NHỮNG LƯU Ý KHI CHO CON ĂN DẶM BLW


    - Chế biến món ăn phù hợp với độ tuổi của con. Những bé tập ăn thì nên cắt thức ăn thành thanh dài để con dễ cầm và kích thước ko quá to dễ gây nghẹt đường thở. Không ăn các loại quả tròn như nho, nhãn, vải, chôm chôm... để nguyên quả và các loại hạt. Nếu cho bé ăn nho thì nên cắt đôi bỏ hạt và bỏ vỏ.


   - Khi cho con ăn thịt thì nên xay ra trước rồi nặn thành thanh dài để con dễ ăn hơn và cũng giảm thiểu hóc do miếng thịt quá dai con ko xé nhỏ ra được. Nếu để nguyên miếng thì nên cắt thịt ngang xớ thay vì xé dọc


   - Luôn giám sát quá trình ăn của con. Khi mẹ giám sát con ăn để kịp thời xử lú những tình huống xảy ra. Và luôn để con xử lý đồ ăn, không móc tay vào miệng trẻ khi trẻ bị oẹ sẽ gây nguy hiểm hơn.


    LƯU Ý VỚI CÁC PP ĂN DẶM KIỂU NHẬT VÀ ĂN DẶM TRUYỀN THỐNG.


   - Khi cho con ăn theo các phương pháp sử dụng đồ ăn xay nhuyễn thì con sẽ không được luyện tập kỹ năng nhai và xử lý thức ăn. Vì thế mẹ nên chế biến đồ ăn tăng thô hợp lý để con cảm nhận được thức ăn và biết cách xử lý chúng.


   - Khi chế biến đồ ăn phải thật kỹ đối với các loại như cá hoặc nước xương vì vụn xương có thể sót lại trong cháo và khiến con bị hóc xương. Nên cho con ăn thịt thay vì ăn nước hầm xương.


  Khả năng con bị hóc do đồ ăn là rất thấp và chủ yếu đến từ người lớn. Nguy cơ hóc nhiều nhất ở trẻ lại đến từ những vật dụng xung quanh nhà vì vậy khi bé bắt đầu biết bò trườn thì mẹ nên lưu ý khuôn viên của trẻ chơi đảm bảo ko có vật nào bé có thể bỏ vào miệng được.

Hiện tại con mình ăn dặm blw hoàn toàn và nhai nuốt khá tốt vì vậy các mẹ hãy mạnh dạn cho con ăn theo phương pháp này để con phát huy hết khả năng của con nha.