Chỉ với một hành động rất bình thường đó là chụp ảnh ‘sống ảo’ vậy mà một cô gái gặp nguy kịch, phải vào viện cấp cứu. Mọi người chắc khó tin việc này nhưng đó lại là sự thật ạ, và nguyên nhân khiến cô gái gặp nguy hiểm chính từ bông hoa cô dùng làm đạo cụ để chụp ảnh nha mọi người.

Theo thông tin em đọc được trên báo thì cô gái này đã ngậm bông hoa vào mồm để chụp nhưng lại không biết bông hoa đó chứa đ.ộ.c tố hại sức khỏe. Em sẽ chia sẻ lại bên dưới để mọi người có thể lấy đó là bài học rút kinh nghiệm cho mình, tránh sau này lại mắc phải nha!

hình ảnh

Trào lưu chụp ảnh với hoa khiến nhiều cô gái gặp nguy hiểm tới sức khỏe. Ảnh minh họa, nguồn: chinadaily

Vài tuần gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc rộ lên trào lưu đăng ảnh ‘sống ảo’ với hoa, mọi người có thể đặt hoa cạnh khuôn mặt, dùng hoa che miệng, cài lên tai, thậm chí ngậm trong miệng nữa.

Thế nhưng vấn đề là đa phần người chụp lại không biết được loại hoa nào vô hại, hoa nào có chứa chất gây nguy hiểm cho sức khỏe. Và cũng vì thiếu hiểu biết, nên một số người chụp ảnh với hoa trúc đào, đây là loại cây mọc nhiều ở Trung Quốc nhưng lại chứa chất nguy hiểm có thể khiến con người không qua khỏi.

Vào ngày 14/6, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã ghi nhận một trường hợp phải đi viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán nhiễm đ.ộ.c, chỉ một ngày sau khi cô gái này chụp ảnh với hoa trúc đào.

Nói về loại hoa này thì các chuyên gia y tế cảnh báo: Lá, hoa, cành và thân cây trúc đào rất hại và có thể khiến con người không qua khỏi. Loài hoa này có lượng đ.ộ.c tố cao đến mức có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng khi con người tiếp xúc gần.

Bác sĩ Wang Hongyu của Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu cho biết: ‘Người bị nhiễm chấy nguy hiểm từ hoa này thường có các triệu chứng như buồn nôn, ói mửa, rối loạn điện giải và tổn thương cơ’.

Trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc cũng có một số phụ nữ đã kể lại việc họ gặp nguy hiểm sau khi cho hoa trúc đào vào miệng khi chụp ảnh.

Một phụ nữ chia sẻ rằng: ‘Tôi bắt đầu cảm thấy là lạ và chóng mặt khi chụp ảnh. Khi đó tôi chỉ nghĩ do người mình yếu’.

Theo thông tin báo chí Trung Quốc thì cây trúc đào được trồng rộng rãi ở các thành phố và công viên. Nó được mô tả như ‘người bảo vệ môi trường’ hoặc ‘máy hút bụi xanh’ vì khả năng chắn gió, giảm bụi mịn và hấp thụ khí thải từ ôtô.

hình ảnh

Không nên tùy tiện ngậm hoa trong miệng. Ảnh minh họa, nguồn: giaitri

Một số loại hoa cảnh khác cũng gây nguy hiểm tới sức khỏe con người:

1. Hoa cẩm tú cầu

Cây cẩm tú cầu với những đóa hoa hình cầu màu hồng, trắng, xanh rất đẹp thường được trồng ở nhiều nơi để làm cảnh. Tuy nhiên toàn bộ các bộ phận của cây này, trong đó có hoa, đều có chứa chất nguy hại.

hình ảnh

Hoa cẩm tú cầu. Ảnh minh họa, nguồn:laodong

Lá và củ của cây có chứa chất hydragin-cyanogenic glycoside, nếu ăn phải sẽ bị đi ngoài, ói, thở gấp, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, và rối loạn tuần hoàn máu.

2. Hoa loa kèn Đà Lạt

hình ảnh

Hoa loa kèn Đà Lạt. Nguồn: und

Loài hoa này còn được gọi với cái tên kèn của thiên thần, nó có xuất xứ từ colombia. Loài cây này có những bông hoa với màu sắc rực rỡ trắng, vàng hoặc đỏ… tuy rất đẹp nhưng chúng lại chứa nhiều chất nguy hại rất khủng khiếp trên tất cả các bộ phận.

Nếu ngửi hoa, người ngửi sẽ bị rơi vào tình trạng vô thức, nói linh tinh, không kiểm soát được hành vi. Chất chiết xuất từ loài hoa này được sử dụng để làm ra loại thuốc gây ảo giác. Loài hoa này được trồng nhiều tại Đà Lạt nên còn được gọi là hoa loa kèn Đà Lạt nha mọi người.

3. Hoa đỗ quyên

hình ảnh

Hoa đỗ quyên tuy đẹp nhưng chứa nhiều chất nguy hiểm. Ảnh minh họa, nguồn: wiki

Tất cả các bộ phận của cây hoa này đều chứa chất nguy hiểm andromedotoxin và arbutin glucoside. Người ăn phải hoa này sẽ có các triệu chứng mắc ói, ói chảy nước dãi, uể oải, chống mặt, mất cân bằng, khó thở.

Theo các nghiên cứu, một lượng từ 100- 225 g lá đỗ quyên đủ để gây nhiễm độc nặng cho trẻ em 25 kg.

Những thông tin trên em đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết. Nếu chúng ta không biết loại hoa nào lành, loại hoa nào nguy hiểm thì tốt nhất không nên chạm vào, đặc biệt không cho vào miệng vì rất nguy hiểm. Phải luôn cảnh giác với những loại hoa lạ khi chưa biết thông tin về nó kẻo phải trả giá bằng cả mạng sống cũng nên.