Khu đô thị Đông Tăng Long giáp với khu vực quy hoạch đường Vành đai 3 đoạn qua phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh.

Khu đô thị Đông Tăng Long được quy hoạch trên khu đất rộng gần 160 ha, thuộc phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP HCM. Theo quy hoạch, sẽ có 8 tuyến đường mới đi qua khu đô thị Đông Tăng Long này.

Các tuyến đường kết nối Đông Tăng Long

8 tuyến đường mở mới qua khu đô thị Đông Tăng Long trong đó có tuyến Vành đai 3

Tuyến số 1 là Vành đai 3 đoạn qua phường Trường Thạnh dài khoảng 2 km. Đoạn đường này nằm song song với đường Nguyễn Xiển, điểm đầu ở nút giao Tam Đa - Nguyễn Duy Trinh, điểm cuối ở rạch Trau Trảu. Với lộ giới 120 m, tuyến này đi qua nhiều diện tích nhà ở, cây xanh và cắt qua sông Cây Cấm. Trong đó, khu dân cư hiện hữu gần hẻm 1693 đường Nguyễn Duy Trinh và đường Lò Lu cùng nhiều diện tích cây xanh ở phía bên phải khu đô thị Đông Tăng Long sẽ bị giải tỏa.

Tuyến số 2 nối đường A1 và đường số 8, dài khoảng 600 m. Đoạn này sẽ đi qua qua sông Cây Cấm và một phần diện tích đất ruộng.

Tuyến số 3 mở rộng kết nối khu đô thị Đông Tăng Long và khu đô thị Simcity. Theo quy hoạch, đoạn đường này dài khoảng 700 m, khi triển khai sẽ giải tỏa một phần diện tích đất ở dọc đường số 4 và số 8 thuộc phường Trường Thạnh.

Tuyến số 4 dài hơn 550 m nối đường Nguyễn Duy Trinh - Lã Xuân Oai. Một số diện tích đất ở, nhà xưởng sẽ bị giải tỏa bao gồm: khu dân cư giữa hẻm 1275, hẻm 1035 đường Nguyễn Duy Trinh và hẻm 730 đường Lã Xuân Oai.

Tuyến số 5 nối đường Lã Xuân Oai - Liên Phường, dài khoảng 1,2 km. Điểm đầu ở gần số 666 đường Lã Xuân Oai, kết thúc ở cuối đường Liên Phương gần Rạch Chiếc. Với chiều dài khoảng 1,2 km, đoạn đường đi qua một phần khu dân cư dọc đường số 8, đất trồng lúa, cắt qua Rạch Chiếc và đấu nối với đường Liên Phường.

Đông Tăng Long

Quy hoach tổng thể khu đô thị Đông Tăng Long

Tuyến số 6 dài khoảng 700 m, nằm song song với đường Nguyễn Duy Trinh, nối đường Bùi Xương Trạch và Lã Xuân Oai. Trong đó điểm đầu ở gần số 766 đường Lã Xuân Oai, điểm cuối ở gần số 20 đường Bùi Xương Trạch.

Hai tuyến số 7 và 8 mở rộng kết nối khu đô thị Đông Tăng Long với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó tuyến số 7 là đường Lã Xuân Oai kéo dài, lộ giới 30 m, lòng đường 18 m. 

Đoạn đường này dài khoảng 1,5 km có điểm đầu ở nút giao Lã Xuân Oai - Nguyễn Duy Trinh, điểm cuối nằm ở cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án này khi triển khai sẽ thu hồi đất thuộc khu dân cư hiện hữu tại hẻm 1322 đường Nguyễn Duy Trinh, dọc đường số 7, đường Osaka và diện tích cây xanh, trồng lúa.

Tuyến số 8 là một nhánh của đường Trường Lưu, nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Tam Đa. Đoạn đường này có lộ giới 30 m, lòng đường 18 m, đã hoàn thiện một nửa. Nửa còn lại cần giải tỏa diện tích cây xanh và khu dân cư hiện hữu gần nút giao Nguyễn Duy Trinh - Tam Đa.