Có thể thấy, sống giữa dịch bệnh Covid-19 thì khẩu trang là thứ cần thiết nhất lúc này. Thế nhưng vẫn nhiều người chưa biết cách sử dụng khẩu trang cho đúng, cho hiệu quả nhất để ngăn ngừa dịch bệnh. 

Như ở công ty em, có một chị dùng 1 chiếc khẩu trang y tế tới cả tuần liền. Em nói với chị ấy là loại này chỉ dùng 1 ngày thôi, về phải vứt đi ngay thì chị kêu bây giờ khẩu trang khan hiếm, không mua đâu được nữa nên dùng vậy cho tiết kiệm. Haiz, đúng là hết nói, em phải đưa cho chị ấy đọc mấy bài báo của WHO, bộ y tế Việt Nam và gần đây nhất là khuyến cáo sử dụng khẩu trang từ bộ y tế Singapore.

Đọc xong chị ấy có vẻ hiểu ra vấn đề rồi và quyết định mua khẩu trang vải để dùng thay đổi nếu không mua được khẩu trang y tế nữa. Mọi người ai đang dùng khẩu trang y tế thì cũng xem ngay thông tin dưới đây đi. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Bộ Y tế Singapore đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng khẩu trang y tế

Theo Cổng thông tin Healthhub, Bộ Y tế Singapore cho biết vì lý do vệ sinh, chúng ta cần thay khẩu trang y tế dùng một lần khi chúng bị dính mưa, bắt đầu bị ẩm ướt. Ngoài ra, một chiếc khẩu trang chỉ được dùng tối đa 8 tiếng, nếu tái dùng loại khẩu trang này, công dụng của nó sẽ giảm rất nhiều.

Bác sĩ Susan Besser (Bệnh viên Mercy Personal Physicians, bang Maryland, Mỹ) cũng công nhận: "Để phòng bệnh viêm đường hô hấp, khẩu trang loại dùng một lần là tốt nhất. Nếu khẩu trang bị ướt, hiệu quả bảo vệ sẽ bị giảm đi. Chúng ta cần bỏ khẩu trang sau mỗi lần sử dụng".

Tại Singapore, chính quyền đã thông báo kế hoạch phát 4 cái khẩu trang cho mỗi hộ gia đình khi nhiều nhà bán lẻ đã hết sạch hàng.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang y tế một lần ĐÚNG CÁCH

Theo Ths.BS Lại Thanh Hà (Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn), kích thước của virus corona lớn (150-200nm), vì vậy việc dùng khẩu trang y tế một lần là cách phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid- 19 tốt nhất. Tuy nhiên, cần phải lưu ý đeo khẩu trang đúng quy cách như sau:

- Chỉ dùng 1 lần, không tái sử dụng

- Khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài do nó có tính chống nước, khi có các giọt nước bọt lớn bắn vào thì sẽ không thấm vào trong. Trong khi đó, mặt màu trắng có tính hút ẩm thì nên quay vào trong để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.

- Khẩu trang phải che kín mũi, miệng, cằm

- Khi đang đeo khẩu trang không nên chạm tay vào vì sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rút và các tác nhân gây bệnh khác.

- Khi tháo khẩu trang phải thả ngay vào thùng rác (có thể cắt đôi trước khi vứt để đảm bảo không bị kẻ xấu nhặt lại tái chế)

- Rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang.

Nguồn: Tổng hợp