Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây "Sụp mí mắt" mà chúng ta không ngờ tới. Dưới đây là những thí dụ điển hình giúp bạn có thể tìm hiểu các nguyên nhân chủ yếu một cách tổng quan nhất:

1.  Khối u não chèn ép gây liệt dây thần kinh số 3

2. Mí mắt có thể sụp do biến chứng tiểu đường hoặc tai biến mạch máu não thậm chí bị sụp mí sau phẫu thuật điều trị thẩm mĩ của mắt

3. Không ít người còn bị sụp mí mắt bẩm sinh hoặc do tuổi già

Ngoài chứng sụp mí còn có một số bệnh lý liên quan đến nhau như Lác mắt, song thị, nhìn một vật thành hai. Bệnh nhân rất hoang mang. Video đính kèm là một trường hợp như vậy. Người thanh niên trẻ này bị sụp mí do tai nạn xe máy. Bị chấn thương vùng đầu và mắt. Hậu quả để lại là một bên mí mắt bị sụp hẳn và đã nghĩ đến việc chấp nhận dị tật không may.