Mọi người vẫn quen với việc bị sốt là một trong những biểu hiện đầu tiên của bệnh cúm, sốt xuất huyết hoặc 'cô vít', lại kèm theo dấu hiệu mệt mỏi thì chắc chắn mắc mấy căn bệnh này rồi.

Vậy nhưng mình vừa đọc trên báo có rất nhiều trường hợp bị sốt cao nhiều ngày liền, kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, khó thở nhưng không hề liên quan những dịch bệnh hiện nay vừa kể trên mọi người ạ. Vì sao vậy?

Giờ mình chia sẻ bài viết bên dưới cho những ai đang tò mò muốn biết lý do nha.

Thông thường sốt là do cúm, sốt xuất huyết hoặc côvy.

Thông thường sốt là do cúm, sốt xuất huyết hoặc côvy. Ảnh minh họa/Nguồn: Health

Chàng trai 25 tuổi bất ngờ bị sốt 39 độ C, cơ thể mệt mỏi kéo dài, mất vị giác nhưng khám không ra bệnh

Chàng trai này là Nguyễn Quốc Vương (ở Hoàng Mai, Hà Nội) kể rằng: 'Mới hôm trước tôi còn thấy rất ổn, thậm chí đá bóng cùng các đồng nghiệp. Vậy nhưng chỉ 1 ngày sau, bỗng tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thân nhiệt tăng, cảm giác không muốn làm gì cả.

Quốc Vương cũng làm việc trong lĩnh vực sức khỏe, nên anh nhanh chóng tìm cách hạ thân nhiệt, bổ sung nước và điện giải bằng oresol. Vậy nhưng cảm giác uể oải, khó chịu vẫn không hết.

Chàng trai 25 tuổi nói rằng, cứ đến khoảng thời gian chiều muộn, tình trạng sốt lại trở nên rõ ràng hơn, thân nhiệt đo được lên đến 38,9 độ C. Mặc dù anh uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn rất mệt mỏi, mồ hôi vã ra ướt đẫm ghế.

Ban đầu Quốc Vương cho rằng tình trạng này là do Hà Nội đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi đã khiến cơ thể của anh không kịp thích nghi. Vậy nhưng khi thấy tình trạng này kéo dài 2 ngày không hết, anh đã đến bệnh viện kiểm tra.

Anh được làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc 'cô vít', sốt xuất huyết, cúm A đều cho kết quả âm tính. Rồi sau đó anh được bác sĩ chẩn đoán bị sốt virus.

Anh được bác sĩ kê đơn thuốc, sau 1 ngày dùng thì tình trạng sốt cũng cải thiện. Tuy nhiên, anh lại bắt đầu có thêm các triệu chứng như chảy nước mũi, ngạt mũi, giảm vị giác kéo dài cả tuần vô cùng khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc.

Một trường hợp khác là cô gái 24 tuổi, cũng bị sốt, khó thở, mệt mỏi suốt hơn một tuần mà không rõ lý do

Cô gái này là Lương Quỳnh Thương (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói rằng: 'Trước đây, khi thay đổi thời tiết, tôi cũng hay mắc bệnh vặt như cảm. Thế nhưng lúc ấy thường chỉ chảy nước mũi, đau họng khoảng 1-2 ngày là hết. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi ốm lâu đến thế'.

Cũng sợ rằng mình có thể bị tái nhiễm 'cô vit', nên Thương đã tự test nhanh tại nhà nhưng kết quả âm tính. Đến ngày thứ 4 thấy vẫn còn sốt, Thương đã đi khám ở bệnh viện gần nhà và được chẩn đoán sốt do virus.

Cũng giống hệt như trường hợp chàng trai Quốc Vương ở trên, Thương cũng bị  sốt cao chủ yếu vào chiều tối và đêm. Đến khi hạ sốt, các triệu chứng khó thở và đau họng vẫn kéo dài thêm vài ngày sau đó.

Sau một tuần điều trị, các triệu chứng khó chịu này vẫn không dứt điểm hoàn toàn. Cô gái 24 tuổi than thở rằng, bản thân cô mệt mỏi và stress phần lớn vì hết kiên nhẫn với bệnh.

'Tôi đã phải tạm hoãn rất nhiều kế hoạch và lịch hẹn vì tình trạng khó chịu này. Hồi bị côvy, tôi cũng không bứt rứt đến thế', cô gái trẻ nói.

hình ảnh

Nhiều người sốt cao, mệt mỏi kéo dài. Ảnh minh họa/Nguồn: Sohu

Từ những trường hợp trên, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giải thích rằng, thực tế có hàng tỷ loại virus khác nhau có thể gây bệnh cho người với cấu trúc tương tự nhau.

Chính vì vậy mà các nhà khoa học hiếm khi nghiên cứu và tìm chính xác ở một trường hợp người bệnh nhất định nhiễm loại virus nào.

'Trừ một số loại virus cần có cách điều trị đặc biệt hoặc cần kiểm soát như sốt xuất huyết hay viêm não Nhật Bản… người bệnh sẽ được chẩn đoán chung là sốt do virus', bác sĩ Cấp chia sẻ.

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng: 'Trong đa số trường hợp, sốt do virus thường sẽ không kéo dài. Vì vậy mà tình trạng sốt kéo dài có thể do nguyên nhân khác cần được chẩn đoán chính xác'.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cũng chia sẻ, thông thường, các triệu chứng của sốt virus như sau:

Một là sốt cao: Cảm giác khi nóng, khi lạnh, sốt cùng hiện tượng co giật, nhiệt độ có thể cao trên 38,5 độ C hoặc cao hơn từ 40- 41 độ C.

Hai là đau đầu: Thường có dấu hiệu nhức đầu dữ dội, các hiện tượng choáng váng đầu óc. Ngoài ra còn kèm theo các cảm giác mệt mỏi, nặng nề, đau nhức toàn thân.

Ba là nôn: Có thể xảy ra sau các bữa ăn, hơn nữa có thể biểu hiện của nôn khan.

Bốn là chú ý các biểu hiện liên quan tới đường hô hấp: Ho, viêm họng, họng đỏ, có thể sưng tấy, hắt hơi liên tục, chảy nước mũi.

Năm là bị khát nước: Cảm giác thèm nước dù đã uống nước liên tục, miệng đắng, kèm theo cảm giác chán ăn.

Sáu là rối loạn đường tiêu hóa: Người bệnh có thể đi ngoài chất thải lỏng, nhầy.

Bảy là viêm hạch: Có thể xuất hiện các hạch vùng đầu, cổ, có thể nhìn hoặc sờ thấy được. Tình trạng này do bội nhiễm vi khuẩn đường hô hấp.

Tám là phát ban: Trên da nổi những nốt ban nhỏ li ti, xuất hiện 2 hoặc 3 ngày sau khi sốt.

PGS Dũng cho biết, bệnh nhân sốt virus có thể khỏi sau 5-7 ngày điều trị. Nhưng nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ. Các biến chứng này gồm:

Viêm phổi: Đây là biến chứng nặng thường gặp do sốt virus, có thể bùng phát thành dịch với diễn biến phức tạp và nguy hiểm.

Viêm thanh quản: Một khi thanh quản bị sưng phù, có thể sẽ khiến trẻ bị khó thở hoặc thở rít.

Viêm tiểu phế quản: Tình trạng này gặp ở trẻ dưới một tuổi, đây cũng là biến chứng rất nặng có thể xảy ra với trẻ em.

Viêm cơ tim, gây loạn nhịp tim, ngừng tim: Sau khi hết sốt, trẻ vẫn mệt, lịm đi, không ăn được, không chơi nghịch thì hãy cẩn thận. Bệnh có thể gây ra các biến chứng ở não, trẻ bị hôn mê, co giật và có thể mang di chứng nặng nề sau này.

Sau những thông tin báo chí vừa chia sẻ ở trên, mọi người cũng thấy rằng không phải cứ bị sốt là nghĩ rằng do các bệnh đang hiện hành như côvit, sốt xuất huyết hay cúm gây ra đâu. Vậy nên phải đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn cách xử lý kịp thời nha.