Thật không thể hiểu nổi tại sao trên đời vẫn còn có người kiểu này các mẹ ạ.

Em vừa đọc trên báo đưa tin ở Trung Quốc có một cô gái 23 tuổi bị ung thư vùng nhạy cảm. Em cũng thắc mắc vì sao còn trẻ đã mắc căn bệnh quái ác như vậy nên đọc tiếp. Ôi trời ơi, nguyên nhân gây sốc thật sự. Mẹ nào tò mò không, em kể cho nghe.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Cụ thể là, cô gái này tên Li, sống ở Hồ Bắc (Trung Quốc). Một tháng nay cô không có kinh nguyệt, "vùng nhạy cảm" nóng rát, tiết dịch rất nhiều nhưng cô không đi khám. Mãi cho tới gần đây, Li đau bụng dữ dội như đau dạ dày, vùng dưới rát không thể chịu đựng được nữa nên mới tới bệnh viện. 

Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết Li bị tổn thương nặng nhưng hầu như bệnh nhân gặp tình trạng này thường là phụ nữ mãn kinh trên 50 tuổi, một cô gái trẻ như này thì rất hiếm. Cuối cùng, kết quả xét nghiệm cho thấy, Li đã bị ung thư.

Khi tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ cũng phải "sốc" khi biết Li rất ít khi thay quần lót, thường là 1 tháng/lần. 

"Ngay cả vào kỳ kinh nguyệt, tôi cũng chỉ thay băng vệ sinh và dùng lại quần cũ", Li nói. 

Theo bác sĩ phụ khoa, chính vì thói quen tai hại này đã dẫn tới căn bệnh ung thư tam giác ở cô gái trẻ. May mắn sau đó, Li đã được phẫu thuật và điều trị, đang dần hồi phục sức khỏe.

Từ trường hợp của Li, các bác sĩ khuyên chị em phụ nữ nên chú ý trong việc sử dụng đồ lót để bảo vệ sức khỏe của bản thân, tránh để viêm nhiễm, mắc bệnh phụ khoa, đáng sợ nhất là ung thư. 

Vì sao ít thay đồ lót có thể gây ung thư

"Chỗ đó' là nơi có độ ẩm cao, thường xuyên đổ mồ hôi và tiết dịch mỗi ngày. Do đó, nếu lâu ngày không thay thì sẽ rất "bẩn", có nhiều vi khuẩn sinh sôi, phát triển, sau đó xâm nhập vào gây viêm nhiễm, nấm men và gây ra các bệnh phụ khoa, nhiễm trùng đường tiết niệu và cả ung thư.

Sai lầm khi dùng đồ lót gây bệnh phụ khoa

Không chỉ lười thay đồ lót, có rất nhiều thói quen tai hại khác gây bệnh phụ khoa mà các chị em hay mắc phải:

- Mặc quần lót chật sẽ gây cảm giác khó chịu, kích ứng da, bức bối, máu khó lưu thông tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển

- Mặc quần màu sắc sỡ: Những chiếc quần này có thể chứa một số hóa chất độc hại để giữ màu lâu hơn nên khi dùng có thể phai ra, ngấm vào "chỗ đó", gây ra viêm nhiễm nguy hiểm.

- Chất liệu không phù hợp: Thường thì quần làm từ cotton sẽ thấm hút tốt, thông thoáng và ít gây viêm nhiễm. Nên tránh mặc quần vải nóng, thô cứng, ren... gây hại

- Mặc chung/ giặt chung đồ cá nhân: Sai lầm này có thể gây lây nhiễm bệnh phụ khoa từ người khác.

Bao lâu nên thay quần nhỏ?

- Quần nhỏ nên thay sau khi mặc mỗi ngày, thay mới sau 30 lần giặt

- Thay mới hoàn toàn sau 3 - 6 tháng sử dụng. Kể cả quần ít mặc thì sau khi hết thời hạn cũng nên thay mới.

- Quần đã rách, ố vàng, đổi màu... thì không nên dùng nữa

Nguồn: Tổng hợp