Giờ điều nhiều người lo nhất là mình và những người trong nhà có thoát khỏi "cô vi" hay không, nhưng cũng đừng vì thế mà không quan tâm đến những bệnh khác mọi người ạ.

Nhất là với trẻ con, các bé thường hay ốm vặt, nhiều triệu chứng bệnh tật lại không rõ ràng, khó phân biệt nên sẽ rất nguy hiểm. Có những trường hợp vì chủ quan mà bố mẹ mất con trong phút chốc vô cùng đáng tiếc. Thế nên với trẻ em cẩn thận không bao giờ là thừa đâu.

Một em bé mới 3 tuổi mới đây cũng chỉ có triệu chứng sốt nhẹ vài ngày, người lớn cứ nghĩ đó là bệnh thông thường ở trẻ con hay mắc phải. Ai ngờ khi vào viện đã trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Câu chuyện của bé đã được báo chí chia sẻ, mọi người hãy xem đây là bài học để rút kinh nghiệm cho mình nha. Giờ đẻ được đứa con quý giá lắm nên cứ cẩn thận cho chắc.

hình ảnh

Hình ảnh tim bình thường và tim bị viêm cơ. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Từ cơn sốt nhẹ, bé trai 3 tuổi lịm dần vào hôn mê rồi, mất ý thức

Bé trai trong câu chuyện trên là P.N.N. (3 tuổi, ở Đoan Hùng, Phú Thọ) đã được đưa tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cấp cứu vào sáng 1/9 trong tình trạng hôn mê sâu.

Gia đình bé cho biết, 4 ngày trước khi vào viện, bé chỉ có triệu chứng sốt nhẹ nên đưa đến phòng khám tư để kiểm tra. Tại đây, bé được chẩn đoán viêm Amydal và được bác sĩ tại phòng khám kê thuốc kháng sinh về nhà uống.

Tuy nhiên, 3 ngày sau, tình trạng sốt của bé N. không tiến triển, thậm chí bé còn bị sốt cao hơn, mệt nhiều hơn, ăn uống kém và nôn trớ.

Đến khoảng 4h sáng ngày 1/9, bố mẹ phát hiện bé rơi vào trạng thái lơ mơ, mất ý thức, khi được gọi hỏi cũng không biết, nên đã lập tức đưa con tới vào Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng cấp cứu. Tại đây bé N. đã hôn mê và được các bác sĩ tiến hành cấp cứu, đặt ống nội khí quản và chuyển bé xuống Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Bé trai 3 tuổi bị bệnh gì?

ThS.BS Cao Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, khi xuống đến Bệnh viện Sản Nhi, bé N. đã trong tình trạng hôn mê sâu, test glucose máu rất cao, xét nghiệm khí máu có tình trạng toan chuyển hóa nặng và rối loạn điện giải nặng.

Bác sĩ nhận định ban đầu là bé N. bị hôn mê do nhiễm toan ceton do đái tháo đường. Nhưng 2h cấp cứu liên tục, bé bắt đầu có rối loạn nhịp tim, xuất hiện những cơn rung thất và ngưng tim 3 lần. Các bác sĩ đã phải nỗ lực ép tim, sốc điện để cứu bé.

Sau khi lập lại tuần hoàn, kíp đưa ra chẩn đoán bé N. bị viêm cơ tim cấp và ngay lập tức bé được lọc máu liên tục, sử dụng các loại thuốc trợ tim và vận mạch điều trị tối ưu. Ngoài ra, bé N. còn được làm thêm xét nghiệm để loại trừ bệnh bẩm sinh.

“7 ngày bé được lọc máu liên tục là 7 ngày các y bác sỹ túc trực gần như 24/24h bên cạnh bé. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng có lúc chúng tôi tưởng chừng như không còn hi vọng gì nữa. Vì đến ngày lọc máu thứ 5 rồi mà khả năng co bóp cơ tim của cháu vẫn rất kém, ngay cả thận của bé cũng chưa hoạt động trở lại", Bác sĩ Hưng cho biết.

May mắn là khi sang ngày lọc máu thứ 6, bé có một chút nước tiểu. “Chúng tôi vỡ òa sung sướng. Đó cũng là lúc các chỉ số sinh tồn của cháu bé tốt lên, chức năng tim bắt đầu được cải thiện rõ rệt. Chúng tôi cũng giảm dần thuốc hỗ trợ cho bé. 2 ngày sau, bé N. được cai máy thở và rút ống nội khí quản”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Tình trạng sức khỏe của bé N. sau 3 tuần điều trị hiện đã ổn định và sắp được xuất viện.

hình ảnh

Bé N. được thực hiện lọc máu thời điểm còn nguy kịch. Ảnh: VNN

Viêm cơ tim cấp đặc biệt nguy hiểm nhưng triệu trứng ban đầu dễ nhầm lẫn với cúm sốt thông thường

Theo bác sĩ Hưng, nguyên nhân gây bệnh viêm cơ tim chủ yếu do virus. Bệnh nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, sau phục hồi, bệnh n hi sẽ không gặp di chứng gì.

Thế nhưng với những trường hợp nặng, phát hiện bệnh muộn, nguy cơ để lại biến chứng suy tim hoặc rối loạn nhịp tim, thậm chí nguy cơ qua đời rất cao.

Đáng nói là không phải trẻ nào cũng có những biểu hiện triệu trứng của bệnh ngay từ giai đoạn đầu mới khởi phát triệu chứng sốt.

“Thực tế, có những trẻ sốt kéo dài 4 - 5 ngày vẫn hoàn toàn bình thường, ăn uống được và chơi ngoan cho đến ngày thứ 5, thứ 6, bé mới có những biểu hiện bệnh rõ rệt.

Chính vì vậy mà cha mẹ bé dễ nhầm lẫn với các bệnh lý cảm sốt thông thường khác nên tự mua thuốc về điều trị cho con. Đến khi bé xuất hiện các dấu hiệu nặng nề, lúc này mới đưa tới bệnh viện, dẫn đến chậm trễ và khó khăn trong việc điều trị”, bác sĩ Hưng cảnh báo.

Để có thể phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra tình trạng viêm cơ tim cấp ở trẻ, các bác sĩ khuyến cáo như sau:

- Cần cho trẻ ăn uống khoa học, đủ dinh dưỡng và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng.

- Hạn chế cho bé tiếp xúc với người lớn hay những trẻ khác đã mắc bệnh liên quan đến siêu vi như cảm cúm, quai bị và rubella,…

- Cho bé tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là các mũi tiêm cúm, quai bị, rubella, bạch hầu…

- Khi bé  có những dấu hiệu bất thường như sốt, tim đập nhanh, khó thở hoặc quấy khóc, bỏ ăn,… cần đưa bé đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra và kịp thời xử lý.

Trên đây là những thông tin về trường hợp bé 3 tuổi bị viêm cơ tim với biểu hiện chỉ sốt nhẹ và những khuyến cáo của bác sĩ đã được báo chí chia sẻ. Nhà có con nhỏ mọi người nhớ cẩn thận nha.

Nguồn: Tổng hợp