Nguyên liệu từ chiếc áo bầu cũ, mình tiếc chất vải mềm, nhẹ, mát nên cắt cắt, xén xén để may cho bé chiếc áo váy này. Mùa đông có thể mặc ngoài áo len mỏng trông cũng được đó.


Áo cũ sau khi được tháo rời, cắt ngang đường bổ thân trước, hàng cúc trên giữ lại, cắt bỏ toàn bộ hàng cúc phía dưới rồi may ghép lại. Giữ lại phần cổ áo.


Phần thân sau cắt tương xứng với thân trước, giữ lại phần tay áo.


Thực hiện:


- Tra vai con.


- Tra tay.


- Máy cửa tay.


- Giáp sườn.


- Tra cổ.


- Là áo.


Bé diện luôn nhưng đang chăm chú chơi thả hình nên nhất định không cho chụp toàn thân.