Tình hình dịch Covid - 19 vẫn 'căng' lắm đấy các mẹ chưa? Đến mức bộ GD phải cho học sinh nghỉ kéo dài hơn tháng nay thì ai cũng biết là nó nghiêm trọng đến mức nào, dù hiện tại VN đã không còn ca mắc bệnh nhưng mọi người cũng phải thật cảnh giác nhé!

Nay xe em hỏng nên đi bus. Đi rồi mới biết công tác phòng dịch của nước mình tốt tới nhường nào các mẹ ạ. Cả đường đi bạn phụ xe với lái xe nhắc mọi người nên đeo khẩu trang với vệ sinh tay bằng nước rửa tay khô hoài luôn à. Trên xe còn có giọng đọc những khuyến cáo của Bộ Y tế cho người điều khiển và sử dụng phương tiện giao thông công cộng luôn ấy.

Thế mới thấy phòng dịch phải phòng từ những nơi dễ lây nhất như kiểu phương tiện công cộng. Các mẹ có người nhà thì nhớ nhắc nhở. Không thì các mẹ cũng nên nhớ vì mấy cái này khi đến chỗ đông người cũng có thể áp dụng để phòng tránh dịch bệnh.

hình ảnh

Người điều khiển phương tiện giao thông công cộng nên nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: Bộ Y tế

Hy vọng là các mẹ có người nhà đang thường xuyên tham gia điều khiển phương tiện giao thông công cộng nghiêm túc thực hiện những khuyến cáo của Bộ Y tế. Chúng ta nên cùng chung tay với chính phủ để bảo vệ sức khỏe của chính mình nhé.

Chúc cả nhà Webtretho và tất cả mọi người cùng bình an vượt qua đại dịch lần này!