Ung thư cổ tử cung nguy hiểm chắc mẹ nào cũng biết rồi. Thế nhưng mà không phải ai cũng thực sự hiểu biết về nó. Như chị cùng cơ quan mình nè, chị ý mới phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Thực ra, trước kia chị ý cũng có nghe nói về bệnh này nhưng toàn nghĩ kiểu ‘chắc bệnh chừa mình ra’, ‘chắc mình không bị gì đâu vì mình khỏe mà’. Thế mà đùng một phát chị ý lại phát hiện bị ung thư cổ tử cung.

Từ hôm phát hiện bệnh tới giờ, chị suy sụp hẳn đi, người gầy rọc. Toàn bảo giá mà tìm hiểu kỹ về bệnh thì nay đã không ra nông nỗi này. Mình đọc báo thấy Tổ chức Y tế Thế giới thống kê rằng: Ước tính 100.000 phụ nữ thì sẽ có 20 trường hợp mắc bệnh và 11 người không qua khỏi. Kể từ khi bắt đầu giao hợp thì chị em nào cũng có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung ‘ghé thăm’.

Mới nãy mình đọc báo thì cũng thấy người ta liệt kê ra những kiểu phụ nữ mà dễ bị ung thư cổ tử cung ‘dòm ngó’. Như chị đồng nghiệp của mình thì thuộc ‘team’ ‘ân ái sớm. Nói tới cái này, mình cảm thấy lo lắng ghê. Vì giờ bọn trẻ phát triển sớm nên chẳng thể ngăn cấm được đâu. Mà mấy cái yếu tố này thì ở lúc tuổi chúng ta cỏn trẻ, nó không hề có điểm gì khác biệt. Thế nhưng một khi đã bước sang tuổi 40 thì nhất định phải dè chừng. Bời, nguy cơ ung thư cổ tử cung ở những người này luôn thường trực, nguy cơ cao hơn hẳn đó ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

‘Yêu’ sớm

Nếu ‘yêu’ sớm (trước 18 tuổi) thì bạn rất dễ bị ung thư cổ tử cung ‘ghé thăm’ nhất là ở độ tuổi từ 40 trở đi. Bởi, cơ quan sinh lý của phụ nữ chỉ thực sự phát triển hoàn thiện sau 18 tuổi. Vì thế, nếu giao hợp vào thời điểm chưa đủ 18 thì rất nguy hiểm. Lúc này, tử cung chưa trường thành hoàn toàn nên rất dễ bị tổn thương. Khi đó, nó sẽ gây ra các vết sẹo ở tử cung, tích tụ dần dần, sau này sức khỏe của chúng ta ngày một yếu đi, tế bào ung thư sẽ ‘vùng dậy’ và tấn công.

Hơn nữa, trước 18 tuổi chúng ta thường chưa có đầy đủ kiến thức và khái niệm phòng tránh an toàn. Do đó, rất dễ bị nhiễm virus HPV. Mà virus HPV lại chính là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh ung thư cổ tử cung. HPV nhiễm sang tế bào thông qua các mô biểu mô cổ tử cung bị tổn thương. Khi bạn còn trẻ thì không vấn đề gì nhưng một khi tuổi tác tăng lên và số lần mang thai nhiều lên thì nguy cơ bạn bị ung thư cổ tử cung càng cao.

Giao hợp với nhiều bạn khác giới

Việc không chung thủy, tuân theo nguyên tắc 1 – 1 mà lại có nhiều đối tượng thì bạn cũng dễ bị nhiễm HPV. HPV hoàn toàn có thể bám vào cơ thể nam giới và lây lan sang bộ phận sinh lý của chị em. Do đó, nếu chị em không chung thủy, có nhiều bạn trai cùng lúc và không thực hiện biện pháp bảo vệ trong khi ‘yêu’ thì nguy cơ nhiễm virus HPV là rất cao. Mà ai cũng biết HPV chính là ‘thủ phạm’ hàng đầu gây nên bệnh ung thư cổ tử cung.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hút thuốc lá thụ động

Thuốc lá khiến hệ miễn dịch của cơ thể bị ức chế và suy yếu dần dần. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu làm tăng khả năng bị nhiễm HPV. Lúc này, HPV sẽ lây lan sang cơ thể dễ dàng hơn rồi nhanh chóng ‘tấn công’ tử cung. Bởi lúc này hệ miễn dịch đã không còn đủ khả năng để tạo ra lớp màng chắn bảo vệ.

Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, sức khỏe tốt thì chị em vẫn chưa phát hiện thấy rõ tác hại của việc hút thuốc lá thụ động. Thế nhưng khi đã ở độ tuổi 40 trở đi, lúc này cơ thể đã trải qua việc sinh nở, sức khỏe yếu đi, chất độc cũng tích tụ đủ. Khi ấy, chúng sẽ làm tăng nguy cơ sản sinh ra tế bào ung thư cổ tử cung do đột biến DNA. 

Ngoài ung thư cổ tử cung, phụ nữ hút thuốc lá thụ động còn dễ gặp nhiều bệnh tật khác. Đặc biệt, nếu là phụ nữ mang thai thì còn ảnh hưởng tới cả đứa trẻ trong bụng. Do đó, nếu trong nhà có người hút thuốc thì các mẹ nên khuyên bỏ ngay còn kịp.

Vậy phải làm sao để phòng ung thư cổ tử cung?

Ngoài việc bỏ ngay những thói quen xấu, có chế độ sinh hoạt gối chăn lành mạnh thì chị em còn cananf làm 3 điều sau để phòng ung thư cổ tử cung:

+ Ăn cà rốt: Trong cà rốt có chứa chất carotene giúp cải thiện tình trạng của tử cung. Đồng thời, nó còn tạo nên sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể. 

+ Bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là cimetidine. Chất này có tác dụng thúc đẩy việc sửa chữa chức năng của tử cung và loại bỏ độc tố trong tử cung ra khỏi cơ thể. Trong chất này có chứa nguyên tố selen giúp kích hoạt và cải thiện hệ miễn dịch của cổ tử cung. Nhờ đó mà có thể loại bỏ các 'sinh vật lạ', bảo vệ tử cung luôn khỏe mạnh, thu hẹp không gian phát triển của bệnh tật. 

+ Tập thể dục thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý để thúc đẩy sự trao dodoirr chất của cơ thể, cải thiện lưu thông máu, rất tốt cho tử cung nói riêng và cơ thể nói chung.

Nguồn: Tổng hợp