Hôm qua cả nhà em được phen láo loạn cả lên vì ông cậu ở trong Nam về chơi bị ngộ độc rượu, bụng đau quằn quại, nôn mửa phải nhập viện cấp cứu.

Ban đầu ai cũng nghĩ là rượu có vấn đề nên bị ngộ độc, tuy nhiên cũng có rất nhiều người cùng uống nhưng chỉ có duy nhất cậu ấy bị vậy. Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn đoán thì các bác sĩ kết luận cậu bị vậy là do uống quá nhiều rượu trong khi dạ dày trống không, tức là uống rượu trong khi bụng đang đói. Cũng may là cậu được đi cấp cứu kịp thời nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

hình ảnh

Alice tử vong ngay tại vườn do uống rượu khi bụng đang đói. Ảnh: Nguồn internet

Trước giờ ai cũng hiểu uống rượu lúc đói là 1 điều cầm kị, tuyệt đối không nên làm, tuy nhiễn vẫn có người bất chấp nguy hiểm cả tính mạng mà làm như vậy đấy ạ. Đây là câu chuyện đau lòng em đọc được trên báo, nói về việc cô gái trẻ uống quá nhiều rượu khi bụng đói nên rơi vào tình trạng nhiễm toan ceton và tử vong ngay tại nhà. Em ghi lại để các mẹ đọc tham khảo, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai chủ quan coi thường sức khỏe.

Nhân vật chính trong câu chuyện đau lòng này là cô gái trẻ Alice Burton Bradford, 27 tuổi, sống tại Brighton, Vương Quốc Anh. Bạn bè cô cho biết Alice là người vui vẻ, yêu thiên nhiên và vô cùng say mê thể dục, đặc biệt là đạp xe và chạy bộ.

Cô đã duy trì thói quen tập thể dục suốt nhiều năm nay, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, vóc dáng cân đối và đặc biệt cô không phải người nghiện rượu.

Tuy nhiên vào đầu tháng 6 vừa qua, bạn bè cô bất ngờ tìm thấy thi thể của Alice ngay tại vườn nhà, người bốc ra nồng nặc mùi rượu. Sau khi khám nghiệm các bác sĩ thông báo cô bị nhiễm toan ceton do rượu – một hội chứng ít gặp nhưng vô cùng nguy hiểm.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không ai biết Alice đã uống bao nhiêu rượu nhưng 1 người bạn của cô cho biết: Có lẽ cô đã không ăn gì trước khi uống rượu, đây chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng nhiễm toan ceton và dẫn tới tử vong.

Theo Thư viện quốc gia Mỹ, nhiễm toan ceton do rượu thường gặp ở những người nghiện rượu hoặc uống quá nhiều nhưng không ăn gì lót dạ.

Khi uống quá nhiêu rượu vào tuyến tụy sẽ ngừng sản xuất insulin. Mà khi thiếu insulin cơ thể sẽ không thể dung nạp đường glucose từ các loại thức ăn mà chúng ta đã nạp vào để chuyển hóa thành năng lượng, thay vào đó cơ thể sẽ đốt cháy chất béo để lấy calo.

Càng đốt nhiều chết béo thì cơ thể càng nhiều ceton trong máu, hệ quả gây nhiễm toan ceton. Các triệu chứng sớm khi nhiễm toan ceton cụ thể là: Đau bụng, buồn nôn, nôn, di chuyển hạn chế nặng hơn là hạ thân nhiệt, hạ huyết áp, rơi vào tình trạng hôn mê, đe dọa tính mạng.

Ở những trường hợp nhẹ, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng vitamin và chất dinh dưỡng. Những trường hợp nặng sẽ phải đảm bảo đường thở khi bệnh nhân có rối loạn tri giác, đặt nội khí quản nếu glasgow hạ xuống dưới 8 (thang điểm 15), lọc máu, bù dịch…

Nguồn tổng hợp