Nhiều mẹ khi chuẩn bị đón em bé, đã lên kế hoạch chăm con khá kỹ lưỡng. Vậy nhưng khi con chào đời rồi, lại cảm thấy ngột ngạt, không được là chính mình khi bị mẹ chồng can thiệp vào chuyện chăm sóc con cái.

Hơn thế dù hiện giờ khoa học đã tiến bộ, nhưng nhiều người già vẫn vận dụng những kiến thức cũ rích, khiến trẻ bị ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, thậm chí là rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. 

Câu chuyện mình vừa đọc được dưới đây là một minh chứng như vậy, mình chia sẻ lại mong mọi người sẽ rút kinh nghiệm nha.

hình ảnh

Trẻ mới sinh đường ruột còn rất non nớt. Ảnh minh họa/Nguồn: Sohu

Đây là trường hợp một bé sơ sinh mới 2 tháng tuổi, đã phải nhập viện vì bà nội can thiệp vào chuyện cho cháu ăn của con dâu đó các mẹ.

Câu chuyện được bà mẹ bỉm sữa tên là Tiểu Phượng, cũng là mẹ đẻ của em bé này chia sẻ, như một lời cảnh báo đến tất cả các gia đình, đừng để đến lúc em bé phải nhập viện mới ân hận thì đã quá muộn.

Tiểu Phượng lấy chồng cùng làng, sau khi kết hôn không lâu thì cô mang bầu và sinh được một bé trai kháu khỉnh, mẹ chồng cô vui mừng khôn xiết nên dành rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho 'cháu đích tôn' của mình.

Cũng giống như rất nhiều bà mẹ chồng khác, bà có thói quen luôn luôn can thiệp vào việc nuôi dạy cháu của con dâu.

Thậm chí bà cuống lên mỗi khi thấy cháu mình khóc, không cần biết cháu có đói hay không, nhưng bà luôn cho rằng Tiểu Phượng không cho con ăn no nên thằng bé mới khóc như vậy.

Cho dù Tiểu Phượng ra sức giải thích rằng con của cô đã được ăn uống đầy đủ, bé khóc không phải vì bị bỏ đói, vậy nhưng vẫn không thể thay đổi được ý nghĩ của bà, hễ trẻ khóc tức là do trẻ đói.

Gần đây thấy con trai 2 tháng tuổi hay có biểu hiện đau bụng, đi ngoài xì xoẹt nhưng Tiểu Phượng không biết lý do vì sao. Một hôm, cô vừa từ phòng trong trở ra ngoài, thì thấy mẹ chồng mình đang cho cháu ăn một thứ gì đó.

Thấy tay mẹ chồng vẫn còn dính dầu mỡ khi cầm vào bình sữa, cô hốt hoảng hỏi bà: 'Mẹ, mẹ cho cháu ăn gì vậy ạ?'.

Bà liền nói: 'Mẹ thấy sữa của con không nhiều, lại loãng, như vậy sẽ không đảm bảo được dinh dưỡng cho thằng bé, vì thế mẹ đã ninh xương nấu cháo cho thằng bé ăn”.

hình ảnh

Nhiều em bé phải đi viện vì ăn uống sai cách, ảnh minh họa, nguồn: PNO

Lúc này Tiểu Phượng mới biết, thì ra lâu nay, mẹ chồng cô thường lén cô cho cháu ăn dặm thêm cháo ngoài khi bé mới chỉ 2 tháng tuổi.

Không lâu sau, con trai của Tiểu Phượng bỗng gào khóc không ngừng, liên tục đi ngoài không ngừng và trớ liên tục. bé cũng không chịu ăn sữa, sắc mặt lại nhanh chóng biến sắc, cô hốt hoảng vội vàng bế con đi cấp cứu.

Khi đến viện, bác sỹ kiểm tra và làm các xét nghiệm, kết quả bé bị mắc chứng viêm ruột cấp tính, cơ thể cậu bé bị mất nước quá nhiều nên phải truyền dịch ngay lập tức.

Nhìn đứa con bé bỏng nằm thoi thóp trên giường bệnh, Tiểu Phượng lòng đau như cắt, chua xót vô cùng. Mẹ chồng cô lúc này cũng hối hận vô cùng.

Qua câu chuyện ở trên, mới thấy rằng ăn dặm là một trong những quá trình phát triển của trẻ để bổ sung lượng dinh dưỡng lớn hơn, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bé. Vậy nhưng thời gian ăn dặm cần phải hợp lý, không được tùy tiện.

Lâu nay các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyên rằng, bố mẹ cần cho con ăn dặm từ khoảng 6 tháng tuổi. Vì vào thời điểm này, hệ tiêu hoá của con đã phát triển hơn, đủ để tiêu hoá các thức ăn khác ngoài sữa mẹ.

Vậy nhưng thực tế thì có rất nhiều gia đình lại cho con ăn dặm từ tháng thứ 4, thứ 5, với lý do cũng vì muốn bổ sung tinh bột sớm để dễ tăng cân và mau lớn hơn.

Tuy nhiên đây là một suy nghĩ sai lầm, bởi việc cho các bé ăn dặm sớm có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và sự phát triển của con sau này.

hình ảnh

Nhiều trẻ phải nhập viện vì ăn dặm sớm. Ảnh minh họa/Nguồn: 66wz

Cụ thế, 3 tác hại đến sức khỏe trẻ nhỏ từ việc cho trẻ ăn dặm quá sớm như sau:

Đầu tiên là bé có thể bị tổn thương dạ dày và rối loạn tiêu hoá: Lý do vì lớp niêm mạc dạ dày và dịch nhầy ở trẻ rất mỏng, nên khi thức ăn được đưa vào sẽ cọ xát, từ đó gây tổn thương thành dạ dày.

Ngoài ra men tiêu hoá của trẻ nhỏ có rất ít, lượng nhỏ tiết ra này sẽ không đủ để tiêu hoá các chất dinh dưỡng được đưa vào cơ thể. Vì vậy mà trẻ dễ bị đi ngoài, đi chất thải sống và cũng không hấp thụ dưỡng chất.

Thứ 2 là trẻ dễ bị tổn thương thận: Điều này cũng vì hệ tiêu hoá non nớt, vì vậy mà khi trẻ ăn dặm sớm sẽ khiến dịch nhầy tiêu hoá tiết ra không đủ, gây thiếu enzyme để phân tách các dạng thức ăn. Đây là lý do khiến thận của bé phải hoạt động hết công suất.

Các chất như protein, chất đạm hay tinh bột... khi bị lắng cặn ở thận, sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng. Đặc biệt là việc trẻ bị táo bón, đi ngoài cũng xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của các bé.

Hậu quả cuối cùng là sẽ khiến bé lười bú mẹ, còn bị suy dinh dưỡng nếu ăn dặm sớm: Cụ thể là việc cho các bé ăn dặm sớm sẽ khiến cho thời gian bú mẹ cũng như lượng sữa bú giảm đi rất nhiều. Lâu dần sẽ khiến con lười bú và chán sữa mẹ.

Trong khi đó với trẻ sơ sinh, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất, nên nếu lượng sữa bú giảm, bé sẽ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng, là giảm sức đề kháng và dễ mắc bệnh hơn.

Hơn nữa, hệ tiêu hoá của trẻ lúc này còn non yếu, chưa thể chuyển hoá thức ăn thành chất dinh dưỡng, con sẽ khó hấp thụ những thức ăn cứng này, từ đó dẫn đến tình trạng còi xương và suy dinh dưỡng.

Tóm lại hiện giờ khoa học đã tiến bộ, việc chăm sóc trẻ nhỏ cũng cần tìm hiểu kỹ để con nhận được những gì tốt nhất nha các mẹ.