Mùa hè đến rồi và lại đến lúc các con được thoải mái tung tăng bơi lội. Đó có lẽ là niềm vui lớn nhất trong những ngày nắng nóng nhưng đi kèm với nó lại là nỗi lo mọi người ạ.

Mình vừa đăng kí cho con đi học bơi và cũng lên báo chí để tìm hiểu về các vấn đề không may xảy ra còn biết cách phòng tránh. 

Mình có đọc được 1 thông tin trên báo nói rằng có 1 bé gái sau khi đi bơi về thì bố mẹ phát hiện bé bị bệnh xã hội, cụ thể là bệnh lậu. Thực sự vô cùng bất ngờ và khó chấp nhận sự thật này. Vậy bác sĩ giải thích như thế nào.

Mình chia sẻ lại câu chuyện cho mọi người cùng biết nhé!

hình ảnh

Một suối nước nóng ở Italia, ảnh: VBDF

Cụ thể thì bé gái này người Áo, mới 11 tuổi. Trước đó, cô bé và bố cùng bơi ở một suối nước nóng, trong khi mẹ và em gái tắm ở suối nước nóng khác. Kết quả đáng buồn sau đó là cả 3 người đều có kết quả dương tính với vi khuẩn gây bệnh lậu.  Địa điểm mà họ bơi là suối nước nóng nổi tiếng của Italia.

Bé gái được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây bệnh sau khi ngâm mình trong một suối nước nóng ở đảo Pantelleria.

Khi dấu hiệu của bệnh vừa xuất hiện thì bé gái kiên quyết khẳng định chưa từng “thân thiết” với người khác giới, và cũng không bị ai lợi dụng. Vì vậy mọi người đã kết luận cô bé chắc chắn đã bị nhiễm vi khuẩn từ nước của suối, nơi mà cô bé cùng gia đình đã đi bơi. Và thời gian ủ bệnh với cô bé chỉ có 2 ngày là phát bệnh.

Và điều may mắn vô cùng đó là cô bé đã được điều trị thành công bằng cách sử dụng ceftriaxone và azithromycin. Các bác sĩ đã đề nghị cô bé tắm với váng sữa trong khoảng 2 tuần để giúp khôi phục hệ vi khuẩn trong vùng trọng yếu.

Sau đó các triệu chứng đã thuyên giảm trong vòng vài ngày và kết quả xét nghiệm âm tính chỉ sau 4 tuần.

hình ảnh

Nên vệ sinh sạch sẽ sau khi đi bơi, ảnh: LFD

Từ vụ việc trên, theo các chuyên gia y tế, người dân cần nâng cao kiến thức về nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh khi tắm trong các suối nước nóng. Cần phải có một tấm biển cảnh báo, cộng với vòi hoa sen và xà phòng diệt khuẩn gần suối nước nóng.

Các triệu chứng của bệnh xã hội ở nữ giới có thể nhận biết như sau

- Đau nhức và ngứa, chảy máu, đau rát ở nơi đại tiện, trực tràng.

- Xuất hiện cảm giác đau buốt, nóng rát khi tiểu tiện hay trong lúc gần bạn đời

- Chảy máu

- Đau bụng hay lưng

- Tăng dịch tiết có màu bất bình thường (trắng hay vàng nhạt)

- Nhiễm trùng đường miệng có thể gây nên đau họng nữa

- Trong trường hợp bị nhiễm nặng hơn có thể sốt.

Vì sao đi bơi có thể lây bệnh lậu và căn bệnh này thường lây qua đường nào?

Thường thì chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh khi không thực hiện các biện pháp an toàn khi thân thiết với bạn đời hoặc có nhiều bạn đời. Tuy nhiên vẫn có một số con đường lây truyền bệnh lậu từ người này sang người khác chẳng hạn như trường hợp của em bé phía trên đó là: Lây truyền qua nguồn nước do tắm chung nguồn nước, ngoài ra còn có thể lây qua bàn chải đánh răng, dao cạo râu, khăn mặt, khăn tắm, lây truyền qua đường máu, hoặc từ mẹ sang con nữa nha mọi người.

Nói chung thông qua câu chuyện này mọi người cũng nên cẩn trọng hơn khi quyết định cho các bé đi bơi. Địa điểm bơi và công tác vệ sinh vô cùng quan trọng để đảm bảo bé không bị lây nhiễm bệnh. Dù đây là trường hợp khá hy hữu nhưng cũng không ai khẳng định được rằng nó không xảy ra với mình.

Để an toàn hơn cho sức khỏe, bố mẹ nên nhắc trẻ tắm rửa sạch sẽ, có sử dụng xà phòng diệt khuẩn sau mỗi lần đi bơi về. Nếu quan sát con có biểu hiện gì bất thường thì cần đưa bé đến bệnh viện sớm để được khám chữa và điều trị kịp thời.

Chúc tất cả mọi người và các em bé sẽ có một mùa hè khỏe mạnh và bình an, các con được thỏa sức vui chơi sau những ngày tháng học tập căng thẳng!