Xã hội hiện đại giờ cũng lắm rối ren quá các mẹ ạ. Trước kia ai đói khổ ai cũng chỉ mong có đủ ăn đủ mặc, giờ sung sướng đủ đầy rồi thì bắt đầu sinh ra lắm bệnh tật, đặc biệt là có những loại bệnh mà chúng ta còn chưa thừa nhận mặc dù nó đã đang hoành hành một cách đáng sợ trong xã hội. Ai bị bệnh cũng mong được bác sĩ cứu sống nhưng riêng với người bị bệnh này thì thậm chí là họ lại tự tước đi sự sống của chính mình. Đó chính là bệnh trầm cảm.

Chắc mấy hôm nay các mẹ cũng nghe tin tức về một người đàn ông qua đời ở chung cư Linh Đàm Hà Nội vì rơi từ tầng 41 đúng không ạ?

Em đọc kĩ thì ra là thế này:

Công an điều tra ban đầu xác nhận người đàn ông trên có tên là Nguyễn Văn Kh. (SN 1981, ở phòng 1522 HH2B Linh Đàm).

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 16h chiều ngày 5/1, nhiều người dân sống tại chung cư Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng cao toà nhà HH2B xuống đất. Khi mọi người tiến lại gần, phát hiện nạn nhân đã bất động, qua đời tại chỗ.

Thông tin ban đầu xác nhận, anh Kh. bị trầm cảm đang điều trị ở bệnh viện. Buổi chiều xảy ra sự việc đau lòng, anh đã trốn điều trị từ bệnh viện về nhà, sau đó lên tầng 41 tòa nhà làm điều 'dại dột' và đã ngừng thở tại chỗ. Hiện đã được bàn giao cho gia đình đưa đi an táng.

hình ảnh

Đã có nhiều trường hợp qua đời đau lòng vì bệnh trầm cảm: Internet

Đọc xong mà vừa thương vừa cảm thấy day dứt quá các mẹ ạ. Chưa biết người đàn ông đó là ai, như thế nào nhưng anh mới có 40 tuổi - một độ tuổi nam giới còn rất trẻ. Anh chắc chắn cũng như bao nhiêu người khác, có vợ con, gia đình người thân. Họ sẽ đau đớn thế nào khi chứng kiến sự ra đi đầy xót xa đến vậy?

Đây là một trong rất nhiều trường hợp qua đời vì bệnh trầm cảm mà tất cả chúng ta đều đã chứng kiến. Nhiều người ở đây có lẽ mới chỉ nghe, hoặc lướt qua về căn bệnh trầm cảm nhưng các bạn ạ, đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào sự thật và cần phải chiến đấu với nó, chứ đừng coi thường để rồi phải chứng kiến bao nhiêu cảnh đau lòng hơn nữa. Nó không ở đâu xa mà có thể ở ngay bên cạnh những người thân yêu của các bạn đấy.

Tại sao trong XÃ HỘI CÀNG HIỆN ĐẠI, BỆNH TRẦM CẢM Ở NGƯỜI TRẺ CÀNG GIA TĂNG, ĐẾN MỨC người ta muốn tự hại chính mình

Cảnh báo về điều này, bác sĩ Nguyễn Phương Linh - Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số người trẻ mắc trầm cảm gần đây đến viện rất lớn, có thể là lần đầu hoặc nhiều lần. Bệnh trầm cảm ở những người trẻ tuổi hiện nay chủ yếu liên quan đến stress, áp lực công việc, gia đình, học tập, môi trường và cả vấn đề tình bạn, tình yêu... Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh hoặc mắc các vấn đề tâm lý trong độ tuổi sinh đẻ cao.

hình ảnh

Bệnh trầm cảm nên được mọi người quan tâm hơn để phòng tránh và giúp người thân của mình vượt qua, ảnh internet

Theo các chuyên gia tâm lý, khi không bắt kịp hoặc bị loại khỏi guồng phát triển nhanh chóng của xã hội, không ít người sẽ dần xuất hiện suy nghĩ tiêu cực và nhắm chỉ trích vào chính bản thân mình, hoặc do tâm lý thấy mình là một kẻ thất bại và vô giá trị ngày càng lớn hơn, từ đó dẫn tới bị trầm cảm.

Trung bình trong vòng 1 tuần, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 3-4 người bị trầm cảm, thậm chí có cả trường hợp có hành vi t.ự s.á.t. Theo trung tâm này thì đa số người bệnh không biết hoặc không được phát hiện và điều trị kịp thời. Chính vì vậy mà khi mắc bệnh, họ phải mất nhiều thời gian đi khám trước khi đến được với chuyên khoa tâm thần.

Tóm lại lâu nay đã có rất nhiều câu chuyện nữ giới bị trầm cảm, đặc biệt phụ nữ sau sinh con dẫn đến hậu quả đau lòng, vì vậy mà hầu hết mọi người thường quan tâm đến trầm cảm ở nữ giới. Thế nhưng thực tế KHÔNG CHỈ NỮ GIỚI, cũng có RẤT NHIỀU NAM GIỚI BỊ TRẦM CẢM.

Cũng bởi đàn ông thường được coi là mạnh mẽ và luôn kiểm soát được cảm xúc và xem thường bệnh trầm cảm. Nên khi bị căn bệnh này tấn công, họ thường phủ nhận hoặc cố gắng che giấu bệnh. Thay vào đó, họ tập trung vào các triệu chứng thể chất đi kèm trầm cảm nam như: Khó ngủ, đau đầu, đau lưng và các vấn đề về tế nhị. Đây cũng là lý do tại sao trầm cảm nam thường không được phát hiện.

Nói như vậy không có nghĩa là trầm cảm ở nam giới không nguy hiểm, thật không may, nam giới còn dễ làm điều dại dột với chính mình hơn so với phụ nữ khi bị trầm cảm. Vì vậy họ cần tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi những ý nghĩ nguy hiểm này nảy ra trong đầu.

Nguồn: Tổng hợp