Các chị cứ nghĩ người lớn mới dễ mắc mấy bệnh ung thư về đường ruột hay gan phổi, chứ thực ra nhiều em bé cũng bị mắc bệnh này, mà nguyên nhân cũng toàn từ thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh mà ra đấy ạ.

Như trường hợp một bé trai 12 tuổi vừa phải vào viện cấp cứu vì ung thư ruột giai đoạn cuối, nguyên nhân từ việc bố mẹ quá nuông chiều con, cho ăn uống và sinh hoạt không đúng cách mới dẫn đến tình trạng này.

Cậu bé nói trên là con trai của cô Trần, cách đây 2 tháng cô phát hiện con trai có một số triệu chứng lạ trên cơ thể như đau bụng, khó chịu và chán ăn... nên được đưa vào Bệnh viện Ung bướu tỉnh Hồ Nam để kiểm tra, kết quả kiểm tra toàn diện cho thấy cậu bé bị ung thư đường ruột, có mức độ ác tính cao và tiên lượng rất xấu.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Vì sao con trai cô Trần mới 12 tuổi đã bị ung thư ruột giai đoạn cuối?

Bệnh ung thư ở mỗi người đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, với người trẻ tuổi phần lớn từ thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh. Chẳng hạn với trường hợp con trai cô Trần, vì cậu bé vốn là con trai duy nhất của cô nên được gia đình rất cưng chiều. Và cũng vì quá chiều chuộng nên vợ chồng cô Trần đã dung túng cho những thói hư tật xấu của của con mình trong thời gian dài dẫn đến hậu quả đáng buồn như đã nói ở trên.

Theo chia sẻ của cô Trần thì cậu bé vốn không thích ăn sáng, bữa trưa và tối chỉ ăn 1/2 bát cơm. Cậu rất ít khi uống nước lọc mà khi khát thường hay uống nước ngọt, nước hoa quả chứ ít khi uống nước lọc.

Điều đáng buồn hơn nữa là mỗi khi cha mẹ ngủ say, con trai cô Trần lại lén lấy điện thoại chơi game đến khuya.

Ung thư thường xuất hiện ở người trưởng thành, nhưng vì sao ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh ung thư?

Nếu như trước đây, bệnh ung thư ít khi xuất hiện ở người trẻ tuổi, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Thế nhưng theo thống kê, hiện ngày càng nhiều người trẻ mắc căn bệnh quái ác này. Theo ôngDương Công Hoán, nguyên nhân phần lớn là do những thói quen sau:

Ăn uống không lành mạnh

Những người trẻ tuổi thường có thói quen ăn uống tuỳ tiện không khoa học, điều này không chỉ dẫn đến tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, nó còn dễ dẫn tới các tình trạng như táo bón, béo phì, suy dinh dưỡng, viêm dạ dày và các bệnh khác sẽ nối tiếp nhau.

Điều đáng sợ hơn là nếu tình trạng như vậy kéo dài sẽ là yếu tố nguy cơ gây ra các khối u đường tiêu hóa, ung thư dạ dày và ung thư ruột…

Thường xuyên thức khuya

Việc thiếu ngủ lâu ngày không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của cơ thể. Nếu như hệ miễn dịch suy yếu, các tế bào ung thư sẽ dễ dàng phát triển nhanh. Trong khi giới trẻ hiện nay rất ít người ngủ trước 10 giờ tối do một số thói quen không lành mạnh như nhậu nhẹt, chơi game…

Ngồi một chỗ quá lâu

Ngồi 1 chỗ quá lâu và lười vận động cũng là thói quen không lành mạnh dễ gây ung thư, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ngồi lâu trước máy tính có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở phụ nữ, đặc biệt là ung thư vú và buồng trứng.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Chịu nhiều áp lực

Tinh thần căng thẳng tích tụ lại sẽ thay đổi tâm sinh lý, về lâu dài sẽ càng dễ dàng xuất hiện ung thư. Thế nhưng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi đang phải chịu những áp lực rất lớn từ công việc, học tập…

Hút thuốc và uống rượu

Trong số bệnh nhân ung thư phổi, 80% nguyên nhân là do hút thuốc lá. Ngoài ra, việc uống rượu bia quá mức về lâu dài sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể, dễ sinh ra các bệnh như ung thư gan. Tuy nhiên với những người hút thuốc, uống rượu vào khi còn trẻ thường ít nhận thấy được mức độ nguy hiểm của thói quen này.

Lười ăn rau và hoa quả

Rau và hoa quả chứa nhiều chất xơ, có thể thúc đẩy ruột co bóp, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, trong rau củ quả còn có chất chống oxy hóa, giảm tác nhân gây ung thư, ngăn cản tế bào ung thư tái tạo và thúc đẩy miễn dịch cơ thể. Thế nhưng hiện nay có nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ rất lười ăn rau và hoa quả, nhưng lại tiêu thụ nhiều thịt, dễ dàng gây tăng cân.

Nguồn: Tổng hợp