Bé nhà mình mới hơn 6 tuổi mà cứ hễ trái gió trở trời lại bị ho với sốt các mẹ ạ, đi khám bác sĩ bảo bị sưng amidan, khuyên bố mẹ chờ con lớn hơn chút thì đi cắt đi. Mình thấy trước có nhà hàng xóm cũng cắt amidan, về chỉ kêu đau rát vài hôm và không nói được khoảng 1 tuần rồi lại bình thường nên mình nghĩ một thời gian nữa cho bé đến viện thực hiện luôn cho đỡ ốm đau.

Thế nhưng sáng nay mình đọc được trên một tờ báo câu chuyện có thật mà như đùa các mẹ ạ. Một người phụ nữ tỉnh dậy sau khi cắt amidan bỗng nói giọng nước ngoài mới hài chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Người phụ nữ trong câu chuyện là cô An Gie Mcyen ( người Úc) đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện mình có giọng của người Ireland chứ không phải người Úc, mặc dù cô chưa từng đến đất nước này trước đó. Lúc đó, cô còn nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng thực tế cô không thể nói giọng Úc bản ngữ của cô được nữa.

Trước đó trong suốt 8 ngày sau khi cắt amidan, cô Mcyen đã không thể nói được vì cổ họng đau rát. Tuy nhiên, khi bắt đầu nói lại, cô phát hiện giọng nói của mình đột nhiên thay đổi. Và trong suốt 2 tuần sau đó, giọng nói của cô ngày càng giống giọng của người Ireland khiến không chỉ cô mà mọi người xung quanh cũng thấy bất ngờ.

Sau 2 tuần tự vào mạng tìm hiểu và đến khám bác sĩ, Mcyen mới biết cô mắc Hội chứng giọng nói nước ngoài, một tình trạng thường thấy do chấn thương não gây ra khiến người mắc mất giọng bản ngữ của mình.

Mặc dù trước nay cũng có không ít người mắc Hội chứng giọng nói nước ngoài, thế nhưng với trường hợp của cô Mcyen đặc biệt hơn vì xuất hiện sau khi được phẫu thuật cắt amidan. Ngay cả các bác sĩ cũng không biết lý do vì sao cô Mcyen gặp phải tình trạng nói trên.

Trường hợp thay đổi giọng của cô Mcyen chỉ là một trong số những biến chứng có thể gặp phải sau khi cắt amidan. Mặc dù cho đến nay tình trạng của cô cũng đã giảm bớt, tuy nhiên cô Mcyen vẫn đang nỗ lực tìm cách cải thiện tình hình.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Cắt amidan là một phẫu thuật đơn giản, dễ thực hiện và khá an toàn, tuy nhiên ngoài việc bị thay đổi giọng giống trường hợp nêu trên, thì người bệnh cũng có thể gặp phải những biến chứng nguy hiểm như sau:

- Xuất huyết: Đây là biến chứng thường gặp nhất sau cắt amidan

Có khoảng 2-3% người cắt amidan bị chảy máu và tỉ qua đời sau cắt amidan khoảng 1/40.000 người với nguyên nhân thường gặp là xuất huyết.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xuất huyết có thể do cắt không đúng kỹ thuật, rối loạn đông máu hoặc do chăm sóc không đúng cách. Tình trạng xuất huyết có thể xảy ra khi đang phẫu thuật hoặc trong vòng 24 giờ sau khi phẫu thuật (nguyên phát). Thậm chí có thể xảy ra sau 24 giờ - 10 ngày sau phẫu thuật (thứ phát).

Lúc này người nhà cần báo ngay cho bác sĩ để được xử lý kịp thời, tránh để tình trạng kéo dài gây mất máu và nguy hiểm tính mạng.

- Sụt cân, bỏ ăn uống, mất nước vì đau.

- Đau họng, viêm họng sau khi cắt amidan gây sốt và đau tai.

- Phù nề lưỡi gà và tụ máu gây tắc nghẽn đường thở sau khi phẫu thuật.

- Nhiễm khuẩn tại chỗ gây sốt.

- Chấn thương các mô họng tại chỗ.

- Chấn thương tâm lý, hoảng sợ hoặc trầm cảm sau khi cắt.

- Một phần của amidan bị sót lại do không cắt hết.

- Bệnh nhân có thể bị thay đổi tiếng nói nếu amidan lớn.

- Qua đời do biến chứng khi gây mê hoặc do xuất huyết.

Nguồn: Tổng hợp