Chị gái mình kể từ năm ngoái khi được phát hiện mắc ung thư tử cung, thì hầu như tuần nào cũng thấy chị ấy mua củ sen về ăn. Mình không biết củ sen có thực sự tốt cho bệnh này không, nhưng vô tình hôm qua mình đọc được bài chia sẻ rằng, nếu tuẩn thủ '4 ăn, 2 không ăn' có thể giúp loại bỏ căn bệnh này đấy ạ.

Mẹ nào đang mắc bệnh này thử vào tham khảo bài chia sẻ của mình xem sao nha!

Một số nguyên tắc trong chế độ ăn uống để giúp bệnh u xơ tử cung biến mất như sau:

4 THỨ NÊN ĂN

1. Ăn củ sen

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, củ sen có tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy, làm mát huyết cầm máu, bồi bổ tỳ vị, làm đẹp da. Chính vì vậy, những người bị u xơ tử cung nếu bổ sung thêm củ sen trong khẩu phần ăn cũng có tác dụng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, loại bỏ huyết ứ.

2. Ăn cây rum

Không chỉ được dùng làm nguyên liệu thực phẩm, cây rum còn được dùng làm thuốc chữa bệnh quan trọng. Theo y học Trung Quốc, cây rum có thể giúp phụ nữ tăng cường lưu thông máu, thông huyết ứ, và cũng có tác dụng giảm đau nhất định. Do vậy, những chị em bị u xơ tử cung có thể sử dụng nhiều cây rum hơn trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt đối với phụ nữ kèm theo cơ thể bị lạnh có thể dùng cây sa kê ngâm chân trước khi đi ngủ để thúc đẩy tuần hoàn máu, xua tan ẩm ướt, hút ẩm, giúp ổn định và kiểm soát bệnh.

hình ảnh

3. Ăn mận

Mận làtrái cây có tính kiềm, nên nó có hoạt tính mạnh và có thể giúp cải thiện môi trường axit trong cơ thể, từ đó điều chỉnh vi tuần hoàn của cơ thể con người. Chính vì vậy nó cho phép các cơ quan khác nhau trong cơ thể con người khỏe mạnh hơn.

Đặc biệt là đối với những chị em bị u xơ tử cung, nếu ăn mận chua nhiều lần còn có tác dụng điều hòa cảm xúc xấu, đồng thời bài tiết các chất độc trong cơ thể ra ngoài, giảm gánh nặng cho tử cung.

4. Ăn cam bergamot

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, cam bergamot có thể giúp cơ thể con người làm dịu gan và điều hòa khí, cải thiện đường ruột và dạ dày . Đồng thời chủ yếu chữa gan ứ, khí trệ nên đối với phụ nữ bị phì đại tuyến vú hoặc u xơ tử cung, nó có tác dụng điều kinh rất tốt, thông kinh hoạt lạc để khử huyết ứ, tiêu trừ u xơ. Bạn có thể ăn thêm cam bergamot hàng ngày.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

2 THỨ KHÔNG NÊN ĂN

1. Không ăn thức ăn bổ dưỡng, cay nóng

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, hầu hết các thực phẩm bổ dưỡng đều có hàm lượng calo cao, tuy có thể mang lại một số chất dinh dưỡng nhất định cho cơ thể con người nhưng đối với phụ nữ bị u xơ tử cung nếu tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm này sẽ không phù hợp.

Chẳng hạn như vải thiều, long nhãn và các loại thực phẩm bổ dưỡng khô có tính ấm, nếu không sẽ làm phát triển các khối u xơ tử cung, làm tăng gánh nặng cho tử cung và sinh bệnh. Vì vậy, để tăng cường sức khỏe thể chất và kiểm soát bệnh tật, những chị em u xơ tử cung nên ăn ít hơn.

2. Không ăn đồ sống hoặc lạnh

Nhiều phụ nữ thích ăn một số đồ ăn sống, lạnh và có tính kích thích. Tuy nhiên, ăn quá nhiều sẽ làm tăng tính ẩm, lạnh trong cơ thể, gây lạnh trong cung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh nguyệt bình thường của nữ giới, chu kỳ và sức khỏe của tử cung.

Đặc biệt là đối với những người bị u xơ tử cung, nó sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh và khiến các khối u xơ tử cung phát triển mạnh hơn, vì vậy tốt nhất nên đưa vào danh sách đen loại thực phẩm này càng sớm càng tốt.

hình ảnh

Hình minh họa, internet

Nguồn: Tổng hợp