Mấy hôm nay ngày nào cũng đọc tin tức bão lũ ở miền Trung mà thấp thỏm không yên các mẹ ạ. Người Việt Nam dù ở đâu cũng là chung một dòng máu, nguồn cội, tận mất thấy đồng bào mình chống chọi trong những giây phút sinh tử mà ai cũng đau xót. 

Giữa những mất mát cũng thấy ấm tình người vì khắp nơi ai cũng ủng hộ, hướng về miền Trung. Sáng em đọc báo thấy quốc lộ 1A tắc nghẽn vì xe chở hàng từ thiện đổ về. Tấm lòng thì ai cũng quý nhưng trong thời điểm này 'hỗ trợ thế nào' cũng là một vấn đề gây rất nhiều tranh cãi rồi. Hết mì tôm rồi đến lương khô, nay em thấy báo vừa đưa có người Quảng Bình bị tắc ruột vì ăn lương khô cứu trợ đấy các mẹ ạ. Nghĩ mà xót xa vô cùng.

Cụ thể thế này các mẹ ạ

Vì ngập lụt suốt 3 ngày không có gì ăn, một người đàn ông tên là N.V.T. (41 tuổi, thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình) đã phải ăn lương khô cùng ngô để đỡ đói, nhưng cuối cùng lại dẫn đến tắc ruột, phải đi viện cấp cứu. Anh vào viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) trong tình trạng đau bụng dữ dội, nóng rát vùng thượng vị.

Theo lời anh cho biết, ngày 17/10, do mưa lũ, nhà bị ngập một mét, không thể đi đâu được. Bệnh nhân cùng nhiều người thân phải ngâm mình trong nước suốt 3 ngày, chỉ ăn lương khô và bắp (ngô) để cứu đói.

Đến sáng 19/10, anh T. bắt đầu bị đau bụng. Do hoàn cảnh nước lũ, phải đến một ngày sau, anh mới đi nhờ được thuyền ra Quốc lộ 1, từ đó thuê xe đến bệnh viện để khám chữa. Tuy nhiên, bệnh viện này cũng đang trong tình cảnh ngập lụt, không thể đủ điều kiện chữa trị cho anh.

hình ảnh

Bệnh nhân hiện tại sức khỏe đã dần ổn định, ảnh: Bác sĩ cung cấp

Anh T tiếp tục một mình đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Sau khi thăm khám chụp chiếu, các bác sĩ kết luận: Ruột của anh bị giãn rất lớn, đoạn chuyển tiếp ở ruột non có khối bã thức ăn gây tắc ruột.

Các bác sĩ nhận định anh T đã ăn lương khô và bắp trong 3-4 ngày, kèm theo hệ tiêu hóa yếu nên hình thành khối bã làm tắc ruột. Ngay sau đó, anh được chỉ định truyền dịch, đặt ống thông dạ dày. May mắn chữa trị kịp thời, các triệu chứng đỡ dần.

Đã bão lũ nguy hiểm rồi lại còn kéo theo muôn vàn nỗi khổ từ bệnh tật, người miền Trung thật sự đang quá nhọc nhằn. 

hình ảnh

Hình minh họa, ảnh internet

Các bệnh cần phòng tránh sau bão lũ:

- Bệnh hô hấp: Đối tượng nguy cơ cao nhất là trẻ em, người già, người có bệnh mạn tính. Biểu hiện phổ biến nhất là: Viêm họng, cảm cúm, biến chứng sang viêm tiểu phế quản, phế quản, viêm phổi gây khó khăn trong điều trị.

- Bệnh về da: Sau mưa bão, do vệ sinh kém, nguồn nước bị ô nhiễm  nhiều vi khuẩn dẫn tới hàng loạt bệnh về da như:Nấm kẽ chân, ghẻ, viêm nang lông, nước ăn chân, mẩn ngứa…

- Tiêu chảy: Do dùng nước bị ô nhiễm, thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Các bệnh như tả, lỵ, thương hàn, nhiễm khuẩn, nhiễm độc thức ăn. Bệnh còn dễ lây lan do tiếp xúc với chất thải người bệnh.

- Đau mắt đỏ: Dễ bùng phát thành dịch do điều kiện vệ sinh kém, nước bẩn. Bệnh dễ lây lan từ người sang người.