Từ trước đến nay cứ tưởng người lớn mới mắc ung thư nhưng hóa ra trẻ con cũng bị đấy bà con ạ. 

Mình vừa đọc trên báo thấy trường hợp 1 em bé 3 tuổi đã mắc K tuyến giáp rồi, dù K tuyến giáp là căn bệnh khá phổ biến hiện nay và gần như không có gì xa lạ với mọi người nữa nhưng trường hợp này rơi vào 1 đứa trẻ mới đang trong những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời thì rất đáng nói.

Vậy cụ thể trường hợp này như thế nào, mình sẽ chia sẻ lại thông tin ở dưới đây cho mọi người cùng biết nhé!

Em bé này tên là N.Q.Đ, mới 3 tuổi.

Người thân của bé cho biết, trước khi phát hiện khoảng hơn 2 tháng, người nhà đã thấy bé xuất hiện các triệu chứng bất thường như thở khò khè, khó nuốt, khó thở, khi sờ tay vào kiểm tra lại phát hiện tại vùng cổ xuất hiện các hạch nhỏ. Mặc dù vậy nhưng bé Đ. sinh hoạt ăn uống bình thường, mỗi ngày bé ăn 4-6 bữa với 3 bữa cơm chính kèm 2 bữa cháo. Ngoài ra, bé còn uống 3-4 hộp sữa.

hình ảnh

K tuyến giáp không còn xa lạ, ảnh: DA

Lúc này, gia đình đã đưa bé tới cơ sở y tế và bệnh viện tại địa phương để kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Tuy nhiên, sau đó một thời gian, dù bố mẹ đã cho bé uống 1 số loại thuốc để giảm bớt các triệu chứng nhưng vẫn không thấy con thuyên giảm, thậm chí tình trạng khò khè, khó thở của bé có dấu hiệu nặng hơn nên bố mẹ bé D. đã quyết định cho bé ra Bệnh viện Nội tiết Trung ương khám. 

Thật sự không thể ngờ, kết quả khám tại đây đã cho thấy bé bị ung thư tuyến giáp, đáng nói hơn là tình trạng của con còn ở mức độ di căn nhiều hạch cổ 2 bên. Khối u đã phát triển lớn chèn ép khí quản gây khó thở.

Sau đó, bé Đ đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công và lấy ra rất nhiều hạch ở quanh cổ vì mắc ung thư tuyến giáp.

Với trường hợp của bé Đ. nói trên, TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương - Giám đốc Bệnh viện cũng là người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết. Đây là trường hợp ung thư tuyến giáp nhỏ tuổi nhất được phát hiện tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Trước đó cũng đã có những trường hợp 6,7,9 tuổi mắc ung thư tuyến giáp được các bác sĩ bệnh viện nội tiết phát hiện và phẫu thuật. Tuy nhiên với trường hợp nhỏ tuổi như bé Đ thế này thì đây là lần đầu tiên.

hình ảnh

Tuyến giáp, ảnh: DAS

Ung thư tuyến giáp là bệnh thường gặp ở tuổi trưởng thành (nhiều nhất từ 30-50 tuổi). Tuy nhiên cũng không thể nói trước điều gì với trẻ em được. Qua đây các bác sĩ cũng cảnh báo, nếu thấy bé có những dấu hiệu sau thì nên cho bé đi khám càng sớm càng tốt vì đây có thể là biểu hiện của bệnh ung thư tuyến giáp:

Các triệu chứng đó như sau: Bé khò khè, khó thở, nuốt khi ăn hoặc uống gặp khó khăn, giọng khàn không rõ tiếng, vùng cổ xuất hiện các hạch nhỏ có thể phát hiện khi sờ tay vào.

Thống kê cho thấy, tỉ lệ nữ giới mắc các bệnh lý tuyến giáp cao gấp nhiều lần so với nam giới với tỷ lệ từ 3 - 10 lần. Đồng thời, phụ nữ cũng có xu hướng mắc bệnh ung thư tuyến giáp ở độ tuổi 30-50, trong khi nam giới mắc bệnh ung thư tuyến giáp thường ở độ tuổi 60-70.


Ngoài ra, những người từng tiếp xúc với các tia X khi chụp vùng đầu cổ, các nguồn phóng xạ có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp.