Hôm qua bạn em vừa kể chuyện một chị người quen cưới đâu 3,4 năm rồi vẫn chưa có con. Ban đầu hai vợ chồng vẫn kế hoạch vì chưa muốn có con sớm. Sau 2 năm, kinh tế đủ vững chắc, hai vợ chồng cũng chuẩn bị tinh thần đón chào thành viên mới thì mãi vẫn không thấy đâu. Thế nên hai vợ chồng mới đi xét nghiệm thì thật đáng buồn khi họ bị vô sinh. Chữa mãi chữa mãi, chạy vạy đủ nơi mà tới giờ vẫn chưa có con. Rõ khổ


Em thấy bây giờ tình trạng các cặp vợ chồng bị vô sinh, hiếm muộn là rất nhiều luôn đó. Dường như trở thành căn bệnh của xã hội rồi ý.


 

FbtwaFPYCCG-NC9fwW8WwQs5Y3BfYUVS3XI_5oWq70U5Y1Lzyb80NL8hyXrTxNc3ZltwSqRV1ZA_fJSh3EVelBv41-ZjCSs


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Có 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30


Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Lê (Trưởng Khoa hiếm muộn, BV Phụ sản) cho biết, tỷ lệ vô sinh ở nước là là 7,7%. Trong đó có 50% cặp vợ chồng bị vô sinh ở độ tuổi dưới 30. Nguyên nhân gây vô sinh nguyên phát là 3,9% còn vô sinh thứ phát là 3,7%.


Cũng đồng tình với ý kiến này, PGS. TS Nguyễn Quang (GĐ TT Nam học, BV Hữu nghị Việt Đức) cho biết hiện nay tình trạng vô sinh đang gia tăng. Trong đó, vô sinh nam chiếm tới 40%. Nguyên nhân gây vô sinh thì cũng vô vàn như tắc vòi trứng, rối loạn phóng noãn, mắc bệnh về tử cung ở nữ… Còn ở nam giới thì bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục, tắc ống dẫn tinh…


Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguyên nhân gây vô sinh hàng đầu ở cả nam và nữ giới là do áp lực tâm lý và lối sống không lành mạnh.


Tại sao người xưa đẻ sòn sòn mà thời nay cứ hở ra là vô sinh


Theo PGS. Quang những người có lối sống sinh hoạt thiếu lành mạnh, ngồi nhiều, mặc đồ bó chật đặc biệt là hay stress đều dễ bị vô sinh. Nguyên nhân là do khi tinh thần không thoải mái, chịu nhiều áp lực sẽ làm giảm chất lượng tinh binh. Phụ nữ hay bị căng thẳng cũng làm giảm chất lượng trứng, bị rối loạn nội tiết. Do đó, những người này rất khó có con.


Nguyên nhân gây stress không đơn giản chỉ xuất phát từ phía công việc mà còn trong cuộc sống. Ông bà, họ hàng ở nhà lúc nào cũng muốn có con nên hối thúc, giục giã. Điều này khiến các cặp đôi bị căng thẳng. Nhất là những cặp mà mãi vẫn chưa có con, đã stress nay còn căng thẳng hơn. Theo các chuyên gia, khi tinh thần không thoải mái thì rất khó để thụ thai. Do đó, ông Quang khuyên các cặp đôi rằng, việc đầu tiên nếu muốn có con thì phải giữ tinh thần thoải mái. Nếu có vấn đề thì nên đi khám chứ đừng vì ngại mà bỏ lỡ cơ hội có con.


Môi trường làm việc văn phòng cũng là nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn. Lý do là khi ngồi nhiều, tinh hoàn nóng lên khiến tinh trùng chết đi. Do đó khả năng thụ thai thấp.


 

bx6QW6TJF43sup7j_cRMMD1xIsSq4-db6BIHfQZhbCFaAwIzhSZ3m8l1Vl459nj_FgqXu9Ks5D187u3Oj9ddS6XphD6xVA


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Không chỉ thế, việc mặc đồ lót chật cũng làm giảm chất lượng tinh trùng. Còn với phụ nữ, việc mặc đồ lót chật tăng nguy cơ bị viêm nhiễm. Điều này ảnh hưởng tới chất lượng của trứng nên cũng suy giảm khả năng có con.


Những người mắc một số bệnh lý về hệ sinh sản hoặc tiềm ẩn nguy cơ đều có khả năng bị vô sinh. Ngoài ra, quá trình tương tác giữa vùng kín với tinh trùng cũng ảnh hưởng tới khả năng thụ thai.


Theo PGS. Quang khi bị chẩn đoán vô sinh, mọi người cần thay đổi lối sống, tiếp tục cố gắng tự thụ thai trong 6 tháng – 1 năm tiếp theo trước khi nhờ sự can thiệp của y khoa. Thay đổi thói quen sinh hoạt, giữ đầu óc thoải mái. Đây là những đều đầu tiên cần làm trước khi đến bệnh viện nhờ y học can thiệp.


 

Nguồn: Tổng hợp