Việc cho trẻ ăn bổ sung cũng tồn tại theo một trình tự nhất định tùy theo khả năng tiêu hóa và khả năng nhai nuốt của trẻ, điều này cũng phù hợp với quy luật phát triển tâm sinh lý của trẻ.

6 ~ 7 tháng tuổi:

Thức ăn chủ yếu là thực vật, ngũ cốc, hoa quả, rau củ xay nhuyễn ... Trong giai đoạn này vì hệ tiêu hóa của bé còn đang trong giai đoạn chuyển đổi và sức nhai còn yếu nên những loại thực phẩm dễ tiêu hóa sẽ tốt hơn.

8 ~ 9 tháng tuổi:

Trứng, thịt, nội tạng động vật,… đều có thể được bổ sung vào danh sách thức ăn của bé. Tuy nhiên, nếu bé chưa sẵn sàng hoặc có bất kỳ dị ứng nào thì nên tạm hoãn các đó lại một thời gian.

Mỗi khi bổ sung thức ăn bổ sung mới, bạn phải lưu ý cho bé ăn một món trong 2-3 ngày , đồng thời quan sát kỹ phản ứng của bé xem có dị ứng gì không nhé.

10 ~ 12 tháng tuổi:

Không nên cho bé ăn những loại trái cây dễ bị hóc như nho, cà chua bi,… Mẹ có thể cắt thành nhiều miếng nhỏ cho bé ăn để tránh bị sặc.