Thận là cơ quan có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản ở cả nam giới và nữ giới. Cơ quan này còn duy trì lượng muối, cân bằng điện giải để huyết áp trong cơ thể được ổn định. Vì một nguyên nhân nào đó khiến chức năng lọc máu của thận bị suy giảm. Các chất độc hại không được đào thải ra ngoài cơ thể, từ đó gây ra bệnh suy thận. Thắc mắc của đa số những người bị suy thận đó là suy thận có mang thai được không và làm sao để tăng khả năng có thai? Những thông tin của bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn về bệnh suy thận.
I. Suy thận có con được không? Mức độ suy thận nào ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?
- Suy thận là hậu quả của bệnh thận làm suy giảm chức năng lọc tại hai cầu thận có ảnh hưởng mật thiết với chức năng sinh lý ở cả nam giới và nữ giới. Vậy bị suy thận có con được không?


- Bệnh suy thận và những triệu chứng kèm theo có nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh lý của nam giới. Do suy thận làm giảm lượng hormone androgen được sản xuất từ tuyến thượng thận, suy giảm chức năng tình dục, giảm chất lượng tinh trùng, từ đó dẫn đến khó có con.


- Tương tự ở đối tượng nữ giới, tuyến thượng thận là nơi lọc, đào thải những chất cặn bã, độc tố và sinh sản ra hormone. Khi chức năng thận bị yếu đi, sẽ gây ra những vấn đề như gãy rụng tóc, xơ yếu tóc, bị phù, tiểu nhiều, tiểu đêm gây ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, tăng cân bất thường.


- Ngoài ra, các triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt, mất cân bằng nội tiết tố, giảm chất dịch bôi trơn ở âm đạo, giảm nhu cầu tình dục và chức năng sinh lý, các biểu hiện của tiền mãn kinh sớm,… khiến khả năng trứng thụ thai giảm đáng kể.


- Tuy nhiên, tùy theo từng cấp độ suy thận mà bệnh có mức độ ảnh hưởng đến khả năng có con ở người bệnh.


- Theo từng cấp độ thì mức độ ảnh hưởng đến khả năng có con cũng khác nhau. Ảnh hưởng có thể là suy giảm chất lượng, số lượng tinh trùng đến vô sinh vĩnh viễn. Bệnh suy thận có 5 cấp độ, trong đó từ suy thận cấp độ 3 trở đi bệnh đã ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh trùng của người bệnh.


- Do vậy, nếu tình trạng suy thận đang ở giai đoạn đầu (cấp độ 1, 2) thì người bệnh hoàn toàn vẫn duy trì được khả năng sinh sản như bình thường. Tuy nhiên từ giai đoạn trung trở đi (cấp độ 3) chức năng thận đã bị suy giảm trầm trọng. Lúc này tỉ lệ thụ thai thành công phụ thuộc rất lớn vào sự điều trị tích cực, nghiêm túc, kiên trì của chính người bệnh và bạn đời.


- Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo cả nam giới và nữ giới nên đến ngay các địa chỉ uy tín để thăm khám và có phương án điều trị kịp thời nếu nhận thấy những dấu hiệu của bệnh suy thận.


- Để biết chính xác được tình trạng sinh sản của mình, người bệnh suy thận có thể tham khảo ý kiến từ bác sĩ để làm xét nghiệm nội tiết, xét nghiệm tinh dịch đồ. Nếu tình trạng của hai vợ chồng vẫn tốt thì vẫn có thể sinh con bình thường.
II. Người suy thận cần làm gì để tăng khả năng thụ thai?