“Ra Giêng anh cưới em”, mùa này đám cưới quá trời nhiều luôn các mẹ ơi. Xúng xính váy đầm đi dự tiệc cưới cũng đừng bỏ qua kiểu tóc nha, một mái tóc đẹp sẽ giúp cho gương mặt sáng và nhan sắc nổi bật hơn nữa. 

Dưới đây là mấy kiểu đơn giản nhưng tinh tế, đặc biệt là chị em mình làm được luôn ở nhà, đỡ phải ra tiệm cho tốn công phí tiền.

1/ Tóc uốn xoăn lọn

Mái tóc này mỗi lần dự tiệc là bảo đảm được các chủ tiệm tóc khuyên làm, không chỉ bởi chúng mang lại vẻ đẹp sang trọng, xoăn lọn còn không bao giờ lỗi thời. Chị em có thể nhìn lại các bức hình cũ với mái tóc uốn, chúng vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp, lại đem lại vẻ sang trọng, thời thượng. 

Bây giờ, máy tạo kiểu uốn cũng rất nhiều và được thực hiện rất đơn giản. Chị em có thể chia tóc thành các phần nhỏ muốn uốn, sau đó đặt vào máy, điều chỉnh nhiệt độ và quay đúng thao tác. Trước khi uốn, gội đầu thật sạch, sấy tóc khô để dễ dàng lên nếp. Chọn cho mình kiểu tóc mái uốn chéo để che đi gương mặt tròn, tóc mái thưa kết hợp với kiểu lọn nhỏ xoăn xù mì nếu gương mặt thon, tóc uốn tỉa layer hay uốn chữ C hợp nhiều khuôn mặt.

hình ảnh

                                                              Ảnh Internet.

Đừng quên sấy lại và bôi kem làm phồng trước khi dự tiệc để đem lại vẻ bồng bềnh. Hoặc đơn giản là bấm thêm vài lọn phía trong để tạo tóc dày ảo. Cách sấy rất đơn giản, các mẹ nhớ tập trung vào phần chân tóc, kéo tóc theo chiều ngược lại trước khi sấy. Ví dụ, kéo phần tóc bên trái qua phải, hoặc vuốt phần tóc sau gáy ngược lên trên rồi sấy. Sau đó xịt dưỡng hoặc keo làm phồng tóc, bằng cách cho một lượng kem phồng tóc vừa đủ lên lòng bàn tay và thoa đều vào chân tóc. Sau đó tiếp tục sấy và giữ tay trong khoảng ba giây. Ngay lập tức, phần tóc đó sẽ vào nếp và bồng bềnh như ý muốn. Người có mái tóc thưa, mỏng rất nên tận dụng các cách này nhé.

2/ Búi tóc với nơ và phụ kiện

hình ảnh

                                                             Ảnh Internet.

Các mẹ thử phụ kiện nơ hoặc khăn buộc tóc đi, cực kì mới mẻ và duyên dáng. Thậm chí một mái tóc xoã dài bồng bềnh gợn sóng hay mái tóc ngắn tủn cũng vẫn có thể diện nó và làm mới mẻ mình trong đêm tiệc. Cách đơn giản là buộc tóc nửa đầu, sau đó cột phụ kiện này nên. Nên đánh rối, làm phồng nhẹ hoặc uốn nhẹ sẽ phù hợp với kiểu tóc này nhất.

3/ Búi Chingon

Để khoe gương mặt thanh tú và trang nhã, tốt nhất đừng bỏ qua kiểu tóc cổ điển, lịch thiệp này. Chỉ cần chải tóc gọn gàng và buộc đuôi ngựa thấp. Dùng máy làm đánh rối lên, hoặc sấy tạo độ phồng. Buộc tóc một nửa rồi lấy phần đuôi tóc quấn để che đi dấu thun buộc. Tiếp tục dùng keo xịt để cố định nếp tóc và cài phụ kiện tùy thích giúp gương mặt và phong cách thêm sang hơn.

 hình ảnh

                                                             Ảnh Internet.

4/ Tóc búi cao 

Kiểu tóc này mang lại sự sang trọng, nhất là với quý cô mặc đầm. Cách để tạo kiểu tóc này cũng không khó. Chỉ cần chải tóc và buộc đuôi ngựa cao, sau đó xoắn lọn nhẹ tạo thành búi nhỏ trên đầu. Dùng tay kéo nhẹ tóc ra để trông mái tóc trông dày và bồng bềnh, tự nhiên hơn.

Thêm vài sợi tóc hai bên mai thả nhẹ và uốn xoăn lọn phần tóc mai mang lại vẻ đẹp tự nhiên và nữ tính.

hình ảnh

                                                             Ảnh Internet.

5/ Tóc đuôi ngựa buộc cao

Tóc đuôi ngựa buộc cao giúp bạn trở nên hiện đại hơn, và đặc biệt tạo nên sự mới mẻ. đi dự tiệc nghe có vẻ là một điều vô cùng mới mẻ. Đầu tiên, cần bỏ dư một đoạn tóc để tết, sau đó cột tóc cao đuôi ngựa, đánh rối lên một chút và cột đoạn thắt bím lại. Chúng sẽ không còn là kiểu tóc đơn giản như thường ngày nữa. Ngoài ra, có thể uốn xoăn nhẹ nhàng đuôi tóc là bạn đã có thể hoàn thành kiểu tóc dự tiệc của mình.


hình ảnh

                                                             Ảnh Internet.

 Tổng hợp.