Ăn bánh trung thu là truyền thống của mọi nhà vào đêm rằm tháng 8. Tuy nhiên, ngày nay mọi người có thể ăn bánh trung thu từ nhiều ngày trước đêm rằm. Cơ mà, bánh trung thu có ngon mấy thì ngon, mọi người cũng cần chú ý, đừng ăn linh tinh kẻo rồi lại rước họa vào thân.

Mới đây, có một cô gái cũng chỉ vì thói quen ăn uống không hợp lý, ‘đam mê’ hơi quá đà với món bánh trung thu. Rồi cuối cùng phải nhập viện vì mang bệnh tật đó.

Trường hợp này đã được báo chí đăng tải rồi đó nha, mọi người nên rút kinh nghiệm để thưởng thức bánh trung thu vẫn đảm bảo sức khỏe nhé

Cô gái 27 tuổi bị loét dạ dày nghiêm trọng sau khi ăn bánh trung thu

Đó là trường hợp của chị Lý, năm nay 27 tuổi. Chị Lý đã đến Bệnh viện chuyên khoa Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) để thăm khám sau khi xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn nửa.

hình ảnh

BS điều trị cho chị Lý. Ảnh: Internet

‘Nửa đêm tôi bị đau bụng dữ dội. Sau đó, tôi bị nôn mửa, trong chất nôn còn có màu đỏ sẫm’, chị Lý nói.

Trước những triệu chứng của nữ bệnh nhân, bác sĩ đã chỉ định chị đi nội soi dạ dày. Qua nội soi dạ dày. Bác sĩ phát hiện chị Lý bị viêm loét hoành tá tràng, xuất huyết ở cổ họng, viêm loét dạ dày rất nghiêm trọng. Tình trạng này nếu không được điều trị kịp thời thì có thể bị thủng dạ dày và xuất huyết. Thậm chí còn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sĩ sau đó đã hỏi thăm thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống của chị trong những ngày gần đây để tìm hiểu nguyên nhân mắc bệnh. Hóa ra, do công việc bận rộn nên trong thời gian gần đây, chị Lý phải tăng ca liên tục. Thậm chí, thời gian ăn uống cũng không có. Vì thế, chị Lý đã ăn bánh trung thu thay bữa tối liên tục trong 3 ngày liền. Đến nửa đêm ngày thứ 3 thì xuất hiện tình trạng kể trên. Do đó, gia đình đã vội đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra.

hình ảnh

Ăn bánh trung thu quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Qua tìm hiểu, bác sĩ cho rằng bệnh tình của chị Lý phần lớn là liên quan tới việc chị ăn bánh trung thu.

Theo BS. Khâu Văn Thắng (trưởng khoa tiêu hóa của bệnh viện) cho biết: ‘Các loại bánh trung thu đa số đều được làm từ nguyên liệu thô, có hàm lượng calo cao, nhiều đường và chất béo, quy trình sản xuất chủ yếu là nướng.

Vì thế, ăn nhiều bánh trung thu có thể làm tăng tiết axit dịch, phá hủy hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày, xuất huyết và gây ra biến chứng đường tiêu hóa. Thậm chí, thói quen này còn có thể khiến tình trạng bệnh viêm loét dạ dày, viêm túi mật, sỏi mật, gan nhiễm mỡ, các bệnh khác về gan trầm trọng hơn’.

Bên cạnh đó, BS. Khâu cũng nhận định: Tình trạng dạ dày của chị Lý vốn không tốt lắm vì thường xuyên stress. Áp lực công việc cao, công việc bận rộn khiến chế độ ăn uống không đều đặn. Nay chị còn ăn nhiều ăn bánh trung thu như vậy vô tình làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Cuối cùng dẫn tới tình trạng loét dạ dày.

hình ảnh

Làm việc căng thẳng cũng dễ gây bệnh dạ dày

Bánh trung thu tuy ngon nhưng không hề có lợi cho sức khỏe. Do đó, chuyên gia cảnh báo có những người tốt nhất là không nên ăn

+ Sỏi mật, túi mật:

Người bị sỏi mật, túi mật khi ăn quá nhiều bánh trung thu có thể dẫn tới viêm tụy cấp tính, thiệt mạng trong thời gian ngắn. Do đó, tốt nhất thì người bị bệnh này không nên ăn.

+ Người có hệ tiêu hóa kém:

Bánh trung thu có hàm lượng calo cao. Do đó, những người gặp vấn đề về tiêu hóa và hấp thụ thì tốt nhất không nên ăn. Bởi, nó có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày, gây khó tiêu, tiêu chảy và nhiều bệnh khác.

+ Người bị tiểu đường:

Bánh trung thu thường có độ ngọt rất cao với thành phần chính chủ yếu là bột, đường, bơ, mỡ lợn… Đây là những chất có hàm lượng chất béo, chất đạm rất cao. Do đó, người bị tiểu đường, mỡ máu cao, thừa cân cần thận trọng, tốt nhất là đừng ăn.

+ Trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai:

Hai nhóm đối tượng này có thể bị rối loạn tiêu hóa, tăng lipid máu, tim mạch, tiểu đường nếu ăn bánh trung thu.

+ Người bị viêm loét dạ dày:

Bệnh nhân viêm loét dạ dày ăn bánh trung thu có thể làm tăng khả năng bài tiết axit dạ dày. Từ đó gây khó khăn cho việc chữa bệnh.

Đây là toàn bộ những thông tin liên quan tới trường hợp chị Lý phải nhập viện do ăn nhiều bánh trung thu. Bởi vậy, cách tốt nhất là mọi người nên ăn vừa phải thôi. Vì cái gì cũng thế, nhiều quá đều không tốt.

Nguồn: Tổng hợp