Tuy chỉ là một món ăn tráng miệng, nhưng đây là một món khá độc đáo và được rất nhiều người ưa chuộng trong buổi lễ giáng sinh.


Bánh pudding vừa ngon, độc đáo lại còn khá đơn giản trong cách chế biến. Thậm chí bạn không cần phải chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ mà đơn giản chỉ cần tận dụng bơ, bánh mì của mình còn thừa là có thể có đủ nguyên liệu để làm bánh thơm ngon. Hãy áp dụng công thức đơn giản dưới đây các bạn nhé!


Nguyên liệu cần có


Bánh mì


Trứng: 2 quả


Đường: khoảng 5 muỗng cà phê


Bơ: 100 gam


Sữa: 3 cốc


Cách thực hiện


Đung nóng sữa đến gần sôi, cho đường vào khuấy tan, khi đường tan hết thì tắt bếp.


Bắt chảo lên bếp đun tan hết bơ, hoặc cho vào lò vi sóng cho bơ chảy tan ra hết.



Khuấy tan các nguyên liệu (ảnh minh họa)




Cắt nhỏ bánh mì thành các miếng vuông, để vào bát.


Khi bơ tan chảy, đổ đều lên các miếng bánh mì trong bát. Đập trứng và đánh tan rồi đổ vào sữa đã đun rồi khuấy đều.



Đánh tan trứng cùng sữa (ảnh minh họa)




Lúc này cho tiếp sữa đổ lê bánh mì để bánh bánh mì ngấm sữa.


Tùy theo kích thước bạn muốn, có thể để cả đổ vào 1 khuôn to hoặc chia ra nhiều khuôn nhỏ để cho vào nước ở lò vi sóng trong vòng 15 phút ở nhiệt độ 200 độ C.



Để hỗn hợp vào khuôn (ảnh minh họa)




Nguyên liệu thì dễ tìm, công thức thì cực kỳ đơn giản đúng không nào các bạn. Mất chưa đầy một tiếng đồng hồ bạn đã hô biến ra được một món bánh vừa thơm ngon lại độc đáo cho gia đình.



Bánh pudding (ảnh minh họa)



Bài liên quan:


Hướng dẫn mẹ làm cho bé những cây thông Noel đẹp mắt bằng xôi nếp


Mách bạn bí quyết làm bánh khúc cây, cùng gia đình đón Noel an lành


Bánh phô mai tuần lộc, dễ thương cho những ngày Noel ấm áp