Đi làm móng có lẽ là việc đã quá quen thuộc với chị em phụ nữ hiện nay rồi nhỉ? Trước đây, từng có thông tin cảnh báo những tác hại của sơn móng tay với sức khỏe rồi, điều này có lẽ mọi người cũng đã biết.

Thế nhưng gần đây, mình lại đọc được bài báo gây chú ý đặc biệt khi người phụ nữ này lại bị ung thư sau khi làm móng. Tại sao lại như vậy nhỉ? Mình chia sẻ lại câu chuyện bên dưới cho mọi người cùng biết nhé.

Câu chuyện này hoàn toàn có thật, xảy ra vào cuối năm 2021.

Người phụ nữ này là cô Grace Garcia (50 tuổi, sống ở California, Mỹ). Do có thói quen đi làm móng, cô thường đặt chỗ tại thẩm mỹ viện quen thuộc, tuy nhiên, thời điểm tháng 11/2021, cơ sở này đã kín lịch nên cô quyết định thử làm móng tại cửa hàng mới ở gần cồng ty mình làm việc.

Trong buổi làm móng tại đây, nhân viên khá mạnh tay khi chăm sóc ngón áp út bên phải của Garcia.

“Có thứ gì đó mọc lên trên tay tôi, trông giống như 1 cái mụn cóc. Nó phồng rộp. Có lẽ người thợ này đã dùng lại công cụ làm móng cho 1 người khách trước đó để làm cho tôi. Tôi cũng không rõ. ”, Garcia cho hay.

Người phụ nữ này còn chia sẻ với FOX 11 rằng: Ngón tay của cô nhìn “thô” sau khi làm móng và còn cảm thấy “rất đau”.

hình ảnh

Người phụ nữ trong câu chuyện, ảnh: ĐSPL

3 tháng sau, tình hình mới thực sự nghiêm trọng

Lúc này, vết phồng rộp ở gần móng tay của người phụ nữ vẫn không hề thuyên giảm. Thậm chí, cô còn phải đi kiểm tra và được giới thiệu tới bác sĩ da liễu để làm sinh thiết ngón tay.

Kết quả vô cùng ngạc nhiên

Cô nhận được cuộc gọi từ bác sĩ da liễu của mình. Cụ thể cô kể lại: “Tôi đang đi ra xe thì nhận được cuộc gọi của bác sĩ da liễu. Ngay lúc đó tôi đã cảm thấy sợ. Bác sĩ nói rằng, tôi phải quay lại bệnh viện”.

Sau đó, cô Garcia tìm đến cơ sở y tế của UCLA để gặp BS chuyên khoa là Tiến sĩ Teo Soleymani.

Chính vị chuyên gia này cho biết: Cô mắc ung thư biểu mô tế bào vảy – đây là một loại ung thư da do virus HPV nguy cơ cao gây ra, dự đoán khả năng nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc cô làm móng tay.

Tiến sĩ này phân tích: “Dù hiếm khi chúng tôi gặp ca ung thư biểu mô tế bào vảy có nguy cơ cao từ việc cắt sửa móng tay, tuy nhiên, trong thực tế chính tôi từng gặp 6 trường hợp mắc hiện tượng này”.

Điều may mắn là cô Garcia được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 1 nhờ đi kiểm tra sớm. Chính vì vậy, người phụ nữ không cần tới phương pháp xạ trị hay là “bất cứ điều trị bổ sung nào”.

“Thời điểm bạn phát hiện ung thư sẽ quyết định kết quả điều trị của bạn và bệnh thường có thể chữa khỏi hoàn toàn. Sự kiên trì không chỉ giúp người phụ nữ trong câu chuyện trên có được kết quả tuyệt vời mà có lẽ cô ấy còn tự cứu mình khỏi việc bị mất cả ngón tay”, Tiến sĩ Teo Soleymani chia sẻ với Today.

Vị chuyên gia cũng khuyến cáo thêm cho tất cả mọi người: Nếu thấy khối u không biến mất trong 4 tuần thì bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu.

hình ảnh

Nhiều tác hại khi làm móng tay, ảnh minh họa, nguồn: BNd

Rất nhiều ẩn họa từ việc đi làm móng mà nhiều người không biết

Đi làm móng, một việc làm tưởng rất đơn giản nhưng thật ra lại ẩn chứa rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Trong thực tế, BV Da liễu TP.HCM từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị nấm móng, nhiễm trùng móng, móng chọc thịt, viêm da tiếp xúc do đi làm móng.

Tác hại đầu tiên mà nhiều người dễ dàng cảm nhận sau khi đi làm móng tay là móng sẽ bị xỉn màu, trông ố vàng thâm đen hơn. Lí do là vì trong thành phần sơn móng có chứa rất nhiều hóa chất gây hại cho móng. 

Trong quá trình làm móng, việc cắt da, lấy khóe móng cũng dễ gây trầy xước, từ đó có thể phát sinh lây nhiễm các bệnh lý như nhiễm trùng khóe móng (chín mé), viêm tấy, mưng mủ... không điều trị kịp thời có thể gây viêm xương khớp, nhiễm trùng huyết, hoặc thậm chí là ngưng thờ.

Khi cắt móng nếu khoét quá sâu sẽ làm móng mới mọc ra bị lệch, dẫn đến móng chọc vào thịt, gây đau nhức vô cùng.

Đặc biệt, khi làm móng ở các salon không ai kiểm soát được các dụng cụ, dẫn tới việc chúng không được khử trùng sạch sẽ hay có hiện tượng dùng chung dụng cụ làm móng của các khách với nhau cũng làm tăng nguy cơ bị nhiễm nấm móng. 

Nếu quá trình cắt da gây chảy máu có thể dẫn tới nguy cơ bị lây nhiễm các bệnh như mụn cóc, viêm gan B, thậm chí HIV.

Tóm lại, nhu cầu làm đẹp của chị em là không sai nhưng cần cân đối, tìm hiểu cho kĩ trước khi chọn mặt gửi vàng. Dù chỉ là việc nhỏ như 'móng tay' cũng cần được làm cẩn thận, sạch sẽ vì nó không chỉ là sắc đẹp mà còn có thể ảnh hưởng tới cả sức khỏe của mọi người nữa. Nếu có thể chị em nên hạn chế làm móng để tránh đưa các hóa chất độc hại vào người nhé. Đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ em thì tránh càng xa càng tốt.