Thời tiết ẩm ương thật các chị ạ, em đã che chắn kĩ cho con rồi mà con vẫn bị cảm lạnh, ho đờm thương quá. Cũng may đang đúng mùa hoa bưởi, em mua về làm thuốc chữa cho con luôn. Em nhớ ngày xưa con em cũng bị ho đờm thế này mà uống thuốc tây chẳng đỡ, mẹ chồng em mới bảo em mua hoa bưởi về làm thuốc cho con uống. Không ngờ hiệu nghiệm nhanh thế, sau 3 ngày mà con em khỏi hết đấy.

Tiện thể em chia sẻ lên đây, mẹ nào chưa biết dùng hoa bưởi trị ho đờm cho trẻ nhỏ thì lưu vào nhé!

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cách làm bài thuốc chữa ho đờm từ hoa bưởi rất đơn giản thôi:

- Hoa bưởi mua về, ngắt thành từng bông một, sau đó đem rửa sạch rồi vớt ra để ráo nước

- Chuẩn bị thêm một củ gừng nhỏ, rửa sạch, gọt vỏ rồi cho vào máy say sinh tố xay nhuyễn, lọc lấy nước bỏ bã. .

- Cho hoa bưởi vào nồi, đổ nước đun tới khi sôi rồi vặn nhỏ bếp. Sau đó đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp. Chắt lấy nước hoa bưởi, bỏ bã.

- Đổ nước hoa bưởi vào nước gừng, đường phèn, cho thêm nước đun sôi tầm 15 phút thì tắt bếp. Đổ ra bát uống ngay.

- Mỗi ngày ăn 2 bát thuốc, sau 3 ngày sẽ không còn ho, hết đờm trong cổ họng.

Công dụng của hoa bưởi

Bài thuốc chữa ho đờm bằng hoa bưởi rất lành tính, phù hợp cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng chẩn trị Y học cổ truyền, Hà Nội) cho biết,hoa bưởi chứa rất nhiều tinh dầu, vừa mang lại hương thơm dễ chịu vừa có tác dụng giải cảm, giải rượu, chữa đau dạ dày, đau đầu, tăng sự tỉnh táo, minh mẫn và đặc biệt có tác dụng tích cực với hệ hô hấp. Do đó, dùng hoa bưởi chữa ho đờm là rất tốt, đạt hiệu quả nhanh.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Ngoài chữa ho đờm, hoa bưởi còn dùng để trị các bệnh sau:

1. Cảm lạnh:

- Hoa bưởi ngắt thành bông, rửa sạch, phơi ráo nước. Cùi bưởi thái miếng nhỏ.Lá sả, lá duối, lá cúc tần rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 15 phút rồi vớt ra cho ráo nước.

- Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đổ ngập nước rồi đun lửa to, khi sôi đun thêm 15 phút thì tắt bếp.

- Bê nồi vào phòng kín để xông giải cảm khoảng 10 - 15 phút.

2. Trị đau dạ dày

- Hoa bưởi ngắt từng bông, rửa sạch rồi vớt ra cho ráo nước.

- Cho hoa bưởi vào nồi, cho thêm nước vào rồi đun sôi. Khi sôi rồi thì cho đường phèn vào khuấy đều

- Chắt lấy nước hoa bưởi ra bát, mỗi ngày uống 2 bát. Sau 1 tháng bệnh tình sẽ thuyên giảm rõ rệt.

3. Đau bụng, đầy bụng

- Hoa bưởi rửa sạch, ngắt bông cho vào nồi đun sôi với nước.

- Sau khi sôi cho thêm đường phèn rồi uống sẽ chữa được đau bụng, đầy bụng.

Nguồn: Tổng hợp