Qua nay dân tình xôn xao vụ vợ chồng giám đốc Hacinco nhiễm Covid-19 và đi lại rất nhiều nơi. Điểm đáng chú ý ở đây là trường hợp F1 tiếp xúc với vị giám đốc này ngay sau 1 ngày đã có kết quả dương tính. Bình thường thì có thể sau vài ngày, 1 tuần, 2 tuần, thậm chí hơn 20 ngày mới biết kết quả có lây nhiễm hay không đằng này mới có 1 ngày đã có kết quả dương tính luôn rồi.

Điều này làm ai cũng thắc mắc liệu trường hợp như thế chỉ là bình thường hay là virus đang lây nhanh siêu kinh khủng?. Em có đọc bài báo các chuyên gia giải thích về trường hợp này, em chia sẻ dưới bài viết các mẹ vào tham khảo để bớt lo lắng ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo các chuyên gia thì người bình thường tiếp xúc gần với người mang virus, thời gian ủ bệnh sẽ diễn ra trong khoảng từ 1-14 ngày. Vì thế trường hợp F1 tiếp xúc với giám đốc Hacinco sau 1 ngày đã có kết quả dương tính là điều hết sức bình thường.

Về trường hợp vợ chồng giám đốc Hacinco thì 2 vợ chồng này có tiền sử đi du lịch từ Đà Nẵng. Hiện đã có 150 trường hợp tiếp xúc gần, 118 người đã âm tính và có 2 trường hợp dương tính. Còn lại chưa có kết quả. 2 người F1 kia tiếp xúc với cặp vợ chồng này vào ngày 11/5, đến ngày 12/5 xét nghiệm thì đã có kết quả dương tính rồi.

Trước thông tin F1 dương tính siêu nhanh-chỉ sau 1 ngày tiếp xúc làm nhiều người hoang mang lo rằng biến thể Covid-19 đang mạnh hơn thì bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM) nói rằng: Việc tiếp xúc 1 ngày hôm sau xét nghiệm đã có kết quả dương tính là điều rất bình thường. Rất bình thường nha các mẹ, nên mọi người cứ yên tâm đừng quá lo lắng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

1 ngày hay 14 ngày là thời gian ủ bệnh thôi, không phải để đánh giá tốc độ lây nhiễm của virus. Việc tiếp xúc với một người mang virus vào ngày 11/5 đến ngày 12/5, F1 xét nghiệm dương tính là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo bác sĩ Khanh thời gian ủ bệnh của Covid-19 cho đến nay không hề thay đổi từ 1- đến 14 ngày. Không có chuyện thời gian ủ bệnh bị rút gắn do biến thể virus.

Bác sĩ Khanh cũng cho biết thêm là biến thể virus sẽ liên quan tới tốc độ lây lan. Khi virus càng biến thể thuần với con người thì khả năng lây lan nhanh và không có triệu chứng. Hiểu đơn giản là 1 người bị có thể lây cho rất nhiều người, thậm chí còn không có triệu chứng.

Còn vius tại ổ dịch ở Đà Nẵng muốn biết là biến thể virus gì thì sẽ phải giải trình tự gen. Tuy nhiên, dù có là biến thể virus gì thì cứ tuân thủ 5K là cách hiệu quả nhất để phòng chống Covid-19 nha các mẹ.

Nguồn tổng hợp