Mấy hôm trước con bé nhà mình tự dưng bị ho mà cho uống siro như mọi khi mãi không khỏi. Lão chồng mình sốt ruột cho con vào viện kiểm tra thì bác sĩ trách bố mẹ chủ quan, con bị hen suyễn thế này mà cứ để ở nhà có ngày nguy hiểm tính mạng chứ đừng đùa.

Mình nghe vậy cũng hơi hoang mang, vì trước đây khi con ho mình chỉ cần kiên trì cho dùng siro là khỏi, lúc nào nặng quá thì cho uống thêm 3-5 ngày thuốc kháng sinh. Tuy nhiên đúng là đợt này ngoài triệu chứng ho, thỉnh thoảng mình thấy con còn thở rít lên khó chịu ấy. Thế nhưng vì chủ quan nên mình không nghĩ ra việc cho con đi bác sĩ xem sao. Cũng may lão chồng nhanh nhẹn chứ không con có chuyện gì lại ân hận.

Sáng nay khi con đã ngủ ngon, mình lên mạng tìm hiểu về căn bệnh con đang gặp phải, thì đọc được bài chia sẻ của Bs Phí Xuân Thi, Bác sĩ chuyên khoa Nhi, bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nói rằng, ho là một triệu chứng thường gặp có nhiều dạng dạng và các nguyên nhân khác nhau.

Theo bác sĩ Thi thì tình trạng nhiễm virus chính là nguyên nhân gây ho phổ biến nhất. Các bé có thể bị ho từ 6 -12 lần/năm do nhiễm virus, nhất là đối với các bé đi học nhà trẻ hoặc nhà có đông anh chị em.

hình ảnh

Ảnh minh họa/nguồn: Internet

Vậy các nguyên nhân và các loại ho phổ biến hay gặp ở trẻ là gì?

Chia sẻ về điều này, bác sĩ Thi cho biết phản ứng ho ở trẻ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như: cảm lạnh, viêm phổi, ho gà, hen suyễn, viêm thanh quản, viêm tiểu phế quản,… và với mỗi bệnh cơn ho sẽ có đặc điểm khác nhau như sau:

Ho do cảm lạnh

Cảm lạnh là nguyên nhân phổ biến nhất gây ho ở trẻ nhỏ và thường gây nhiễm trùng đường hô hấp trên. Bệnh bắt đầu với các triệu chứng thông thường như: chảy nước mũi, tắc mũi và ho. Ho do cảm lạnh có thể kéo dài từ 3- 4 tuần và việc sử dụng thuốc kháng sinh là vô nghĩa.

Việc cần làm lúc này là đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho bé, ngoài ra, cho bé uống đủ nước, nghỉ ngơi nhiều và sử dụng paracetamol hoặc ipuprofen khi cần thiết.

Ho do viêm thanh quản

Đây là bệnh thường xuất hiện ở trẻ dưới 5 tuổi và do nhiễm virus. Nếu bị ho do viêm thanh quản thường gây ra tiếng ho khan. Bệnh bắt đầu với các triệu chứng như cảm lạnh, sau đó gây phù nề thanh quản, và khí quản gây ra tiếng thở rít, ồn ào, ho ông ổng.

Tuy nhiên, viêm thanh quản không ảnh hưởng tới đường thở dưới. Bệnh thường nặng vào ban đêm, đạt đỉnh vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 và có thể kéo dài đến ngày thứ 4.

Ho do hen suyễn

Đây là bệnh thường khởi phát do nhiễm virus và thường xuất hiện ở trẻ trên 12 tháng tuổi. Nếu trẻ bị ho kèm theo các triệu chứng khò khè, nặng ngực thì hãy cảnh giác đây là dấu hiệu trẻ bị hen suyễn.

Theo bác sĩ Thi, tình trạng này có thể trở nên xấu đi nếu như thấy trẻ thở nhanh hơn, tăng công thở, co kéo cơ liên sườn hoặc cơ ức đòn chũm.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/Nguồn: Internet

Ho do viêm tiểu phế quản

Tình trạng này thường bắt đầu với các triệu chứng giống cảm lạnh. Nhưng sau 1 vài ngày, em bé bắt đầu thấy khó thở hơn, thở nhanh hơn, thở khò khè, kèm theo ho và sốt.

Sau đó bé không chịu ăn và cơ thể thường xuyên trong trạng thái lờ đờ, buồn ngủ. Chính vì vậy mẹ nên chia nhỏ bữa ăn cho bé, thậm chí cần đưa tới bệnh viện để được hỗ trợ.

Mẹ cũng nên nhớ khi mắc bệnh, tình trạng bắt đầu nặng hơn vào ngày thứ 2-3 và có thể kéo dài tới 7-10 ngày. Tình trạng ho ở trẻ có thể kéo dài từ 2-4 tuần.

Ho gà

Đây là tình trạng ho do nhiễm khuản và thường xuất hiện ở trẻ em mọi lứa tuổi.

Khi bị ho gà, trẻ cũng bắt đầu với các triệu chứng giống như cảm lạnh thông thường.

Nguồn: Tổng hợp