Thời tiết thay đổi, hoặc cơ thể bé đang không khỏe sẽ khiến bé kém ăn đồng thời ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của dạ dày và ruột. Những yếu tố đó gộp lại sẽ khiến bé không thích ăn, từ đó thiếu dinh dưỡng, và giảm sức đề kháng. 

Khi trẻ biếng ăn, không nên ép trẻ ăn, bởi điều đó sẽ khiến bé sợ thức ăn. Một chế độ ăn uống bình thường, bổ sung năng lượng và dinh dưỡng, sẽ có lợi cho sức khỏe của bé. 

Tất nhiên khi trẻ bị bệnh thì khả năng tiêu hóa của trẻ cũng còn yếu, bạn có thể chuẩn bị một số thức ăn dễ tiêu cho trẻ như cháo thịt mềm, rau băm cho trẻ

Cũng cần lưu ý, các bé nhỏ thường có xu hướng thích ăn những đồ lạnh, tuy nhiên nếu cho bé ăn quá nhiều đồ đông lạnh như kem sẽ kích thích dạ dày, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ.