Tính tới sáng ngày hôm nay (11/8), Mỹ đã ghi nhận 5.251.446 trường hợp dương tính với n.CoV. Con số này hơn nước đứng ở vị trí số 2 là Brazil tận hơn 2 triệu người. Điều đó đủ để thấy tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang phức tạp như thế nào. Với số người nhiễm đứng đầu thế giới, Mỹ cũng ghi nhận số trường hợp qua đời vì n.CoV cao nhất thế giới với 166.192 ca (tính tới tới 11/8).

Trước đây, các cơ quan báo chí đều đưa tin độ tuổi của những người nhiễm bệnh hầu hết là người già. Thế nhưng, mới đây Viện Hàn lân Nhi khoa Mỹ thống kê cho biết chỉ sau 2 tuần, Mỹ đã ghi nhận tới gần 100.00 trường hợp là trẻ em đấy các mẹ. Kinh khủng chưa.

Mỹ ghi nhận gần 100.000 trẻ nhiễm n.CoV sau 2 tuần

Theo báo cáo của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ cho biết: Hiện nay, nước này có tới 97.000 trẻ em dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều đáng nói là con số này chỉ tính từ hôm 30/7 đến nay.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo chuyên gia gia Tina Hartert (Đại học Vanderbilt) cho biết: Trong số hơn 5 triệu người nhiễm n.CoV ở Mỹ thì có tới 338.000 trường hợp là trẻ em. Do đó, vị chuyên gia này cho rằng cần gia tăng việc xét nghiệm với trẻ em. Việc này nhằm xác định vai trò của độ tuổi này với nguy cơ lây lan bệnh dịch trong bối cảnh nhiều trường học sắp mở cửa trở lại.

Thị trưởng Bil de Blasio (TP. New York) cho biết: Trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9. Hiện, cơ quan chức năng đang cố gắng làm việc hết mình để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đồng thời, vị thị trưởng này cũng đưa ra thời hạn cho các học sinh đăng ký học tại lớp, trực tuyến hoặc kết hợp cả 2. Còn ở bang Indiana (thị trấn Lawrence) cho biết: Họ tiến hành khử trùng các xe bus chở học sinh. Tuy nhiên, có 35% số học sinh nơi đây muốn học trực tuyến. Thống kê cho thấy, trong tháng 7, nước Mỹ ghi nhận 25 trường hợp qua đời vì n.CoV là trẻ em. Điều này khiến nhiều học khu đang phải chịu áp lực khi muốn tìm cách đưa học sinh trở lại trường một cách an toàn.

hình ảnh

Số trẻ em nhiễm bệnh tăng cao, ông Trump vẫn tuyên bố mở cửa trường học

Kể từ giữa tháng 7, ông Trump đã liên tục hối thúc và gây sức ép tới nhiều trường học, yêu cầu họ mở cửa trở lại. Mặc dù những học khu này đã lên kế hoạch giảng dạy online vào mùa thu.

Vào ngày 10/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: Số liệu 338.000 trẻ nhiễm n.CoV cũng không khiến ông dừng kế hoạch mở lại trường học. Ông Trump đã nhiều lần cho thấy quyết tâm muốn mở cửa lại trường học. Thậm chí, vị tổng thống này còn từng tuyên bố trẻ em ‘gần như miễn dịch’ với n.CoV.

Còn Quỹ Gia đình Kaiser – một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ cảnh báo: Việc mở lại trường học không chỉ nguy hiểm cho trẻ em mà còn không an toàn với các giáo viên. Tổ chức này cho rằng: Nếu mở cửa lại trường học thì sẽ có khoảng 1,5 triệu giáo viên đối mặt với nguy cơ nhiễm n.CoV. Con số này chiếm khoảng ¼ tổng số giáo viên tại Mỹ hiện nay.

Mẹ nhớ  các biện pháp phòng n.CoV cho trẻ

+ Cha mẹ cần nhắc nhở con luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài.

+ Rửa tay thường xuyền với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa cồn.

+ Đảm bảo giữ vệ sinh đồ chơi sạch sẽ, sau mỗi lần tiếp xúc cha mẹ cũng nên rửa sạch sẽ cho con.

+ Đối với các lớp học cần được khử trùng, vệ sinh thường xuyên nhất là các vật dụng thiết yếu với bé như đồ chơi, giường nằm…

+ Khi trẻ có biểu hiện ốm, cha mẹ nên cho bé nghỉ, nếu có tiền sử tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm bệnh thì cần đưa trẻ tới cơ sở y tế thăm khám ngay.

+ Cha mẹ cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ để trẻ có sức đề kháng phòng bệnh.

+ Nhà ở, phòng bé cũng luôn cần được khử trùng, mở cửa sổ để không khí lưu thông giúp tiêu diệt virus.

Nguồn: Tổng hợp