Thời điểm cho trẻ ăn dặm cũng cần khoa học, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.

  • Cho bé ăn dặm quá sớm (Trước 4 tháng): Lúc này hệ tiêu hóa của bé chưa phát triển hoàn thiện, có thể dẫn đến dạ dày và ruột không hấp thu được thức ăn và bị tiêu chảy, chướng bụng, trường hợp nặng hơn có thể bị dị ứng.
  • Cho bé ăn dặm quá (Sau 8 tháng): Nếu cho trẻ ăn dặm quá trễ sẽ bỏ mất thời kỳ dễ dàng thích nghi với ăn dặm. Và từ đó bé sẽ khó làm quen với thức ăn hơn.

1. Có thể tự ngồi

Thời điểm tốt nhất để cho ăn bé ăn dặm là khi bé có thể tự ngồi và cầm nắm đồ vật bằng tay. Vì vậy, dù đã 6 tháng mà bé vẫn chưa thể tự ngồi dậy thì trường hợp này vẫn chưa nên cho ăn dặm thêm.

2. Thích thú đồ ăn

Khi trẻ nhìn thấy người lớn ăn, trẻ có thể tự giác mở miệng và thích bỏ đồ ăn vào miệng. Khi được đút, trẻ há miệng to, cho thấy đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu các loại ăn dặm cho trẻ.

3. Biết từ chối khi không thích

Bé biết từ chối, quay đầu đi nơi khác khi không thích món ăn nào đó.

4. Lưỡi không còn phải xạ tự đẩy

Khi lưỡi bé không còn phản xạ tự đẩy vật lạ khi cho vào miệng (trừ bình sữa khi bú) thì có thể cho bé bắt đầu ăn dặm rồi nhé các mẹ.