Nhà mình vẫn có thói quen ăn thức ăn thừa từ bữa trước sang bữa sau, thậm chí để 1-2 hôm mà không có mùi vẫn ăn tuốt. Thực ra mình cũng nghe nhiều thông tin sử dụng thức ăn thừa ảnh hưởng sức khỏe lắm, nhưng nếu nấu ít sợ chồng con ăn thiếu, mà nấu tăng cường chút thì cũng có hôm hết có hôm không, chả nhẽ bỏ đi thì không đành.

Sáng nay khi lên mạng, mình có đọc được bài cảnh báo về một số loại thức ăn thừa, nếu sử dụng có nguy cơ ung thư cao đấy, mình chia sẻ lên đây để các mẹ xem nhà mình có hay dùng loại nào trong số này thì bỏ ngay đi nhé!

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Trước hết hãy xem thức ăn thừa để được bao lâu và nó có mối liên hệ gì với bệnh ung thư?

Thức ăn thừa nếu để trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu để lâu hơn 6 giờ, thậm chí qua đêm, ăn vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các nguy cơ gây hại từ thức ăn thừa để lâu:

+ Rất dễ sinh vi khuẩn, vi khuẩn một khi ăn vào có thể gây viêm dạ dày ruột cấp tính với số lượng ít, nặng hơn có thể gây nhiễm trùng huyết.

+ Thức ăn thừa để lâu sẽ gây ung thư: Điều này bởi hàm lượng nitrit tăng lên, bản thân nitrit không gây ung thư nhưng nếu ăn quá nhiều nitrit sẽ kết hợp với protein trong dạ dày tạo thành nitrosamine, nitrosamine được tổ chức y tế thế giới công nhận.

Điều này cho thấy, việc tiêu thụ thức ăn thừa đã để lâu ngày quả thực sẽ làm tăng nguy cơ ung thư lên rất nhiều.

Vậy nên tốt nhất NÊN TRÁNH LOẠI THỨC ĂN THỪA đặc biệt là các loại dưới đây:

Thứ nhất: Không ăn rau lá xanh còn sót lại, rau lá xanh phải được ăn tươi

Điều này bởi nó là chất độc hại nhất và tạo ra nhiều nitrit nhất, ăn thức ăn thừa như vậy trong thời gian dài cũng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư.

Thứ hai: Không nên uống nước luộc thịt còn sót lại

Nhiều người nghĩ rằng nấu canh một lần rất khó. Phải mất nhiều thời gian để luộc hết các chất dinh dưỡng trong thịt. Hầu hết mọi người thường không muốn vứt bỏ nước luộc thịt vì tiếc. Tuy nhiên, thời gian đun sôi kéo dài đã không tốt, thực chất nước này còn không có nhiều chất dinh dưỡng (ngoại trừ chất béo và nhân purin cao). Nếu không thể nấu hết một lúc, để nước luộc thịt thời gian lâu hơn sẽ làm tăng hàm lượng nitrit trong canh và nguy cơ gây ung thư.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Thứ ba: Không nên ăn hải sản thừa

Mặc dù hải sản giàu đạm chất lượng cao, thế nhưng để càng lâu thì hải sản còn lại càng kém ngon, đạm sẽ trở thành môi trường cho vi khuẩn, dễ sinh vi khuẩn. Hơn nữa thời gian để lâu cũng sẽ dẫn đến sự gia tăng hàm lượng nitrit.

Thứ tư: Không ăn thức ăn thừa có nhiều chất béo

Thực tế có quá nhiều loại thịt, bạn không thể ăn hết, tuy nhiên hầu hết mọi nguồi đều không muốn vứt chúng đi. Thế nhưng những đồ ăn thừa này có thể sản sinh vi khuẩn và tạo ra nhiều nitrit.

Tóm lại: Việc sử dụng lại thức ăn thừa đôi khi là một thói quen, mỗi bữa ăn trong gia đình làm nhiều thì thức ăn thừa sẽ nhiều hơn. Để hạn chế điều này, khi nấu ăn bạn nên cân nhắc lượng thức ăn, tránh làm nhiều một lúc để không phải sử dụng đồ ăn sai cách, gây hại cho sức khỏe.

Nguồn: Tổng hợp