Nhiều cặp vợ chồng sau thời gian không gặp thì nhớ nhung là điều tất yếu. Thế nhưng mà mọi người cũng đừng vồ vập quá mức nhá, làm gì cũng nên có chừng mực thôi chứ không là không được đâu. Như câu chuyện về một cặp vợ chồng mà mình mới đọc được trên báo đây này, chỉ vì lâu ngày không gặp, thể hiện tình cảm thái quá mà cuối cùng người vợ gặp họa đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chồng đi công tác cả tuần mới về, tình cảm thái quá khiến vợ phải đi viện cấp cứu

Đó là trường hợp của vợ chồng chị Hoa. Theo đó, tối đầu tiên sau tuần chồng đi công tác về, hai vợ chồng lao vào nhau thể hiện tình cảm. ‘Bọn mình lần lượt thay phiên nhau làm chủ cuộc chơi. Cả tối tới 4 lần. Lần cuối cùng, khi mình bước chân xuống giường để ra nhà vệ sinh thì chân mình bủn rủn không đi vững nữa, người vã hết mồ hôi. Vừa từ trạng thái thăng hoa, mình như lao xuống vực, mệt lả’, chị tâm sự.

Sau đó, vợ chồng chị đi nghỉ ngơi nhưng tới sáng hôm sau chị vẫn cảm thấy mệt mỏi, vật vờ, hắt hơi liên tục như bị cảm cúm.

Theo BS. Nguyễn Đình Liên (Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, Bệnh viện E Hà Nội) cho biết: Trường hợp của chị Hoa là hậu quả của việc 'yêu' quá đà. Chị Hoa có cảm giác run lẩy bẩy, vã mồ hôi khi kết thúc cuộc ‘yêu’ là vì bị tụt huyết áp, hạ đường huyết hoặc bản thân chị có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn nhưng chưa phát hiện ra.

Việc ‘tình cảm’ quá sức rất có hại cho sức khỏe vì lúc này mất nhiều năng lượng mà cơ thể không bù đắp kịp. Thêm vào đó, chị lại bị ức chế thần kinh và gây ra mệt mỏi, suy kiệt cơ thể, suy nhược thần kinh…

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Liên cũng cho biết: Với những người có bệnh lý mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, người cao tuổi mà giao hợp quá sức thì rất dễ bị thượng mã phong, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim… rất nguy hiểm tới tính mạng.

Đáng chú ý, nghiên cứu từ Tạp chí Tim mạch Châu Âu cho thấy có tới 75% bệnh nhân bị đột tử do nhồi máu cơ tim trong khi đang ‘gần gũi’ với bạn khác giới.

Đặc biệt, ông Liên nhấn mạnh: Tần suất 4 lần trong đêm như thế này thì những lần sau tỷ lệ thăng hoa sẽ không cao.

Chị em phụ nữ nên ‘gần’ chồng bao lần mỗi tuần thì tốt cho sức khỏe?

Theo các chuyên gia, tần suất làm chuyện đó của phụ nữ cụ thể như sau:

+ 1 lần/tuần giúp chị em giải tỏa căng thẳng:

Một nghiên cứu từ trường ĐH Paisley (Anh) cho thấy: chất oxytocin có khả năng làm giảm huyết áp và những lo lắng, áp lực, căng thẳng. Mà chất này chỉ được giải phóng trong quá trình ‘ân ái’.

+ 2 lần/tuần giúp bạn chăm sóc tim mạch và tâm trạng:

Nghiên cứu kéo dài suốt 16 năm với 1.000 người ở Viện New England (Hoa Kỳ) xác nhận: Những người ‘ân ái’ 2 lần/tuần thì có thể làm giảm 45% nguy cơ bị bệnh tim nghiêm trọng.

+ 3 lần/tuần giúp cải thiện hệ miễn dịch:

Nghiên cứu từ ĐH Wikes cho thấy: Giao hợp từ 2 – 3 lần/tuần có thể thúc đẩy tốt nhất việc sản xuất immunoglobulin A của cơ thể. Nhờ đó có thể cải thiện khả năng miễn dịch và làm giảm 30% nguy cơ bị cảm lạnh và cúm.

+ 4 lần/tuần giúp duy trì sự trẻ trung, gìn giữ thanh xuân:

Nghiên cứu từ ĐH Pittsburgh (Hoa Kỳ) cho thấy: Những người ‘yêu’ trung bình hơn 4 lần/tuần có ngoại hình và phong thái trẻ hơn 12 tuổi so với thực tế.

+ 5 lần/tuần trở lên giúp giảm cân:

Các nhà khoa học nhận định: những người giao hợp từ 5 lần/tuần trở lên thì có khả năng giảm cân rất hiệu quả. Bởi vì việc này có thể đốt cháy mỡ thừa của cơ thể.

Nguồn: Tổng hợp