Lúc đi ngủ thì bình thường, sáng ra lại thấy con nằm ở phòng khách, cứu lặp đi lặp lại như vậy thì các mẹ cũng phải để ý nha. Giống như câu chuyện em vừa đọc được đây, bà mẹ này có tên là Bảo Mã (giấu danh tính, ở Trung Quốc). Vào một đêm chị tỉnh dậy đi vệ sinh thì thấy cô con gái mình (10 tuổi) đang ngủ ngon lành trên ghế sofa ngoài phòng khách, chị liền đưa con về phòng ngủ. Sáng hôm sau, chị đã hỏi con gái về lý do con ra ngoài phòng khách ngủ nhưng cô bé không hề nhớ gì. Người mẹ cũng cảm thấy như vậy là bình thường nên đã bỏ qua.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, sự việc vẫn tiếp diễn một cách khó hiểu mà không tìm được lý do nên người mẹ đã rất lo lắng. Cô quyết định xem lại camera ở phòng con gái và phát hiện ra sự thật gây bàng hoàng.

Khi xem camera, người mẹ đổ mồ hôi vì sợ hãi khi thấy cảnh con gái của chị từ từ bước ra phòng khách vào lúc 1h14 phút giữa đêm và liên tục đi lòng vòng quanh phòng trong bóng tối, sau đó tự đi vào phòng ngủ. Tiếp đó, cô bé quay lại phòng khách lần nữa, rồi nằm gục xuống trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

hình ảnh

Camera ghi lại hình ảnh bé gái 10 tuổi liên tục di chuyển giữa đêm trong phòng khách do mắc chứng mộng du. Nguồn video: Internet

Lúc này Bảo Mã mới nhớ ra gần đây con gái mình xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường nên đã vội vã đưa bé đi khám, sau khi kiểm tra bác sĩ nói những biểu hiện của con gái của Bảo Mã không hề bình thường, nó là 'chứng mộng du' đấy các mẹ ạ.

Mấy hôm trước nghe chị đồng nghiệp ở cơ quan em kể chuyện quê chị ấy có người bị mộng du, nửa đêm đang ngủ còn bò dậy ra thẳng bờ ao, may có người phát hiện không thì rơi xuống nước qua đời như chơi ấy. Sau tìm hiểu mới biết do người này mắc chứng mộng du, người nhà biết bệnh nên cũng thường xuyên để ý mới nhiều lần được cứu mạng như thế đấy.

Nhà em thì không ai mắc bệnh này, nhưng xem ra đây là chứng bệnh có thể gây nhiều phiền toái và nguy hiểm nếu như ai đó không may mắc  phải các mẹ nhỉ.

Để em giải thích một chút để các mẹ biết được MẮC CHỨNG MỘNG DU CÓ NGUY HIỂM như thế nào nha

Mộng du là chứng bệnh nhiều người mắc phải và gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thông thường được tìm thấy ở trẻ em từ 3 - 12 tuổi và mất dần sau tuổi dậy thì. Thậm chí có nhiều trường hợp gặp tai nạn đáng tiếc vì căn bệnh này rồi đấy các mẹ ạ. Theo các chuyên gia sức khỏe tâm thần gọi hiện tượng mộng du là “rối loạn kích thích”, nghĩa là có một tác nhân nào đó kích thích bộ não thức dậy khi đang trong giai đoạn ngủ sâu, đưa người mộng du vào trạng thái chuyển tiếp giữa ngủ và thức.

Khi bị mộng du, người bệnh sẽ ngồi dậy, mở mắt nhưng không hề nhận thức được hành động của mình. Thông thường họ sẽ đi lại lòng vòng quanh nhà hoặc đi về phía có ánh sáng, hoặc đi đến cửa sổ, lan can, mở cửa phòng đi ra ngoài, điều này có thể gây thương tích, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Như trường hợp em từng đọc về một bé gái 5 tuổi đã theo bố đi họp lớp cấp 3 tại khách sạn D Varee Jomtien Beach (Thái Lan), thì bất ngờ bị ngã xuống mặt đất từ độ cao 30m ở tầng 11, may mắn là cô bé chỉ bị ngất lịm, không nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, theo camera giám sát tại khách sạn ghi lại, trước khi xảy ra tai nạn, bé gái này đã bình tĩnh bước về phía lan can tầng 11 và trèo qua gờ lan can để đi xuống và bị ngã. Sau sự việc xảy ra, bố của nạn nhân là Decha Sookplum, 43 tuổi cho biết con gái mình thường xuyên bị mộng du.

hình ảnh

hình ảnh

Hình ảnh bé gái 5 tuổi bị mộng du./Nguồn: Internet

Qua đây các mẹ cũng nên xem bản thân và gia đình có cai mắc chứng mộng du không, thông qua CÁC TRIỆU CHỨNG MỘNG DU như sau để sớm ngăn ngừa hậu quả nha!

+ Thức dậy và đi bộ xung quanh nhà

+  Nói chuyện hoặc lầm bầm trong khi ngủ

+ Ngồi dậy trên giường và lặp lại các chuyển động

+ Đi tiểu bừa bãi không đúng nơi quy định

+ Thực hiện lặp lại các hoạt động giữa đêm, ví dụ như mở và đóng cửa

Dù vậy, nhiều người mắc chứng mộng du lại không hề biết mình mắc bệnh. Vậy NHỮNG AI CÓ NGUY CƠ MẮC CHỨNG MỘNG DU cần cảnh giác?

Nếu mẹ nào bản thân, chồng con hoặc người nhà thuộc những đối tượng sau, hãy chú ý hơn vì đây là những yếu tố tăng nguy cơ mắc chứng mộng du đấy ạ!

+ Người có tiền sử gia đình bị mộng du

+ Người đang trong giai đoạn ốm hoặc sốt

+ Người đang trong tình trạng căng thẳng hoặc lo lắng

+ Cơ thể mệt mỏi hoặc thiếu ngủ

+ Người có thói quen ngủ không đều

+  Do tác dụng phụ của một số loại thuốc, bao gồm thuốc an thần, chất kích thích và thuốc kháng histamine

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

ĐIỀU CẦN LÀM CỦA BỐ MẸ lúc này là không nên đánh thức hay làm trẻ giật mình khi đang bị mộng du, mà hãy nhẹ nhàng đến gần và hướng trẻ quay trở lại giường ngủ. Khi trẻ tìm được nơi xuất phát, chứng mộng du sẽ kết thúc, nhưng để yên tâm hơn, bố mẹ có thể ở lại cùng con để chắc chắn bé không tiếp tục chứng mộng du.

Vài biện pháp có thể thực hiện để GIÚP CON GIẢM BỚT CHỨNG MỘNG DU, như sau:

- Nên thư giãn trước khi đi ngủ bằng nhiều cách khác nhau, như: tắm nước ấm hoặc nghe nhạc nhẹ nhàng.

- Cho bé đi ngủ vào cùng một giờ mỗi đêm.

- Hạn chế cho con uống nước, đồ uống chứa caffeine và đường trước khi ngủ.

- Giảm nhiệt độ trong phòng ngủ của con xuống dưới 24 độ C.

- Tạo môi trường ngủ tối, yên tĩnh và thoải mái cho con.

Khi tần suất bị mộng du của con nhiều, gây ra những hành vi nguy hiểm cho bản thân và người khác hoặc bắt đầu xuất hiện mộng du khi trưởng thành, tốt nhất hãy cho con đến bệnh viện kiểm tra và nhận được sự tư vấn của bác sĩ, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra nha các mẹ

Nguồn: Tổng hợp