Bực ghê các chị ạ, mẹ chồng em rất hay có thói quen dồn thức ăn thừa vào một hộp, cất tủ lạnh xong hôm sau làm nóng lên ăn sáng. Em nhiều lần nói với bà rồi, ăn thức ăn để qua đêm rất hại sức khỏe, cũng chỉ còn vài ba miếng không nên tiếc làm gì. Ấy thế mà bà vẫn mặc kệ, còn bảo: "Mẹ ăn mãi có sao đâu, chị cứ kệ mẹ". 

Hôm nay đọc được trường hợp này trên báo, em đưa ngay cho mẹ đọc. Bà đọc xong "sợ xanh mặt", hứa từ nay không ăn thức ăn để qua đêm nữa đấy. Các chị ai có thói quen ăn đồ thừa để qua đêm như mẹ chồng em thì xem ngay để bỏ cho kịp này. 

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ở Kinh Châu, Trung Quốc vừa có một người đàn ông tên Lưu (65 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt, tiêu chảy. Bác sĩ sau khi khám đã chẩn đoán ông bị suy thận cấp. 

Khi tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ biết được ông Lưu thường ăn uống rất đạm bạc. Vào hôm cấp cứu, bữa trưa ông ăn lại cá và tôm thừa của tối hôm trước. Sau vài tiếng, ông bắt đầu bị tiêu chảy, sốt cao nên đã tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. 

Triệu chứng ngày càng nặng hơn và có điều lạ là ông Lưu tiêu chảy nhưng không thể đi tiểu được. Một lúc sau, ông bắt đầu lờ đờ, mặt vô thần nên gia đình đã nhanh chóng đưa đi bệnh viện.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán cho biết ông bị suy thận cấp do  mất nước nghiêm trọng, tiêu chảy và thiếu máu ở cục bộ thận. Nguyên nhân gây bệnh chính là do thói quen ăn thức ăn thừa để qua đêm gây tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm.

Ăn thức ăn thừa để qua đêm còn tăng nguy cơ gây ung thư

Không chỉ là ngộ độc, tiêu chảy dẫn tới các biến chứng bệnh lý nguy hiểm như trường hợp ông Lưu mà bác sĩ còn khuyến cáo thói quen ăn đồ thừa qua đêm dễ gây ung thư. 

Nguyên nhân là đồ ăn đã chế biến để qua đêm chứa nhiều hàm lượng nitrite - chất khi vào cơ thể chuyển thành nitrosamine gây ung thư mạnh.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Thực phẩm không được ăn khi đã để qua đêm

1. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh giàu nitrite nên sau kh để qua đêm, đun nóng lại thì lượng nitrite cũng sẽ không bị loại bỏ. Theo các nghiên cứu, rau khi được nấu chín sau 30 phút thì hàm lượng nitrite là 1.25mg/kg, để qua đêm sẽ đạt 29,09mg/kg - đây là mức vượt quá tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm.

2. Hải sản

Hải sản như tôm, cá, cua... đã chế biến và để sau một đêm dễ bị phân hủy protein, sinh ra chất gây ngộ độc, tiêu chảy, làm hỏng chức năng gan, thận. 

3. Trứng 

Trứng chưa được nấu chín kỹ mà để qua đêm chứa nhiều vi khuẩn như salmonella - có thể gây đau bụng, ngộ độc nghiêm trọng. 

4. Sản phẩm đậu nành, thực phẩm giàu tinh bột

Sản phẩm từ đậu nành giàu protein thực vật và thực phẩm tinh bột như cơm, khoai, bánh mì... khi để qua đêm dễ có vi khuẩn xâm nhập, hư hỏng, ôi thiu. Khi này nếu cố tình ăn sẽ gây hại nhiều cho sức khỏe. 

5. Nấm, mộc nhĩ

Nấm, mộc nhĩ là những thực phẩm chỉ nên tiêu thụ trong ngày, nếu để qua đêm sẽ khiến thành phần protein biến đổi, gây ra chất làm hại hệ tiêu hóa. Hơn nữa, nấm và mộc nhĩ nhiều nitrat dễ sinh độc tố, làm hại dạ dày.

Thực phẩm có thể ăn được dù đã để qua đêm

1. Thịt 

Thịt có hàm lượng nitrit thấp nên khi để qua đêm chỉ cần hâm nóng lên là ăn được, không gây hại cho sức khỏe.

2. Súp

Súp bảo quản trong hộp thủy tinh, đậy kín và để trong tủ lạnh, khi ăn đun sôi lên là được, hoàn toàn lành tính. Chỉ có súp đựng trong chảo nhôm, inox mới độc hại.

3. Yến mạch

Các món ăn làm từ yến mạch lành tính (cháo, bánh, sald...) để qua đêm vẫn có thể ăn lại bình thường, thậm chí còn tốt cho sức khỏe, lợi đường tiêu hóa.

Nguồn: Tổng hợp