Trong các phương pháp nấu đồ ăn dặm cho bé có 1 phương pháp gọi là phương pháp cấp đông đồ ăn nhất là các mẹ nấu đồ ăn kiểu nhật cho bé các loại nước dùng như dashi thường phải để đông để dùng dần. Dưới đây là những điều mẹ cần chú ý nếu chọn cách này để con ăn dặm nhé. 

Thường thì các loại gia vị sau khi rã đông thường sẽ bị mất đi khi rã đông, vì thế mọi người chỉ nên để cái vị nguyên thủy vị tự nhiên sau khi rã đông rồi mới bắt đầu nêm nếm cho con nhé. 

Đối với các loại trái cây như táo chuối, sau khi ra môi trường tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa dẫn đến việc chuyển sang màu thâm đen không ảnh hưởng đến chất lượng đồ ăn mọi người nhé không gây hại cho bé. 

đối với các loại nước dùng mọi người cần để vào khay đá để lúc lấy ra có thể vệ sinh hơn mà có thể nấu cho bé một cách tốt nhất. Đặc biệt bạn cần chú ý nên để trong tủ lạnh riêng cho bé hoặc có thể bọc lại để đồ ăn của bé được hợp vệ sinh hơn nhé