Các mẹ có ai còn nhớ phim ‘Đội đặc nhiệm nhà C21’ không ạ? Hôm qua mình mới xem được đoạn cut mà cảm giác như cả bầu trời tuổi thơ ùa về luôn ấy. Dàn diễn viên bây giờ chắc cũng trưởng thành, lập gia đình cả rồi ấy nhỉ?

Vì mang thắc mắc đó nên mình dành thời gian ngồi search xem cuộc sống của họ ra sao. Thật bất ngờ là mình lại đọc được tin diễn viên Đức Thịnh phát hiện bị ung thư hạch. Đức Thịnh (sn 1982) hồi đấy vào vai Sơn ‘sọ’ trong ‘Đội đặc nhiệm nhà C21’ đấy các mẹ ạ.

hình ảnh

Diễn viên Đức Thịnh phát hiện bị ung thư hạch. Ảnh: internet

Diễn viên Đức Thịnh phát hiện bị ung thư hạch

Hồi đầu tháng 3, anh phát hiện thấy vùng cổ có khối u sưng to nên đã tới bệnh viện gần nhà để khám và lấy thuốc uống. Thế nhưng sau đó tình hình bệnh không giảm nên anh vào viện Nội tiết Trung ương để làm xét nghiệm máu và tăng cường kháng sinh.10 ngày tiếp theo anh lại vào bệnh viện Ung Bướu để kiểm tra thì các bác sĩ phát hiện anh bị ung thư hạch giai đoạn 2.

Hiện tai, nam diễn viên của ‘Đội đặc nhiệm nhà C21’ đang điều trị theo phác đồ chu kỳ 1. Đến đầu tháng 7 sẽ chuyển sang chu kỳ 2.

hình ảnh

Hiện tại, nam diễn viên đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Internet

Thời điểm biết mình bị ung thư, Đức Thịnh cho biết bản thân cũng khá lo lắng. Bởi, từ khi phát bệnh đến lúc bị chẩn đoán ung thư chỉ trong vòng 1 tháng nhưng hai vợ chồng đã đi tới 5 bệnh viện để chắc chắn kết quả. Thật may mắn là anh không phải chịu tác dụng phụ vì truyền hóa chất nên vẫn có thể ăn uống và sinh hoạt như bình thường. Chỉ có điều sau mỗi lần hóa trị thì cánh tay bị nhức, đầu ngón chân bị cháy đen.

Mặc dù phải đối mặt với ung thư nhưng nam diễn viên vẫn khá lạc quan vì không chỉ có vợ mà còn có con và người nhà bên cạnh. Do đó, ‘tôi đón nhận điều này thật nhẹ nhàng nên không muốn những người xung quanh xem đây là gánh nặng’, Đức Thịnh chia sẻ.

hình ảnh

Anh từng gây dấu ấn với khán giả thông qua vai Sơn 'sọ' trong 'Đội đặc nhiệm nhà C21'. Ảnh: Internet

Nam diễn viên Đức Thịnh sinh năm 1982 ở Hà Nội. Năm 1997, anh bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực diễn xuất với vai Sơn ‘sọ’ trong ‘Đội đặc nhiệm nhà C21’. Sau đó, nam diễn viên tham gia vào một số bộ phim khác nhưng chỉ đóng vai phụ. Anh từng vào TP. HCM lập nghiệp và tham gia vào ban nhạc của ca sĩ Jimii Nguyễn nhưng không quá thành công.

hình ảnh

Từ năm 2013 tới nay, anh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, sản xuất phim và viết nhạc.

Ung thư hạch là gì? Có nguy hiểm không?

Ung thư hạch hay còn gọi là ung thư hạch bạch huyết. Đây là dạng ung thư bắt đầu trong các tế bào chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch (tế bào lympho). Những tế bào này có trong hạch bạch huyết, lá lách, tuyến ức, tủy xương và nhiều bộ phận khác. Có 2 dạng ung thư hạch là u lympho Hodgkin và không Hodgkin.

Ung thư hạch sống được bao lâu còn tùy thuộc vào thời điểm phát hiện và dạng bệnh. Cụ thể gồm:

Ung thư hạch Hodgkin:

+ Giai đoạn 1 và 2: Tỷ lệ người bệnh có thể sống sau 5 năm là 90%

+ Giai đoạn 3: người bệnh có khoảng 80% khả năng sống sau 5 năm.

+ Giai đoạn 4: chỉ còn 65%.

Với ung thư hạch không Hodgkin, tỷ lệ % người bệnh có thể sống trên 5 năm gồm:

+ Giai đoạn tại chỗ là 81,6%

+ Khi tế bào ung thư đã lây lan tới hạch bạch huyết trong khu vực thì người bệnh còn 72,9% cơ hội sống trên 5 năm.

+ Giai đoạn di căn: Chỉ còn 61,6%.

Nguồn: tổng hợp