của đứa trẻ sưng đỏ bất thường nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra, thì bàng hoàng sau khi nghe bác sĩ nói acid uric của Hạo Hạo cao tới 670μmol/L (người lớn chỉ 360 ở nữ và 420 ở nam) và thận của cậu bé đã bị tổn thương nghiêm trọng.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Để trẻ uống nước ngọt thay nước nguy hiểm thế nào?

Theo các bác sĩ bệnh nhân acid uric cao ngày càng trẻ hóa, ngày càng nhiều thanh thiếu niên có triệu chứng acid uric cao và bệnh gút. Mà nguyên nhân gây ra vấn đề này chủ yếu do "ăn uống", vì vậy, bác sĩ khuyên không được để trẻ uống nước ngọt thay nước, sẽ làm hại trẻ vì những lý do sau:

+ Nước ngọt đóng chai tuy ngon nhưng phải vừa phải, uống nhiều thì thận không chịu được.

+ Đồ uống bán sẵn thuộc dạng nước ngọt có hàm lượng fructose cao, uống nhiều fructose, nạp quá nhiều fructose sẽ cản trở quá trình phân hủy bình thường nucleotide adenin, dễ gây rối loạn chuyển hóa purin, sinh ra lượng lớn acid uric.

+ Nước giải khát có nồng độ đường cao, thậm chí nó còn là chất lỏng có áp suất thẩm thấu cao đối với dịch cơ thể. Nếu cơ thể tiêu thụ nhiều đồ uống này dễ gây lợi tiểu, áp suất thẩm thấu cao. Đây là nguyên nhân chính làm tăng nhanh quá trình mất nước và tăng nồng độ acid uric.

+ Các chất chua trong đồ uống cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến quá trình đào thải acid uric.

Nguồn: Tổng hợp