1. Nguyên liệu



- vải cotton đỏ: 50 cm


- vải cotton đỏ có hoa nhí: 30 cm


- ren màu đỏ: loại ren to để may giữa thân trên và tùng váy, loại nhỏ may viền phía dưới của tùng váy, tay.


- cối bọc và phôi khuy số 16


- chỉ màu đỏ


( mẹ cháu gửỉ nhầm nên 2 hỉnh giống nhau )


2. Tiến hành


vài cotton đỏ trơn dùng để may thân trên của váy, may áo khoác ngoài


vải cotton đỏ có thêm hoa nhí may tùng váy, hoa cài ngực áo và may bèo.


- công đoạn phức tạp và cũng chiếm nhiều thời gian nhất là ráp lót với thân trên của váy


cắt vải hoa đỏ rộng 3 cm, rút nhún để may bèo cho thân trước


- sau khi hoàn thiện phần thân trên của váy, may ren vào phần thân trên và tiếp tục đến phần tùng váy


may 2 đường chỉ song song để rút nhún cho đều, ráp 2 tùng váy trước và sau với nhau và ráp với phần thân trên.


- cuối cùng, may ren vào phần dưới của tùng váy để thêm phần điệu đà.


- sản phẩm váy đã hoàn thiện, tiếp tục may thêm áo khoác ngoài để bé có thể mặc khi tiết trời se lạnh.


vẫn là cách may giống như áo khoác của bộ full house nhưng ở đây may tay dài. may bèo vào cổ áo và viền ren vào tay áo.


3. Sản phẩm:


váy mặc trong đây:


và áo khoác ngoài:



khi kết hợp 2 trong 1 thì như thế này ạ


Bộ này rất tiện vì có thể mặc được cả 2 mùa hạ và thu. Khi trời se lạnh, chỉ cần mặc thêm áo khoác ngoài thì rất ok.


người mẫu đang ốm nên chẳng có hình để show ạ.