Trẻ con ốm sốt là chuyện bình thường nhưng nếu chúng ta hông biết cách xử lý thì bé hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm đấy ạ. Nói đâu xa như trường hợp mình vừa đọc được trên báo đây này, con bị ốm sốt mà chỉ vì sai lầm nhỏ của người cha khiến con mình ‘ra đi mãi mãi’. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bé 2 tuổi qua đời khi sốt cao vì hành động của cha

Đó là trường hợp của Thường Thường (ở Chiết Giang, Trung Quốc). Cậu bé bị sốt cao và lên cơn co giật, mắt môi tím tái, cổ họng phát ra âm thanh khò khè. Tuy nhiên, khi thấy tình trạng của con, cha Thường Thường nghĩ con bị hóc dị vật. Vì thế người này đã dùng tay móc vào cổ họng con với mục đích lấy dị vật ra. Thế nhưng tình hình của Thường Thường lại cứ ngày một nặng hơn. Cuối cùng, Thường Thường nằm bất động và mất đi ý thức.

Lúc này, cha cậu bé mới giật mình sợ hãi và đưa con đi cấp cứu gấp. Thế nhưng khi tới bệnh viện thì Thường Thường đã ngừng thở, tim ngừng đập. Các bác sĩ cố gắng cấp cứu nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng, cậu bé đã không thể qua khỏi. Khi nghe tin, cha của Thường Thường đau đớn và hối hận vô cùng. Anh không ngờ vì sai lầm khi cấp cứu con của mình mà khiến con phải chịu hậu quả như vậy.

Từ trường hợp của Thường Thường, các bác sĩ cảnh báo cha mẹ khi thấy bé bị sốt co giật thì không nên hoảng sợ. Bởi, nhiều bằng chứng y khoa chứng minh: các cơn co giật do sốt đều có thể phục hồi tốt mà không gây tổn thương não, tê liệt thần kinh hoặc dẫn tới tình trạng chậm phát triển trí tuệ, bất thường về hành vi.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

BS. Lâm Trung Đông (Chủ nhiệm khoa Thần kinh Nhi khoa, BV Chiết Giang) nhận định: Khi trẻ em bị sốt co giật thì cha mẹ hãy đưa bé tới bệnh viện ngay. Bên cạnh đó, ông cũng liệt kê ra những việc cha mẹ không được làm để tránh gặp trường hợp đáng tiếc như Thường Thường.

+ Cho con uống nước hoặc thuốc: Việc này khiến bé dễ bị khó thở, thậm chí là ngưng thowr.

+ Trẻ khi lên cơn co giật vì sốt sẽ không tự cắn vào lưỡi như cha mẹ vẫn nghĩ nên bạn không cần phải cạy miệng hay nhét đồ vật vào miệng bé.

+ Không được day ấn huyệt nhân trung, rung lắc, giữ hoặc buộc chặt thân thể con vì có thể gây nguy hiểm cho con.

Trẻ bị sốt, cha mẹ nên làm gì? Khi nào cần đưa bé tới bệnh viện?

Khi trẻ bị sốt cao, cha mẹ cần:

+ Nới bớt quần áo của trẻ, dùng quạt hoặc điều hòa giúp không khí trong phòng lưu thông. Tuy nhiên, bạn nên nhớ là không để gió thổi thẳng vào người con cũng không nên để nhiệt độ thấp quá.

+ Cho bé uống nhiều sữa và nước vì sốt cao có thể khiến bé bị mất nước. Đồng thời, nó còn có tác dụng điều hòa nhiệt độ giúp hạ nhiệt cơ thể bé.

+ Có thể dùng thuốc hạ sốt nếu bé sốt trên 38,5 độ.

+ Nếu bé bị sốt co giật thì bạn hãy đặt bé nằm trên giường rộng hoặc trên mặt đất, nghiêng đầu sang 1 bên và nới lỏng quần áo để bé dễ thở. Việc nằm ở tư thế nghiêng sẽ giúp bé không bị sặc khi có dịch tiết từ miệng và mũi trẻ. Cha mẹ nên dùng khăn sạch lau hết dịch này để chúng không đi vào đường thở của bé. Sau khi cơn co giật kết thúc, cha mẹ nhớ đưa bé vào viện.

Trong trường hợp sau thì cha mẹ cần đưa con tới bệnh viện ngay:

+ Trẻ sốt cao khi dưới 3 tháng tuổi

+ Trẻ sốt trên 39 độ, có biểu hiện mệt lả, quấy khóc

+ Trẻ sốt kèm biểu hiện ngủ li bì, thậm chí là hôn mê.

+ Bé bị nôn mửa, run rẩy, mất nước

+ Bé sốt kèm phát ban, sốt kéo dài trên 3 ngày.

+ Những trẻ có tiền sử bị co giật khi sốt

+ Bé bị sốt kèm các tiệu chứng bất thường khác

Nguồn: Tổng hợp