Trẻ em mắc ‘cô vít’ thường được đánh giá không nguy hiểm như người lớn.

Cụ thể là theo một nghiên cứu gần đây tại Anh được dẫn đầu bởi GS Spector, Đại học King College London, cho thấy phần lớn các bé mắc ‘cô vít’ là nhẹ và nhanh phục hồi nhanh hơn người lớn. Hầu hết triệu chứng thường không kéo dài hơn 28 ngày.

Vậy nhưng sau nhiễm ‘cô vít’ nhiều trẻ vẫn phải chịu những triệu chứng kéo dài, khiến các bé mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập hàng ngày. Vậy làm thế nào để khắc phục?

Sau khi đọc thông tin trên báo Zing, mình đã có câu trả lời rồi, giờ chia sẻ để mọi người tham khảo nha.

Đây là bài viết được bác sĩ Anh Nguyễn, thành viên của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Lâm sàng Anh Quốc, Chuyên khoa Dinh dưỡng Nhi, ĐH Worcester, cung cấp thông tin, nên các bố mẹ yên tâm.

Dưới đây là 4 triệu chứng kéo dài thường gặp ở trẻ sau khi khỏi bệnh ‘cô vít’, và hướng dẫn cách xử lý của bác sĩ như sau:

hình ảnh

Trẻ em mắc ‘cô vít’ thường được đánh giá không nguy hiểm như người lớn. Ảnh minh họa/Nguồn: zhihu 

Triệu chứng ho: Có 3 cách xử lý

Đây là triệu chứng dai dẳng và thường gặp sau bệnh viêm nhiễm liên quan đến đường hô hấp. Điều này là do cơ quan hô hấp của trẻ sau tổn thương cần thời gian phục hồi mà không thể hết ngay được.

Thông thường, cơn ho ở trẻ sẽ giảm dần tần suất và mức độ, không phải điều trị bằng thuốc. Thế nhưng, ho có thể gây nhiều khó chịu cho các bé, đặc biệt là khi ngủ.

Một số cách bạn có thể giúp giảm cơn ho của trẻ tại nhà như sau:

- Có thể cho trẻ dùng các loại siro ho được chiết xuất từ thảo dược có chứng minh là an toàn và hiệu quả.

- Trẻ trên một tuổi có thể dùng mật ong (2,5 ml) để làm dịu cơn ho khi về đêm.

- Một số cơn ho đi kèm với nghẹt mũi về đêm có thể khiến trẻ bị khô miệng. Bố mẹ có thể cho bé uống thêm một ly nước ấm khoảng 30-80 ml trước khi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy.

Triệu chứng chán ăn: Có 4 cách khắc phục

Khi mắc ‘cô vít’ trẻ cũng có thể bị mất vị giác như người lớn, điều này dẫn tới việc các bé có thể biếng ăn hoặc ăn uống không ngon. Bé sẽ từ chối ăn cả món thích ăn.

Cách xử lý như sau:

- Cố gắng duy trì cho bé ăn đúng bữa, tránh bỏ bữa vì sẽ giúp trẻ duy trì cảm giác no, đói. Điều này rất quan trọng vì để đảm bảo bé vẫn ăn đủ dù chưa/không cảm nhận được mùi hay vị của thức ăn.

- Nếu bé bị mệt không ăn, bạn có thể cho con lượng ăn ít hoặc loại thức ăn dễ nuốt hơn.

- Có thể cho trẻ ăn các món chứa nhiều dinh dưỡng như sữa, sữa chua, bánh ăn dặm. Hoặc các món kích thích một số giác quan khác khi ăn như kêu răng rắc khi nhai.

- Có thể kích thích các giác quan khác như thị giác thông qua màu sắc, thính giác qua âm thanh, xúc giác qua cấu trúc thức ăn trong lúc này sẽ giúp trẻ cảm nhận được thức ăn đang ăn tốt hơn.

Triệu chứng nhức đầu: Xử lý theo 5 cách

Với các bé từ 5 tuổi có thể biết và kể bạn nghe về triệu chứng này. Nhức đầu thường đi kèm giảm trí nhớ hay mất tập trung. Bố mẹ có thể xử lý theo các cách sau để giúp trẻ lấy lại trạng thái thư giãn của não bộ:

- Trẻ cần được ngủ đủ giấc, uống đủ nước và ăn uống đa dạng.

- Thường xuyên trò chuyện, chơi xếp hình, đố vui... cùng con để bé được thư giãn, thoải mái.

- Quản lý thời gian sử dụng điện thoại, xem tivi của con dưới 60 phút/ngày.

- Việc học của bé không nên quá áp lực, ít nhất 4-12 tuần sau bệnh.

- Nếu bé bị đau đầu kéo dài và có biểu hiện tăng nặng, bố mẹ nên cho con đi khám.

hình ảnh

Trẻ bị hậu 'cô vít' kéo dài. Ảnh minh họa/Nguồn: Menanew

Triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Có 2 cách khắc phục

Hậu ‘cô vít’ có thể khiến bé bị rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy. Lúc này, các bé nên ăn nhiều rau, củ, quả để bổ sung chất xơ. Bố mẹ cần chọn loại ít ngọt và giàu vitamin C.

Các bé cũng nên ăn, uống các loại sữa chua có lợi khuẩn để hỗ trợ đường tiêu hóa.

Ngoài ra, rẻ cần đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe khi có một trong 4 biểu hiện sau:

- Trẻ có biểu hiện như thở mệt, hụt hơi, đánh trống ngực, mệt khi gắng sức, hồi hộp.

- Trẻ bị thay đổi tính tình, hành vi hay cáu gắt, giảm tập trung.

- Trẻ thường xuyên khát nước đi kèm mệt mỏi và sụt cân.

- Trẻ xuất hiện dấu hiệu của hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) như sốt 38,5 độ C, kèm theo có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, đau bụng, ói), mệt mỏi và phát ban.

Trên đây là những thông tin đã được báo chí chia sẻ, mọi người tham khảo để giúp con vượt qua hậu ‘cô vít’ dễ dàng nha.

Nguồn: Tổng hợp