Khi còn trẻ thì nhiều người nghĩ rằng sức còn dẻo dai, cuộc sống còn dài thích gì cứ việc làm thoải mái đi, kẻo đến khi về già không làm được.

Vì thế có nhiều thói quen xấu có thể duy trì suốt những năm tháng tuổi trẻ như vậy, gây bao tác hại lên cơ thể mà không mấy người để ý. Chỉ đến khi sự việc không thể cứu vãn, nhìn lại cũng đã muộn rồi.

Một cô gái trẻ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy, chỉ vì thói quen xấu duy trì suốt nửa năm mà cô đã mắc bệnh K gan mọi người ạ.

Câu chuyện này mình vừa đọc trên báo nên chia sẻ lại. Đây cũng là lời cảnh báo cho những ai còn tùy tiện với những ham muốn bản thân mà quên đi sức khỏe của bản thân thì nên nghĩ lại nha.

hình ảnh

Bệnh K gan rất nguy hiểm. Ảnh minh họa/Nguồn: QQ

Trì hoãn đi khám sức khỏe vì 'cô vít', cô gái 25 tuổi bàng hoàng phát hiện mình mắc K gan

Cô gái trong câu chuyện trên là Tiểu Phần (25 tuổi) là một nhân viên công nghệ thông tin đang sống và làm việc tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Tháng 8 năm ngoái, Tiểu Phần tới bệnh viện khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện thấy có một khối u ở thùy trước gan phải.

Sau đó, Tiểu Phần tiếp tục tới bệnh viện khác kiểm tra lại. Kết quả chụp CT 3 chiều cho thấy, khối u đang có đường kính 5cm, to bằng quả bóng bàn. Bác sĩ chẩn đoán Tiểu Phần mắc K gan.

Khi nhận được kết quả này, Tiểu Phần vô cùng bất ngờ và không thể tin bản thân còn trẻ như vậy lại có thể mắc K gan.

"Tôi đã kiểm tra và biết mình bị viêm gan B cách đây 10 năm. Tuy nhiên, tôi chưa điều trị triệt để. Dù vậy, cứ đều đặn 6 tháng/lần, tôi đều đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe gan", Tiểu Phần cho biết.

Thực ra lịch đi khám gan của Tiểu Phần vào đầu năm, nhưng do tình hình dịch nCoV căng thẳng và cảm thấy sức khỏe mình bình thường nên cô đã trì hoãn việc này.

Không ngờ rằng gần 1 năm sau lần tái khám cuối cùng, 1 khối u lớn đã phát triển trong gan của Tiểu Phần.

Một thói quen xấu của cô gái 25 tuổi, nhiều người trẻ cũng mắc phải gây K gan

Bệnh K gan của Tiểu Phần có mối liên hệ mật thiết đến căn bệnh viêm gan B mãn tính lâu năm mà cô mắc phải.

Ngoài ra, do thường xuyên thức khuya và làm việc ngoài giờ trong suốt 6 tháng qua, cộng với lối sống sinh hoạt không lành mạnh đã khiến bệnh viêm gan của Tiểu Phần phát triển thành K gan.

"Trong 6 tháng qua, cũng vì quá bận rộn với công việc nên tôi đã thường xuyên thức đêm để chạy kịp deadline", Tiểu Phần bất lực chia sẻ.

May mắn là Tiểu Phần đến bệnh viện kịp thời, nên bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật, và giờ cô đã hồi phục tốt, được xuất viện về nhà.

hình ảnh

Nhiều người mắc K gan do thói quen xấu. Ảnh minh họa/Nguồn: QQ

6 nhóm người có nguy cơ mắc bệnh K gan như Tiểu Phần, bao gồm:

Người thường xuyên thức khuya trong một thời gian dài

Từ 23h - 1h sáng là thời điểm gan bắt đầu lọc và đào thải các độc tố trong cơ thể. Vì vậy khoảng thời gian từ 1-3h sáng bạn cần ngủ sâu để gan có thể thanh lọc tốt nhất.

Đến khoảng 3-5h sáng là thời điểm gan sẽ hoàn thành quá trình thanh lọc và nghỉ ngơi. Cho đến 5-7h sáng là thời điểm vàng để thức dậy, vệ sinh cá nhân để cơ thể đào thải độc tố ra ngoài.

Vì vậy, nếu bạn thức quá khuya sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình thải độc, nghỉ ngơi của gan.

Người nhiễm virus viêm gan B và viêm gan C

Nhiễm virus viêm gan B hoặc C là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh K gan. Đây là 2 loại virus gây nhiễm trùng mạn tính, dẫn đến xơ gan và K gan.

Có tới 90% người mắc K gan do tiến triển từ viêm gan B, khoảng 5% bệnh nhân K gan được xác định là do virus viêm gan C gây ra.

Vì vậy, hãy chú ý nhiều đến việc bảo vệ sức khỏe bản thân để ngăn không cho ung thư gan có cơ hội hình thành.

Người có tiền sử gia đình mắc K gan

K gan không phải là bệnh di truyền, nhưng nếu người thân trong gia đình nhiễm virus viêm gan B, thì khả năng lây nhiễm cho bạn là rất lớn. Vì thế, hãy chủ động đi kiểm tra để tầm soát nguy cơ mắc bệnh ung thư (UT) từ sớm.

Người bị xơ gan

Với những người bị xơ gan cần nhanh chóng điều trị dứt điểm căn bệnh này. Bởi vì xơ gan có thể chuyển biến thành K  gan nếu để kéo dài.

Người bị đái tháo đường, béo phì

Béo phì khiến cho mỡ tích tụ trong gan, gây nên chứng gan nhiễm mỡ dẫn đến xơ gan và K gan.

Còn tiểu đường khiến người bệnh có nguy cơ mắc K gan cao gấp 3 lần người bình thường. Bởi vì virus viêm gan C có thể tương tác với bệnh đái tháo đường và làm tăng nguy cơ mắc K gan của người bệnh.

Người uống nhiều rượu bia

Uống nhiều rượu bia có thể gây xơ gan, vì vậy mà những người nghiện rượu bia có nguy cơ mắc K gan cao và tuổi thọ bị rút ngắn 10 năm so với những người khác.

Theo tổ chức nghiên cứu UT quốc tế (IARC), rượu bia là tác nhân gây ung thư mức độ 1. Hơn nữa, đây còn là nguyên nhân trực tiếp gây ra 7 loại UT phổ biến bao gồm: K vú, gan, đại trực tràng, dạ dày, miệng, thực quản, thanh quản.

Qua câu chuyện vừa được báo chí chia sẻ ở trên, mọi người cũng đã nhận ra thói quen xấu hàng ngày gây hại cho gan thế nào rồi đấy. Vậy nên dù còn trẻ, mọi người cũng nên duy trì thói quen lành mạnh và không được chủ quan với sức khỏe của mình nha.