Tớ năm nào cũng nhuộm tóc khoảng 2-3 lần, thường là vào trước tết nguyên đán, sau đó đến khoảng tháng 5 lại nhuộm để đi du lịch biển, rồi tầm gần dịp nghỉ lễ 2-9 nếu muốn thì nhuộm lần nữa để đi chơi với bạn bè cho sành điệu.

Tớ cũng nghe nhiều cảnh báo là thuốc nhuộm tóc rất độc hại, nhưng cứ nghĩ có phải tháng nào cũng nhuộm đâu mà lo, nên từ hồi sinh viên đến giờ là gần chục năm, tớ vẫn nhuộm đều như thế đấy.

Đợt này tớ đang định nhuộm trước dịp nghỉ 30/4 để về quê đây, nhưng tự dưng sáng nay vào mạng đọc được ngay câu chuyện một người đàn ông bị ung thư chỉ vì nhuộm tóc liên tục mà sợ các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Người đàn ông nói trên là ông Phùng (72 tuổi, ở Trung Quốc) đã vô cùng bàng hoàng khi được bác sĩ thông báo kết quả mình bị ung thư. Chuyện bắt đầu cách đây 2 tháng, ông Phùng đột nhiên lên cơn sốt mà không hiểu vì sao. Thậm chí ông còn thường xuyên bị đổ mồ hôi đêm và cơ thể thì sụt cân rất nhanh. Nhưng vì nghĩ toàn những biểu hiện thông thường không có gì đáng lo, nên ông Phùng cũng không quan tâm đến mà vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường.

Chỉ đến khi phát hiện cổ của mình ngày càng to ra, lúc này ông Phùng mới đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì hay không.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn cơ thể cho ông Phùng, bác sĩ nhận thấy ông không chỉ có hạch ở cổ, mà còn còn ở nhiều vị trí khác như nách, ngực, khoang bụng và bẹn nên yêu cầu ông đi sinh thiết tế bào. Sau khi nhận kết quả sinh thiết này, bác sĩ chẩn đoán ông bị u hạch.

Điều đáng buồn là tình trạng u hạch của ông Phùng đã ở giai đoạn cuối. Các tế bào ung thư đã di căn sang hàng loạt bộ phận khác như gan, phổi và đường tiêu hóa.

Bác sĩ cũng đề nghị ông Phùng cần được làm xạ trị và hóa trị ngay lập tức. Thế nhưng khả năng tế bào ung thư có được kiểm soát hay không, và thời gian sống của ông Phùng có kéo dài thêm hay không thì bác sĩ không tiên lượng được.

Nhận được thông tin này, các con ông Phùng vô cùng bất ngờ và thắc mắc không hiểu vì sao cha mình có thể bị ung thư. Bởi trong cuộc sống hàng ngày, ông Phùng vốn là người có lối sống lành mạnh. Ông không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống rất khoa học.

Sau khi nghe bác sĩ trao đổi về tình hình của ông Phùng, các con ông tỏ ra lưỡng lự vì họ sợ xạ trị và hóa trị sẽ khiến ông đau đớn lại tốn kém. Hơn nữa, khả năng kéo dài sự sống cũng không thể nhận định, nên họ nhờ bác sĩ không nói sự thật cho ông Phùng biết. Sau khi các con ký giấy từ chối điều trị, 5 ngày sau ông Phùng được xuất viện về nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Để tìm hiểu nguyên nhân khiến ông Phùng – một người có thói quen sinh hoạt lành mạnh lại có thể mắc ung thư nguy hiểm như vậy, các bác sĩ tìm hiểu mới biết nguyên nhân từ thói quen nhuộm tóc của ông Phùng.

Mái tóc của ông Phùng bắt đầu bạc từ năm 47 tuổi, nên ông thường phải nhuộm tới 4 lần/năm. Nhưng vì để tiết kiệm tiền, ông thường đến tiệm tóc nhỏ gần nhà để nhuộm cho đỡ tốn kém. Chính việc làm này kéo dài trong nhiều năm khiến ông Phùng đối diện nguy cơ gặp vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe. Bởi việc sử dụng thuốc nhuộm đã được chứng minh làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, trong đó có ung thư hạch.

Nói về mối liên hệ giữa nhuộm tóc và  ung thư, TS. Đặng Hoàng Phú - Khoa Hóa học Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã phân tích một kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san The Journal of the American Medical Association như sau:

- Thứ nhất: Liên quan đến căn bệnh ung thư hạch không Hodgkin (ung thư máu)

Theo một nghiên cứu mới nhất được công bố tháng 12/2018, phân tích tổng hợp 16 nghiên cứu về mối liên hệ giữa thuốc nhuộm và ung thư máu. Các nghiên cứu này được thực hiện từ năm 1980 - 2009, kết quả là có gia tăng nguy cơ bị ung thư máu khi sử dụng thuốc nhuộm tóc. Đáng nói là nữ giới sẽ có nguy cơ cao hơn nam giới. 

Đặc biệt, thời gian sử dụng thuốc nhuộm tóc có ảnh hưởng rất nhiều đến nguy cơ bị ung thư, nhất là với những người sử dụng trên 20 năm.

- Thứ 2: Liên quan đến căn bệnh ung thư vú

Một nghiên cứu về thuốc nhuộm tóc và nguy cơ ung thư vú của phụ nữ (phạm vi nghiên cứu là phụ nữ Mỹ gốc Phi và phụ nữ Mỹ da trắng) năm 2007 cho thấy, nguy cơ ung thư có gia tăng khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc (nhuộm và duỗi). 

Thế nhưng, bản thân các tác giả của nghiên cứu cũng nhận định là cần thêm các nghiên cứu khác nữa để làm rõ thêm mối liên hệ giữa căn bệnh ung thư này và các sản phẩm về tóc. Dù vậy, đây cũng là một kết quả đáng lưu ý về khả năng gây ung thư vú của các sản phẩm chăm sóc tóc.

- Thứ 3: Liên quan đến căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt

Nhóm tác giả ở Đài Loan năm 2016 đã có một công bố về nghiên cứu liên hệ giữa nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và thuốc nhuộm tóc. Kết quả cũng cho thấy thuốc nhuộm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Thế nhưng thực tế việc sử dụng thuốc nhuộm tóc không liên quan đến sự sống của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt.

Nguồn:  Tổng hợp